Sự kiện nổi bật ngày 20.11

20/11/2018 19:22

Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ thăm Việt Nam, UBND tỉnh họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu của huyện Cẩm Giàng... là những sự kiện nổi bật ngày 20.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 20.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ngay sau Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind. Theo đó, hai bên đã trao đổi toàn diện các mặt của quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực; nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác song phương và triển khai các thỏa thuận cấp cao, các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa hai bên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ram Nath Kovind tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm đầu tiên đến khu vực châu Á kể từ khi nhậm chức Tổng thống vào tháng 7.2018. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 20.11, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trường THPT Đa Phúc nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trường tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân ái, chân thành gửi đến các thầy cô giáo Trường THPT Đa Phúc nói riêng và các thầy cô giáo khắp mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Và với tư cách là học sinh cũ của trường, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chân thành, lời chúc sức khỏe tới các thầy cô giáo cũ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho trường THPT Đa Phúc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Trường THPT Đa Phúc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 20.11, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV đã bế mạc sau gần một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao. Bên cạnh đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự thành viên Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 9 luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận rất cao. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 20.11, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp với Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương tổ chức Hội nghị các nước khu vực ASEAN về xây dựng thành phố không thuốc lá (SCAN) lần thứ 6. Hội nghị có chủ đề “Xây dựng môi trường du lịch không thuốc lá”.  Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu quốc tế đại diện cho các thành phố du lịch không khói thuốc lá của các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Philippines, Mông Cổ; lãnh đạo Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Liên minh phòng chống tác hại thuốc lá Đông Nam Á, Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương cùng các đại diện một số bộ, ngành và các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tĩnh - TTXVN


Chiều 20.11, tại Hà Nội diễn ra Lễ ra mắt 3 mẫu ô tô VinFast với nhãn hiệu Lux A 2.0, Lux SA 2.0, mẫu xe ô tô giá rẻ hoàn toàn mới VinFast Fadil và xe máy điện thông minh nhãn hiệu Klara. Tại lễ ra mắt VinFast chính thức mở bán xe máy và nhận đặt hàng sớm cho ô tô với biểu giá hấp dẫn. Trong ảnh: Xe Lux A 2.0 trưng bày tại lễ ra mắt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 20.11, lãnh đạo UBND tỉnh họp cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Cẩm Giàng khảo sát kỹ, lựa chọn địa điểm phù hợp, bảo đảm diện tích, không gian rộng đủ sức chứa cả du khách thập phương và người dân về tham dự buổi lễ. Các nội dung về trang trí khánh tiết, tiếp đón khách mời, bảo đảm an ninh trật tự, công tác tuyên truyền... cần được các ngành quan tâm, chủ động thực hiện bảo đảm tiến độ. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hoa


Sáng 20.11, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại Hải Dương. Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh đã thảo luận, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; những giải pháp, cách làm của Hải Dương trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề công lập; liên kết các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân luồng và tuyển sinh giữa các trung tâm cấp tỉnh với các trung tâm cấp huyện... Trong ảnh: Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham quan Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh). Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, ngày 20.11, Triều Tiên đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ), theo thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ. Vụ nổ được tiến hành vào khoảng 15 giờ theo giờ địa phương, sau khi Triều Tiên hồi cuối tuần qua thông báo cho phía Hàn Quốc về kế hoạch phá các trạm gác này. Trong ảnh: Quang cảnh khu phi quân sự DMZ tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, biên giới hai miền Triều Tiên, ngày 24.7.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 20.11 bác bỏ thông tin của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) về việc Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng trước. Ngoại trưởng al-Jubeir nhấn mạnh những cáo buộc Thái tử dính líu tới vụ việc này là "không có cơ sở" và khẳng định Riyadh bác bỏ những cáo buộc này. Trong ảnh (tư liệu): Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman phát biểu tại Hội nghị sáng kiến đầu tư tương lai ở Riyadh ngày 24.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.11, cuộc tập trận không quân mang tên Cruzex 2018 đã diễn ra tại thành phố Natal, thủ phủ bang Rio Grande de Norte của Brazil với sự tham gia của 100 máy bay đến từ 7 quốc gia trên thế giới (gồm Brazil, Canada, Chile, Pháp, Peru, Uruguay và Mỹ). Đây là cuộc tập trận không quân lớn nhất do không quân, lục quân, hải quân tổ chức và sẽ kéo dài tới ngày 30.11 tới. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay A-4 Skyhawk (trái) của Không lực Argentina và Mirage 2000 (phải) của Không lực Pháp tham gia cuộc tập trận Cruzex tại căn cứ không quân Anapolis, Brazil ngày 25.8.2006. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.11, Thẩm phán Jon Tigar của tòa án liên bang San Francisco đã ra phán quyết tạm đình chỉ sắc lệnh mới của Tổng thống Donald Trump về hạn chế dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico xin tị nạn tại Mỹ. Trong phán quyết, Thẩm phán Tigar cho biết Quốc hội Mỹ quy định rõ ràng rằng người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn bất kể họ vào Mỹ bằng cách nào. Trong ảnh: Người di cư Trung Mỹ tại khu lều tạm ở Mexicali, bang Baja California, Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 18.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 20.11, một đối tượng nam giới đã dùng dao tấn công một sĩ quan cảnh sát bên ngoài đồn cảnh sát ở phố Rue du Marche au Charbon, trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ, khiến một sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Cảnh sát Bỉ đã nổ súng bắn một đối tượng tấn công. Có nguồn tin cho rằng kẻ tấn công đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Alla vĩ đại) khi thực hiện hành động đâm dao. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Brussels, Bỉ ngày 20.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20.11