Sự kiện nổi bật ngày 20.12

20/12/2020 19:22

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khánh thành nhà lớp học Trường Tiểu học Tân Trường I... là những sự kiện nổi bật ngày 20.12.

TRONG NƯỚC


Thực hiện chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, ngày 20.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng dương, bất chấp những thiệt hại rất nặng nề do dịch COVID-19, mưa lũ và sạt lở. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng tỉnh đã đi đúng hướng trong việc quy hoạch dân cư để bảo vệ người dân khỏi nguy cơ lũ lụt, sạt lở, ổn định cuộc sống về lâu dài. Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã thăm khu công nghiệp THACO Chu Lai. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của THACO nói chung và THACO Chu Lai nói riêng trong phát triển, sản xuất không bị ngừng trệ và đạt doanh thu cao, thực hiện tốt các chính sách với người lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thời gian qua. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm phân xưởng sản xuất và lắp ráp xe ôtô của Thaco. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 20.12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Triển lãm có sự tham gia của trên 600 sản phẩm tiêu biểu của hơn 200 HTX, liên hiệp HTX, THT và thành viên liên kết cấp quốc gia có quy mô lớn, triển lãm diễn ra từ ngày 20 – 22.12 tại trung tâm Hội nghị quốc gia được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) cùng các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, sáng 20.12, tại xã Cà Ná và Phước Diêm, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức thăm tặng 150 áo phao, 400 là cờ Tổ quốc và phát 300 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về sâu đậm về các quy định bắt buộc có liên quan đến việc đánh bắt hải sản trên biển cũng như trách nhiệm và quyền lợi của ngư dân khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thời gian qua, các đơn vị của Vùng 4 Hải quân luôn thực hiện tốt các hoạt động cần thiết trên biển như: Hỗ trợ ngư dân về nước ngọt; y tế; sửa chữa tàu thuyền; cung cấp các nhu yếu phẩm và đặc biệt là thực hiện công tác bảo vệ ngư dân một cách tốt nhất để an tâm bám biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế từ biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Ảnh: Công Thử - TTXVN


Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 25 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch tính từ đầu năm lên hơn 515 tỷ USD.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu tháng này, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 12,3 tỷ USD. Trong đó, có 4 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may; máy móc thiết bị. Đáng chú ý, kim ngạch của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điên tử và linh kiện đạt hơn 2 tỷ USD, vượt điện thoại và linh kiện (chỉ đạt 1,9 tỷ USD).Lũy kế từ đầu năm đến 15.12, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 267 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, tính chung từ đầu năm đến 15.12, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 248 tỷ USD. Như vậy, đến trung tuần tháng 12, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 515 tỷ USD, xấp xỉ con số 517,26 tỷ USD của cả năm 2019. Trong ảnh: Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang hiện đang xuất khẩu sang nhiều nước như: Trung Quốc, Nga, Singapore. Ảnh: Danh Lam - TTXVN


Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Nậm Pồ) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên, Đồn biên phòng Nà Hỳ và Công an xã Nà Hỳ đã bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng kíp. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Thùng Văn Hà, sinh năm 1990, trú tại Huổi Hịa, Hua Mức, Mường Mày, Phong Sa Ly, Lào. Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng tỏ ra manh động, liều lĩnh, dùng vũ khí để chống trả. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh bắt giữ tội phạm, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt. Hiện Công an huyện Nậm Pồ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN


Ngày 19.12, Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò biến chuyển của Việt Nam trong thế giới hiện đại: Hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức, với sự tham gia của hơn 80 đại diện đến từ các cơ quan ngoại giao, trung tâm nghiên cứu, trường đại học của Nga, Kazakhstan, Indonesia và Việt Nam. Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt, sự kiện trọng tâm trong đời sống chính trị của Việt Nam. Đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì những mục tiêu tổng quát và cụ thể sẽ được hoạch định tại Đại hội, là cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tới. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến. Ảnh: Hồng Quân- TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 20.12, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức khánh thành công trình nhà lớp học Trường Tiểu học Tân Trường I (Cẩm Giàng).  Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ của Trường Tiểu học Tân Trường I được khởi công từ ngày 25.11.2019, với tổng mức đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng. Trong đó, Vietcombank tài trợ 4 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ tháng 6.2020. Nhân dịp này, Vietcombank trao tặng Quỹ Khuyến học tỉnh 1,5 tỷ đồng; cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng tặng nhà trường 1 chiếc tivi 55 inch... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng và các đại biểu dự lễ khánh thành công trình nhà lớp học của Trường Tiểu học Tân Trường I. Ảnh: Tuấn Sỹ

QUỐC TẾ



Ngày 19.12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã có cuộc điện đàm, trong đó hai bên cam kết hợp tác nhằm giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ và miền Nam Mexico. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã thảo luận về việc phối hợp đưa ra cách tiếp cận mới đối với vấn đề di cư nhằm mở ra cơ hội lớn hơn và đảm bảo an ninh tại khu vực. Trong ảnh: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden phát biểu tại Wilmington, Delaware. Ảnh: AFP/TTXVN


Ít nhất 9 bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.12 cho hay vụ hỏa hoạn này xảy ra tại bệnh viện Đại học Sanko ở tỉnh Gaziantep khi bình ôxy của máy thở phát nổ trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tất cả các trường hợp tử vong do vụ nổ trên tuổi từ 56-80 đều là bệnh nhân nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 14 bệnh nhân khác bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn đã được nhanh chóng chuyển sang các bệnh viện khác. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 19.12.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 20.12, TP Sydney tại bang New South Wales (NSW) của Australia đã tái áp đặt các biện pháp hạn chế, sau khi số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các khu vực bờ biển phía Bắc tiếp tục tăng.Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian thông báo các cuộc tụ tập đông người tại thành phố Sydney sẽ bị hạn chế, trong đó hoạt động tụ họp trong gia đình giới hạn ở mức 10 người, các sự kiện ăn uống và tôn giáo chỉ được phép có 300 người tham gia. Tại các khu vực có không gian kín, mọi người phải tuân thủ giãn cách. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Sydney, Australia,ngày 18.12.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Số lượng cây rút tiền tự động (ATM) ở Đức bị các đối tượng tội phạm cho nổ tung để cướp tiền xảy ra ngày càng nhiều và cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lại càng khiến xu hướng này tăng mạnh.Tờ WamS ngày 20.12 dẫn số liệu của giới chức Đức cho biết trong năm 2020, số cây ATM bị cho nổ tung đã tăng lên mức cao kỷ lục với 390 vụ nổ tính đến ngày 16.12. Trong ảnh: Người dân rút tiền tại cây rút tiền tự động (ATM) ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.12