Sự kiện nổi bật ngày 20.8

20/08/2020 18:41

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ; Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành xác định 3 khâu đột phá... là những sự kiện nổi bật ngày 20.8

TRONG NƯỚC


Ngày 20.8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ (28.8.1945-28.8.2020) và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2020-2025. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thu Vân, trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan.Tại Đại hội, Văn phòng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề: “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 20.8, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và phát biểu tại Đại hội. Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc cho tỉnh Yên Bái. Nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh Yên Bái cũng vinh dự đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Việt Dũng-TTXVN


Chiều 20.8, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo nghe báo cáo của Bộ Y tế về diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội và một số địa phương, công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT đợt 2, công tác quản lý người nhập cảnh, đón công dân Việt Nam về nước. Về trường hợp bệnh nhân mới nhất phát hiện tại Bệnh viện E, Hà Nội (BN994, bệnh nhân nam, 87 tuổi, người Phú Thọ) hiện đã lấy xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 20.8, tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức lễ hoàn thành và bàn giao mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên cho Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long để triển khai xây dựng dự án. Dự án có chiều dài khoảng 17,3 km, với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ với chiều dài tuyến xây dựng mới là 15,3 km và đoạn nâng cấp cải tạo quốc lộ 80 với chiều dài khoảng 2 km. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh An Giang và phía chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN


Ngày 20.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên sơ thẩm, xét xử Mua A Lềnh và đồng phạm về các tội mua bán, vận chuyển chất ma túy với tổng cộng hơn 150 bánh heroin. Các bị can gồm: Mua A Lềnh, Mua A Chứ, Mua A Lòng, Hờ A Vạ, Hồ A Cầu, Hạng A Dế, Hạng A Giàng, Sùng A Tủa, Thào A Cư và Giàng A Thái, đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Quang cảnh phiên xét xử. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN


Ngày 20.8, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Minh Lực (sinh năm 1987, trú tại khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Khoảng 3 giờ 30 ngày 20.8, Trịnh Minh Lực gọi xe taxi của hãng Mai Linh do chị T.T.N.T làm tài xế, đi từ quận Ninh Kiều về quận Bình Thủy. Khi đến khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Lực dùng vũ lực khống chế, siết cổ nữ tài xế để cướp tài sản. Do bị nạn nhân chống trả quyết liệt, Lực chỉ cướp được 1 điện thoại di động và tẩu thoát về hướng quốc lộ 91B. Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã huy động lực lượng, tổ chức truy bắt. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Trịnh Minh Lực cùng tang vật có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Trịnh Minh Lực (trái) và hiện trường vụ án (phải). Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 20.8, diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Kim Thành phải xây dựng mục tiêu gắn với thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, xác định một số chỉ tiêu có thế mạnh trong nhiệm kỳ tới cao hơn mức trung bình của tỉnh. Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt 7 nhóm vấn đề. Đó là tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch. Huyện cần chủ động, khẩn trương đề xuất lập quy hoạch phân khu chức năng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và tăng cường kêu gọi các nhà đầu tư... Đại hội xác định 3 khâu đột phá và 5 công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kim Thành khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Kim Diện, Bí thư Huyện ủy khóa XXIV tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XXV. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Chung


Sáng 20.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế về hỗ trợ tỉnh ta điều tra, giám sát dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết Hải Dương đã thực hiện kịp thời, đúng hướng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Vấn đề cần quan tâm lúc này là quyết liệt thực hiện các biện pháp liên quan đến ổ dịch ở số 36 Ngô Quyền, xác định đây chính là cụm lây nhiễm lớn nhất, nguy hiểm nhất của TP Hải Dương và đến nay chưa xác định được nguồn lây. Hải Dương cần quyết liệt, thần tốc truy vết các trường hợp F1, thực hiện cách ly tập trung hết các đối tượng F1. Tiếp tục truy vết, lấy mẫu tất cả người đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 15.7 để bao quát hết thời gian phát bệnh... Trong ảnh: PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV


Chiều 20.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lương Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn 5 năm, từ ngày 26.8.2020. Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Đức Hạnh, Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh (Sở Giao thông vận tải) giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; điều động đồng chí Lê Anh Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông vận tải) đến công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ban, thời hạn 5 năm, từ ngày 20.8.2020. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho đồng chí Vũ Đức Hạnh. Ảnh: HÀ KIÊN

QUỐC TẾ



Sáng 20.8 (giờ Việt Nam), tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Kamala Harris đã chính thức nhận đề cử liên danh Phó Tổng thống cùng với ứng cử viên Tổng thống của đảng này - ông Joe Biden. Bà Harris, nữ nghị sĩ bang California gốc Ấn Độ và Jamaica, 55 tuổi, từng có thời gian đảm nhận cương vị công tố viên tại San Francisco và công tố viên liên bang tại California. Khi tham gia Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, bà Harris từng được tờ Los Angeles Times ca ngợi là người có khả năng chịu áp lực lớn và trở thành một trong những thẩm vấn viên sắc sảo. Bà Harris có một số quan điểm khác biệt với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đồng thời cho rằng chính phủ cần quan tâm hơn tới việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người da màu và nhập cư. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thượng nghị sĩ Kamala Harris tại vòng thứ 3 cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, ở TP Houston, bang Texas ngày 12.9.2019. Ảnh: AFP/TTXVN 


Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 20.8 đã công bố tên lửa đất đối đất mới có tầm bắn 1.400 km và một tên lửa tầm thấp mới do nước này tự chế tạo. Việc công bố này được đưa ra trong bối cảnh mới đây Mỹ yêu cầu Iran ngừng chương trình tên lửa của nước này. Bộ trưởng Hatami cho biết :"Tên lửa đất đối đất, mang tên Qassem Soleimani, có tầm bắn 1.400 km và tên lửa tầm thấp mang tên Abu Mahdi, có tầm bắn trên 1.000 km". Trong ảnh: Iran giới thiệu tên lửa đất đối đất mới và tên lửa tầm thấp mới tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN


Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 19.8 cho biết đã hòa nhà máy điện hạt nhân Barakah của nước này và cũng là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của các nước Arab vào mạng lưới điện quốc gia. Hoạt động trên diễn ra sau khi lò phản ứng đầu tiên của nhà máy khởi động thành công vào cuối tháng trước để giúp UAE thực hiện mục tiêu đáp ứng 25% nhu cầu về điện trong nước, dựa vào việc phát triển điện hạt nhân. Trong ảnh: Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Gharbiya thuộc Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN


Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đang phải hứng lượng nước kỷ lục kể từ khi công trình này được xây dựng vào năm 2003. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, tới trưa 19.8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp - công trình thủy lợi được thiết kế một phần để ngăn lũ trên sông Dương Tử (còn gọi là sông Trường Giang) - đã lên tới 72.000 m3/s, trong bối cảnh những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống các nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập được dự báo sẽ còn lên tới 75.000 m3/s trong ngày 20.8. Trong ảnh: Đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc mở cửa xả lũ ngày 19.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.8