Sự kiện nổi bật ngày 20.5

20/05/2020 18:43

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV là sự kiện nổi bật ngày 20.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 20.5, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự phiên khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức họp theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung và chia làm 2 đợt. Đợt 1: Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 điểm cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ ngày 20-29.5. Đợt 2: Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, từ ngày 8-18.6. Kỳ họp thứ 9 dành hơn nửa tổng thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, xem xét, biểu quyết 10 dự án luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 20.5, đại diện cơ quan lập pháp Campuchia đã tổ chức lễ đón nhận món quà 30.000 khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 của Quốc hội Việt Nam gửi tặng Quốc hội và Thượng viện Campuchia. Tham dự buổi lễ trao tặng được tổ chức tại tòa nhà Quốc hội Campuchia ở Thủ đô Phnom Penh có Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long; bà Lok Kheng, Chủ nhiệm Ủy ban số 8, Quốc hội Vương quốc Campuchia; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh cùng nhiều quan chức cơ quan lập pháp Campuchia. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh bàn giao quà tặng tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia. Ảnh: Vũ Hùng – TTXVN


Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trận tự an toàn xã hội, trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Mức giảm này không áp dụng đối với xe ô tô nhập khẩu về phân phối tại Việt Nam. Trong ảnh: Ô tô Vinfast, thuộc Tập đoàn Vingroup. Ảnh: An Đăng - TTXVN


Ngày 20.5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án mua bán 9.300 hộp thuốc H-Capita (là thuốc chữa ung thư giả) xảy ra tại Công ty CP VN Pharma, tuyên bác các kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên phạt hai bị cáo chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Minh Hùng mức án 17 năm tù và Võ Mạnh Cường mức án 20 năm tù cùng về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh" theo điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999. Mười đồng phạm còn lại lĩnh án từ 3 năm tù treo đến 12 năm tù giam. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Tính đến nay, tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 207 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động sản xuất, gồm: 206 dự án đầu tư thứ cấp và 1 dự án đầu tư hạ tầng KCN; vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt khoảng 3.420 triệu đô la Mỹ, chiếm 81,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay khoảng 32.450 người. Trong ảnh: Công nhân sản xuất sản phẩm dệt nhuộm tại Công ty TNHH Dệt nhuộm Jasan Việt Nam (Khu vông nghiệp Phố nối B, Yên Mỹ, Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 20.5, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh triển khai nhiệm vụ, hiệp đồng phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2020; tổng kết Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24.6.2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố thiên tai và TKCN. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự. Năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia PCTT. Chủ động lồng ghép nhiệm vụ PCTT, biến đổi khí hậu. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng cơ động làm nhiệm vụ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu kịp thời khi xảy ra cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ, hiệp đồng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Ảnh: Hà Vy



Khoảng 11 giờ 30 ngày 20.5, tại quốc lộ 5 đoạn phường Ái Quốc (TP Hải Dương), anh Đặng Văn Cường, sinh năm 1983, ở xã Thượng Vũ (Kim Thành) lái xe 15C-138.62 chở container rỗng đi chiều Hải Phòng-Hà Nội khi đến cầu Lai Vu thì phát hiện xe bốc cháy. Mặc dù sử dụng các phương tiện tự có để dập lửa nhưng chỉ khoảng 15 phút sau đám cháy lan nhanh và thiêu rụi toàn bộ đầu xe. Rất may ngọn lửa không lan đến thùng dầu phía sau xe. Theo anh Cường, đám cháy có thể do chập hệ thống điện cộng với thời tiết nắng nóng, trong cabin có một số đồ đạc dễ bắt lửa như khăn, chăn, gối... Vụ cháy gây ách tắc giao thông cục bộ và khiến đầu xe hư hỏng hoàn toàn. Trong ảnh: Toàn bộ phần đầu xe bị thiêu rụi. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19.5 đã họp trực tuyến định kỳ hằng tháng về tình hình nhân đạo tại Syria. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo của Syria đang đứng trước thách thức to lớn với nguy cơ bùng phát của đại dịch COVID-19. Dù hiện mới có 64 ca mắc COVID-19 trên khắp cả nước, nhưng điều kiện phòng chống dịch của Syria còn nhiều hạn chế về năng lực xét nghiệm, hiện trạng cơ sở, vật chất y tế. Trong ảnh: Trẻ em đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại một trại tị nạn ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.5 đã ký sắc lệnh hành pháp, trong đó chỉ thị các cơ quan liên bang phải cắt giảm các quy định - một động thái mà ông cho rằng sẽ giúp nền kinh tế phục hồi sau những tác động của đại dịch COVID-19. Theo Tổng thống Trump, sắc lệnh trên yêu cầu các cơ quan xem xét lại "hàng trăm quy định không cần thiết và có thể gây cản trở cho sự phục hồi nền kinh tế". Những quy định này có thể sẽ bị đình chỉ trong thời gian nước Mỹ ứng phó với đại dịch COVID-19 hoặc thậm chí bị "loại bỏ vĩnh viễn nếu có thể". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 19.5. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo các nguồn tin ngày 20.5, Điện Kremlin đang xem xét khả năng tiến hành bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp và diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại vào cùng 1 ngày. Thời điểm đó là ngày 24.6 do cuộc diễu binh Chiến thắng năm 1945 đã diễn ra vào ngày này. Tuy nhiên, hai sự kiện này cũng có thể được tổ chức vào những ngày khác nhau. Một phương án khác đang được xem xét là chọn thời điểm bỏ phiếu vào đầu tháng 7 và ngày diễu binh là 3.9. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại quảng trường đặt Mộ Chiến sĩ vô danh ở Thủ đô Moskva, ngày 9.5.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.5, Thống đốc bang Michigan của Mỹ, ông Gretchen Whitmer đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở hạt Midland sau khi xảy ra 2 vụ vỡ đập khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán. Phát biểu họp báo, Thống đốc Whitmer cho biết trong vòng 12-15 giờ tới, hạt Midland có nguy cơ bị ngập lụt. Theo truyền thông địa phương, 10.000 người và 3.500 ngôi nhà ở hạt Midland đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong do các vụ vỡ đập. Trong ảnh: Một trạm xăng bị nước lũ nhấn chìm sau sự cố vỡ đập tại hạt Midland, bang Michigan, Mỹ. Ảnh: Daily Mail/TTXVN


Đại tá Tom Moore, người đã trở thành anh hùng dân tộc tại Anh sau khi gây quỹ 33 triệu bảng (40,5 triệu USD) cho dịch vụ y tế công của Anh nhân dịp sinh nhật thứ 100 của mình, sẽ được phong tước hiệp sĩ. Theo đó, Đại tá Moore, cựu binh từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, sẽ trở thành "Ngài Tom" sau khi được Thủ tướng Anh Boris Johnson đặc biệt đề cử. Ông Moore, 100 tuổi, đã lập kỷ lục thế giới khi hoàn tất 100 vòng đi bộ quanh khu vườn của mình với sự trợ giúp của gậy chống. Trong ảnh: Đại tá Tom Moore đi bộ 100 vòng trong khu vườn ở Marston Moretaine, phía bắc London, nhằm gây quỹ hỗ trợ đội ngũ y tế Anh đối phó dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.5