Sự kiện nổi bật ngày 19.9

19/09/2018 18:03

Bộ Chính trị cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII là sự kiện nổi bật ngày 19.9.

TRONG NƯỚC



Trong hai ngày 18 và 19.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 19.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đồng chí Chu Cường, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình đã có cuộc hội đàm với Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi tiếp đồng chí Chu Cường, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao Trung Quốc. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Ngày 19.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai mạc Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và lễ kỷ niệm 40 năm Hiến chương ASOSAI. Đại hội diễn ra từ 17 - 22.9 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”. Tham dự đại hội có khoảng 250 đại biểu quốc tế thuộc 46 cơ quan kiểm toán tối cao thành viên và đại diện Tổ chức Quốc tế các Tổ chức Kiểm toán tối cao (INTOSAI), một số cơ quan của INTOSAI và tổ chức quốc tế... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi lễ đánh cồng, khai mạc Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN



Trong chương trình Hội nghị Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 (ASSA 35), ngày 19.9, tại Nha Trang (Khánh Hòa) diễn ra diễn đàn "Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế của các tổ chức thành viên ASSA" và lễ trao giải thưởng ASSA với 8 hạng mục: Đổi mới; Cải cách; Dịch vụ khách hàng; Truyền thông chiến lược; Công nghệ thông tin; Bao phủ bảo hiểm; Quản lý tài chính; Quản trị. Trong ảnh: Tiến sĩ Suradej Waleeittikul, Tổng Thư ký Cơ quan An sinh xã hội Quốc gia Thái Lan, Chủ tịch ASSA trao giải hạng mục "Dịch vụ khách hàng" cho Cơ quan An sinh xã hội Thái Lan: Cung cấp dịch vụ tự phục vụ bằng ứng dụng điện tử trên nhiều nền tảng khác nhau, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng dễ dàng, nhanh chóng và giảm chi phí. Ảnh: TTXVN



Ngày 19.9, tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của 250 gian hàng đến từ các doanh nghiệp và người nuôi trồng. Trong ảnh: Khách tham quan chọn mua sản phẩm rau củ quả sạch tại hội chợ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN



Ngày 19.9, Toà án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt ngân hàng với số tiền hơn 100 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (KCN Trà Nóc 2, quận Ô Môn, Cần Thơ). Trong đó, các bị cáo thuộc Công ty TNHH An Khang bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bị cáo Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc và Ngân hàng VDB Cần Thơ-Hậu Giang bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong ảnh: Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 19.9, Công ty CP Quản lý các bến xe khách Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Công ty CP Quản lý các bến xe khách Hải Dương tiền thân là Ban Quản lý các bến xe khách Hải Dương, thành lập từ năm 1998. Đây là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022. Ảnh: Tiến Huy


Sáng 19.9 (10.8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức Lễ cáo yết. Đây là nghi lễ đầu tiên mở đầu cho chuỗi các hoạt động của lễ hội mùa thu năm nay. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương làm lễ dâng hương. Ảnh: Thành Chung


Sáng 19.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND huyện Bình Giang về thi hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến tháng 6.2018. Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình Giang. Ảnh: Hà Nga

QUỐC TẾ



Ngày 18.9, Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 đã khai mạc tại trụ sở ở New York, Mỹ. Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng khóa 73 gồm 193 thành viên, tân Chủ tịch María Fernanda Espinosa cho biết, sau khi tham vấn với các nước thành viên, bà đã xác định ra 7 ưu tiên hành động trong năm tới, gồm tăng cường bình đẳng giới; thúc đẩy và thực thi những hiệp ước toàn cầu mới về di cư và người tị nạn; tạo ra những công việc có thu nhập khá; bảo vệ môi trường; chú trọng tới quyền của người khuyết tật; ủng hộ tiến trình cải cách Liên hợp quốc; và tạo điều kiện cho đối thoại. Trong ảnh: Tân Chủ tịch Maria Fernanda Espinosa Garces phát biểu tại phiên khai mạc Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 ở New York, Mỹ ngày 18.9. Ảnh: THX/TTXVN



Trưa 19.9 (theo giờ địa phương), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ký bản Tuyên bố chung tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai bên trong năm nay. Sau Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 với Tổng thống Moon Jae-in, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí xóa bỏ "vĩnh viễn" bãi thử tên lửa chủ chốt Dongchang-ri dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng sẵn sàng đóng cửa cơ sở hạt nhân chủ chốt Yongbyon nếu Mỹ có bước đi phù hợp. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc họp báo chung kết thúc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng ngày 19.9. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Chính quyền Philippines ngày 19.9 thông báo số người thiệt mạng do siêu bão Mangkhut tại Philippines đã lên 81 người và thậm chí có thể chạm mốc 3 con số trong bối cảnh lực lượng cứu hộ vẫn chưa kết thúc công tác tìm kiếm nạn nhân. Giới chức thị trấn Itogon, khu vực miền núi phía Bắc của Philippines cho biết hiện danh sách người mất tích tại đây có 59 người. Công tác cứu hộ tại Itogon vẫn được tiếp tục trong ngày 19.9. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng trong trận lở đất do ảnh hưởng của bão Mangkhut tại Itogon, tỉnh Benguet, Philippines ngày 18.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhân viên hãng McDonald tại 10 thành phố của Mỹ đã đồng loạt tiến hành biểu tình trong ngày 18.9, cáo buộc chuỗi thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng này thờ ơ trước nạn lạm dụng tình dục tại các quán ăn của hãng. Theo những người tổ chức, cuộc biểu tình nhằm tạo sức ép McDonald phải có những hành động nghiêm túc để giảm thiểu các vụ lạm dụng tình dục tại nơi làm việc. Trong ảnh: Nhân viên hãng McDonald biểu tình phản đối nạn lạm dụng tình dục ở nơi làm việc tại thành phố Chicago, Mỹ ngày 18.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.9