Sự kiện nổi bật ngày 20.6

20/06/2019 17:54

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng Báo Hải Dương và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 20.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, 577 các huyện, quận, 664 xã với tổng số đại biểu là 28.571 người. Hội nghị diễn ra trước thềm mùa mưa bão, thường bắt đầu vào tháng 7, với dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông từ tháng 7-12.2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm quan triển lãm công nghệ phòng chống thiên tai được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân đại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18.5 năm Kỷ Mão 1939 – 18.5 năm Kỷ Hợi 2019), ngày 20.6, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới thăm, chúc mừng và tham dự Đại lễ Khai đạo cùng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng phần quà là mô hình trống đồng Đông Sơn của dân tộc chúc mừng Đại lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 20.6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao (Bộ phận Một cửa tại Cục Lãnh sự). Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số đại diện các đơn vị đã cắt băng khai trương Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh kiểm tra, thử nghiệm các hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính một cửa thuộc Cục Lãnh sự. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Nhằm góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vấn đề chống vi phạm bản quyền đối với xuất bản phẩm, ngày 20.6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp đồng tổ chức Hội thảo chống xuất bản phẩm lậu (trong khuôn khổ Quỹ song phương Anh – Việt của Bộ Ngoại giao Anh và nguồn quỹ phòng, chống in - phát hành XBP lậu của NXBGDVN cùng các đơn vị thành viên). Đây là cơ hội để các đơn vị, tổ chức tìm hiểu thêm thông tin về chính sách và tìm kiếm, chia sẻ các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi xuất bản phẩm lậu và đưa ra kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền. Trong ảnh: Đại biểu dự hội thảo xem những ấn phẩm in lậu. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Vào khoảng 6 giờ ngày 20.6, tại khu vực Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (Điện Biên), lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Cục Hải quan tỉnh và Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lý Văn Du (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và 1 điện thoại di dộng. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng. Trong ảnh: Đối tượng Lý Văn Du cùng tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc mừng Báo Hải Dương và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -  21.6.2019). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những cố gắng của các cơ quan báo chí của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu 2 cơ quan tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu, độc để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động. Mỗi người làm báo cần gắn bó với địa phương, cơ sở, tích cực tìm hiểu, quan sát, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có những tác phẩm chất lượng, sát thực tế... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Hải Dương. Ảnh: Thành Chung


Sáng 20.6, phát biểu tại cuộc giao ban Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về phương hướng nhiệm vụ quý III.2019, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương. Làm tốt công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân sau sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở cơ sở. Có các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ chính trị chung. Chuẩn bị kỹ lưỡng và làm tốt việc lấy ý kiến cử tri trong sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã với tinh thần tích cực, khẩn trương... Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ


Sáng 20.6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên theo lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình diễn ra vào đúng năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên (6.10.1949-6.10.2019). Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 8.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.6, Chính phủ New Zealand bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua súng bán tự động, tương tự một loại súng hung thủ đã sử dụng trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch, miền Nam New Zealand vào tháng 3 vừa qua. Mục đích của kế hoạch trên là nhằm chấm dứt việc lưu thông những vũ khí nguy hiểm nhất. Trong ảnh: Một cửa hàng bán súng tại Christchurch, New Zealand, ngày 18.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.6, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh cách mạng nước này đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ. Trên trang web Sepah News, lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã xác nhận thông tin trên. Chiếc máy báy không người lái bị bắn hạ được xác định là một chiếc RQ-4 Global Hawk khi đang di chuyển vào không phận của Iran gần khu vực Kouhmobarak ở miền Nam Iran. Tuy nhiên, Mỹ đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk được trưng bày tại Triển lãm hàng không Farnborough ngày 17.7.2006. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.6, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đứng trước nguy cơ suy giảm tăng trưởng do tác động tiêu cực của những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Kết thúc cuộc họp thường kỳ kéo dài hai ngày, Hội đồng Chính sách BOJ đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức gần 0%, đồng thời giữ nguyên chương trình mua tài sản. Trong ảnh: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXV


Các chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Concepción của Chile ngày 19.6 thông báo phát hiện các tế bào ung thư tự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và trở nên “bất tử” nhờ hấp thụ vitamin C. Phát biểu trên Đài Phát thanh của Đại học Concepción, trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Coralia Rivas  cho biết đây là cơ chế chính mà tế bào ung thư có thể tồn tại. Những tế bào ung thư thu nạp vitamin C bị ôxy hóa (dehydroascorbic acid hoặc DHA) có nồng độ cao xung quanh khối u, vận chuyển nó vào bên trong và sau đó biến chúng thành vitamin C loại Ascorbic acid- AA có chức năng chống ôxy hóa. Nghiên cứu phát hiện ra đặc điểm bất ngờ của các tế bào ung thư có khả năng tích lũy lượng lớn vitamin C so với những tế bào bình thường khác. Sau khi thử nghiệm với những tế bào ung thư vú, tuyến tiền liệt và bạch hầu, các chuyên gia Chile thấy vitamin C đều thể hiện đặc tính như là chất chống ôxy hóa, giúp bảo vệ những dòng tế bào ung thư này. Trong ảnh: Vitamin C được bày bán tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 20.6