Sự kiện nổi bật ngày 20.9

20/09/2018 19:01

Phiên họp thứ nhất Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 20.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ nhất Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Ủy viên thường trực, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban. Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử là “Nghĩ lớn, nhìn tổng thể, hành động nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử và các thành viên Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục chương trình Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14, ngày 20/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 về chủ đề chính của Đại hội: “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”. Đây là một trong những nội dung nghị sự quan trọng, thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng. Trong ảnh: Toàn cảnh Phiên họp toàn thể thứ nhất của Hội nghị chuyên đề lần thứ 7. Ảnh: TTXVN


Ngày 20.9, tại thủ đô Viêng Chăn, Ủy hội sông Mê Công Quốc tế (MRC) đã khai mạc Diễn đàn tham vấn các bên liên quan cấp khu vực lần thứ 5 về dự án được đề xuất của thủy điện Pak Lay. Đây là dự án thủy điện thứ 4 nằm trên dòng chính sông Mekong mà Chính phủ Lào đề xuất xây dựng sau thủy điện Don Sahong, thủy điện Xayabouly và thủy điện Pak Beng. Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào, bà Bounkham Vorachith; đại diện MRC; đại diện các Ủy hội sông Mekong Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu quốc tế và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trong ảnh: Tiến sĩ An Pich Hatda, Quyền CEO MRC, Giám đốc Kế hoạch Ban Thư ký MRC đang phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Ngày 20.9, tại Hà Nội, diễn ra Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018 với chủ đề "Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia hướng đế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của Việt Nam" được Bộ Tài chính tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện – GIG và Liên minh châu Âu – EU thông qua Dự án Hiện đại hóa tài chính công. Đây là diễn đàn thường niên do Bộ tài chính tổ chức từ năm 2017. Trong ảnh: Quang cảnh Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 20.9, tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông tổ chức chạy thử liên động toàn tuyến với 5 đoàn tàu chạy liên tục dọc trên chính tuyến ở cả hai chiều. Mỗi đoàn tàu chạy cách nhau 10 phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động. Theo quy trình triển khai dự án, thời gian vận hành thử 3-6 tháng và là giai đoạn cuối cùng trước khi đưa dự án vào khai thác vận tải thương mại. Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), khổ đường 1.435mm và 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến. Trong ảnh: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đi qua nút giao 4 tầng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u nhầy nhĩ phải. Đây được xem là một bệnh lý rất ít gặp, lần đầu được ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn K (63 tuổi, ở Sóc Trăng) nhập viện với kết quả siêu âm tim cho thấy bệnh nhân K có khối u nhầy nhĩ phải đường kính 40x25mm, có cuống xuất phát từ vách liên nhĩ, dao động liên tục đe doạ lấp van 3 lá. Ngày 17.9, sau a phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim đã bóc tách toàn bộ khối u nhầy, tái tạo vách liên nhĩ bằng màng tim cho bệnh nhân K. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe tiến triển tốt, đã được chuyển về phòng hậu phẫu để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trong ảnh: Ca phẫu thuật bóc tách khối u nhầy cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 20.9, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Nhất trí với phương hướng trong thời gian tới của tỉnh, đồng chí Phan  Đình Trạc đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Đề án số 02 của Tỉnh ủy về "Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng". Đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng. Quan tâm ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xây dựng các tiêu chuẩn, định mức để làm cơ sở phòng chống tham nhũng... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Minh


Sáng 20.9, đoàn công tác liên ngành Trung ương do đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu làm việc tại Hải Dương về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đề xuất Trung ương cần sớm xem xét, tính toán định mức giáo viên các cấp học, bậc học phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong ảnh: Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hoa


Ngày 20.9, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 để xem xét các báo cáo về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng, dự toán điều hành thu chi ngân sách 3 tháng cuối năm; tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tờ trình về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Tối 19.9, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại TP Salzburg của Áo để tháo ngòi nổ cho những căng thẳng về vấn đề người di cư và thiết lập các cuộc đàm phán sau cùng cho một thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit. Hội nghị thượng đỉnh không chính thức này là sự khởi đầu cho loạt ba hội nghị thượng đỉnh sẽ được tiến hành trong 3 tháng kế tiếp để hoàn tất các thủ tục "ly hôn" giữa London và Brussels. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên EU và các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Salzburg, Áo ngày 19.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Abe trên cương vị là người đứng đầu LDP. Trong cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Abe đã giành được 553 phiếu, cao hơn nhiều so với 254 phiếu mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba giành được trong cuộc đua giành ghế Chủ tịch LDP. Chiến thắng này mở ra cơ hội giúp ông Abe trở thành Thủ tướng cầm quyền thời gian lâu nhất ở Nhật Bản và theo đuổi mục tiêu lâu nay về việc hiện thực hóa kế hoạch sửa đổi Hiến pháp hòa bình lần đầu tiên, kể từ khi bộ luật cao nhất này có hiệu lực hồi năm 1947. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chia vui cùng các thành viên Đảng LDP sau khi ông tái đắc cử chức Chủ tịch đảng, tại Tokyo ngày 20.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.9, một vụ nổ súng đã xảy ra tại tòa nhà văn phòng ở thành phố Middleton thuộc bang Wisconsin (Mỹ), làm 3 người bị thương, 1 người trong tình trạng nguy kịch. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn trọng thương và chết khi vừa đến bệnh viện. Nhiều người dân làm việc tại tòa nhà văn phòng trên và khu vực lân cận đã được sơ tán tới một khách sạn. Cảnh sát cũng phong tỏa các trường học trong khu vực. Nội tình sự việc đang được điều tra. Trong ảnh: Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở thị trấn Masontown ngày 19.9. Ảnh: Getty Images/ TTXVN


Cơ quan y tế Hàn Quốc xác nhận một nam công dân nước này sau khi đi công tác ở Qatar về đã xuất hiện các triệu chứng như sốt, cảm lạnh, nghi nhiễm Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Kết quả kiểm tra lần một với bệnh nhân này cho kết quả âm tính với virus MERS. Cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong vòng 48 giờ, sau đó tiến hành kiểm tra đợt hai vào ngày 22.9.2018.  Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly dành cho bệnh nhân nhiễm MERS tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.9