Sự kiện nổi bật ngày 20.5

20/05/2019 17:13

Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 20.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 20.5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, theo thông lệ của chương trình nghị sự kỳ họp giữa năm, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (12 ngày, chiếm tỷ lệ gần 60% tổng thời gian của kỳ họp). Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác (8 ngày, trong đó có 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội). Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Sáng 20.5, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội và Mạng tin tức truyền hình cáp CNN (Hoa Kỳ) tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền, quảng bá về Hà Nội trên kênh CNN quốc tế giai đoạn 5 năm 2019-2024. Theo đó, CNN sẽ lên kế hoạch giới thiệu về Hà Nội dựa trên nền tảng văn hóa, lịch sử và con người với các chủ đề: năm 2019 là "Hà Nội mở ra với bạn"; năm 2020 là "Hà Nội: Sẵn sàng xuất phát"; năm 2021 là "Hà Nội: Hơn là một điểm đến du lịch"; năm 2022 là "Hà Nội: Trung tâm sáng tạo" và năm 2023-2024 là "Hà Nội: Một tư duy dẫn đầu". Các sản phẩm do CNN sản xuất sẽ gồm các phim quảng cáo cùng hàng chục phim ngắn và loạt chương trình đặc biệt, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với Việt Nam. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và bà Sunita Rajan, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương kênh CNN quốc tế ký kết hợp tác. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 20.5, sau 4 ngày lắp đặt hệ thống xử lý ô nhiễm bằng công nghệ Nhật Bản, tại một đoạn sông Tô Lịch được chọn triển khai thí điểm, bước đầu đã có những tín hiệu tích cực. Theo một số người dân sống quanh khu vực đoạn sông Tô Lịch đang được thử nghiệm hệ thống xử lý ô nhiễm, mùi hôi đã giảm đáng kể dù thời tiết đang trong những ngày nắng nóng. Hệ thống này gồm những chiếc máy bơm cao áp tạo ra bọt khí nano siêu nhỏ, sục vào nước và bùn đất giúp cải thiện môi trường, kích thích sự phát triển của các vi sinh vật có lợi. Trong ảnh: Sau 2 tháng hoạt động, đơn vị lắp đặt sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu, đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai các bước tiếp theo. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN



Ngày 20.5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai kiểm tra, bắt quả tang một cơ sở giết mổ lợn trên địa bàn thành phố Biên Hòa hoạt động không phép, không truy xuất được nguồn gốc số lợn đang giết mổ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở đang tiến hành giết mổ lợn. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN



Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước đã có 34 tỉnh/thành phố xảy ra dịch tả lợn châu Phi với 1,5 triệu con lợn phải tiêu hủy (chiếm khoảng 4% tổng đàn lợn cả nước). Nguyên nhân là do dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị. Thêm vào đó, đa số các hộ chăn nuôi lợn ở nước ta hiện nay có quy mô nhỏ lẻ, một số vùng có mật độ chăn nuôi cao nên việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, ngăn chặn các yếu tố làm lây lan dịch bệnh rất khó khăn. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó, thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học chính là biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Trong ảnh: Tiêu hủy số lợn bị chết do dịch tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường-TTXVN

TRONG TỈNH



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương. TP Hải Dương được xác định là trung tâm hành chính, văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương, là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối với tỉnh, vùng tỉnh, vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng với các ngành chủ đạo công nghiệp, dịch vụ, thương mại; du lịch, nghỉ dưỡng trọng tâm ven sông Thái Bình... Trong ảnh: Quảng trường Độc Lập (TP Hải Dương). Ảnh: Thành Chung



Ngày 20.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ cuối tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục - đào tạo (GDĐT) năm 2019; Kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến từ đầu nhiệm kỳ đến nay... Phát biểu kết luận nội dung thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện các dự án Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng chí yêu cầu phải phân tích rõ, quy trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng địa phương đối với nguyên nhân khiến các dự án chưa đúng tiến độ, còn vướng mắc mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố dỡ bỏ mức thuế cao áp dụng với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Canada và Mexico, có hiệu lực từ ngày 20.5. Tuyên bố về thép nhập khẩu nêu rõ bất kỳ mục hàng hoá nhập khẩu thép nào từ Canada và Mexico được chấp nhận vào khu vực ngoại thương Mỹ theo "tiêu chuẩn đặc quyền nước ngoài" từ ngày 20.5 sẽ không phải chịu mức thuế 25% được quy định trong tuyên bố sửa đổi 9705. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC ngày 16.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Phát biểu trong lễ nhậm chức ngày 20.5, tân Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã tuyên bố giải tán Quốc hội. Tân Tổng thống Zelensky đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và cam kết "bảo vệ chủ quyền và độc lập của Ukraine". Ông Zelensky, 41 tuổi, là người không có kinh nghiệm chính trị nhưng đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống mãn nhiệm Petro Poroshenko với 73% phiếu ủng hộ. Ông khẳng định điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine, đồng thời cam kết "tái khởi động" tiến trình hòa đàm với các bên theo thỏa thuận Minsk. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố chính quyền sắp tới ở Ukraine sẽ tuân thủ lộ trình chính sách đối ngoại của nước này trong việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO). Trong ảnh: Tân Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ở Kiev ngày 20.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định mở cửa thêm cung đường mới tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon từ ngày 1.6.2019 sau khi mở cửa "Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)" hồi tháng 4 qua huyện Goseong cũng thuộc tỉnh này. Đoạn đi qua huyện Cheorwon có tổng chiều dài 15 km, đi bộ khoảng 3 tiếng, bắt đầu từ đồi Baekma (Bạch Mã), đi qua một trạm gác ít sử dụng nằm trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), rồi quay trở lại đồi Bạch Mã. Trong ảnh (tư liệu): Một con đường mới tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 3.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20.5 cho biết giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao do tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành năm 2016. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ liên tục tiến hành các chiến dịch truy quét những người bị cáo buộc ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen, người sống lưu vong tại bang Pennsylvania của Mỹ từ năm 1999 kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15.7.2016. Cho đến nay, Giáo sĩ Gulen luôn bác bỏ các cuộc buộc đối với ông. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát bắt giữ các phần tử tình nghi liên quan tới giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen tại thành phố Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo số liệu sơ bộ công bố ngày 20.5, nền kinh tế Nhật Bản trong quý I.2019 tăng trưởng 2,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng 0,5% so với quý trước đó, sau khi loại trừ ảnh hưởng của sự biến động giá. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kinh tế Nhật Bản tăng trưởng sau khi tăng 1,6% trong quý IV.2018. Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng trưởng liên tiếp trong 2 quý do có sự gia tăng mạnh đầu tư vào lĩnh vực nhà ở và đầu tư công. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực nhà ở từ tháng 1-tháng 3 vừa qua tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước và đây là quý thứ 3 liên tiếp đầu tư trong lĩnh vực này tăng. Trong khi đó, đầu tư công cũng tăng 1,5%. Trong ảnh: Trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản ngày 17.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.5