Sự kiện nổi bật ngày 19.7

19/07/2018 17:15

Chủ tịch nước dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp... là những sự kiện nổi bật ngày 19.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.7, tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... Đặc biệt là sự có mặt của đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 355 đại biểu đại diện cho hơn 9 triệu người có công với cách mạng trên cả nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự hội nghị. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN


Ngày 19.7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dự. Trong ảnh: Quang cảnh ký kết Chương trình phối hợp công tác 2018-2020. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Sau 7 ngày triển khai, huy động lực lượng tìm kiếm, đến sáng 19.7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Sư đoàn 968 đã cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong khuôn viên đất vườn của gia đình ông Phan Ngọc Viên ở khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Theo các thành viên Đội quy tập, hầu hết các hài cốt nhờ được chôn cất kỹ trong tăng và vòng nên vẫn còn khá nguyên vẹn. Trong ảnh: Hài cốt các liệt sỹ được bảo quản tại khuôn viên đất vườn gia đình ông Phan Ngọc Viên. Ảnh: Bang Nhiệm – TTXVN


Ngày 19.7, thay mặt Bộ Giáo dục quốc gia Pháp, ông Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những phần thưởng cao quý của Chính phủ Pháp, nhằm vinh danh những cá nhân có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật. Trong ảnh: Các đại biểu chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), nước lũ dâng cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng. Trên tỉnh lộ 330, hơn 10 điểm ngập lụt, cầu Khe Cát, xã Thanh Sơn ngập sâu hơn 1m. Tất cả các xã trên tỉnh lộ 330 bị cô lập hoàn toàn. Gió giật mạnh khiến một cột điện bị đổ, 8 giờ sáng 19/7, toàn huyện Ba Chẽ mất điện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng chuẩn bị xuồng hỗ trợ người dân. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 19.7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 4 kết luật, 2 nghị quyết của Ban Chấp hành khóa VIII, 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 4 kết luận, 2 nghị quyết của Ban Chấp hành khóa VIII, 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 19.7, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Tứ Kỳ phối hợp với Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện, Câu lạc bộ Y bác sĩ trẻ tình nguyện huyện và Đoàn thanh niên Sở Y tế tổ chức chương trình "Tháng 7 tri ân". Các y, bác sĩ tư vấn, khám bệnh miễn phí cho 100 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân nhiễm chất độc da cam và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ngọc Sơn (Tứ Kỳ). Trong ảnh: Các y, bác sĩ khám bệnh cho các đối tượng chính sách ở xã Ngọc Sơn. Ảnh: Huyền Trang

 QUỐC TẾ


Ngày 18.7, Nội các Đức đã phê chuẩn một dự luật mới do Bộ trưởng Lao động Hubertus Heil đề xuất nhằm hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp lâu năm tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu này. Bộ Lao động Đức cho biết với dự luật mới nói trên, Chính phủ Đức sẽ dành riêng một khoản ngân sách trị giá 4 tỉ euro (tương đương 4,65 tỉ USD) trong thời gian 5 năm cho dự án có tên gọi "Thị trường lao động xã hội" để hỗ trợ việc làm cho hàng chục nghìn người thất nghiệp nhiều năm. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở Berlin, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 19.7 tuyên bố chính quyền và nhà vận hành phà Sewol phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong thảm họa chìm phà hồi năm 2014 khiến hơn 300 người, phần lớn là học sinh, thiệt mạng. Phán quyết của Tòa án quận Trung tâm Seoul nêu rõ gia đình mỗi nạn nhân sẽ được nhận 200 triệu won (khoảng 177.000 USD). Ngoài ra, mỗi thành viên gia đình nạn nhân còn được bồi thường một khoản tiền từ 5-80 triệu won nữa. Trong ảnh: Thân nhân một nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol đau đớn khi mất người thân. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 19.7, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin nước này đã bãi bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp vào 1h sáng cùng ngày theo giờ địa phương. Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố ngay sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7.2016 và đã được gia hạn cứ 3 tháng một lần kể từ đó đến nay. Lệnh tình trạng khẩn cấp cho phép Tổng thống và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn các đạo luật mới mà không cần thông qua Quốc hội, đồng thời được phép đình chỉ các quyền và quyền tự do. Trong ảnh: Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại khu vực Vezneciler, Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN


Hàng chục vụ cháy rừng đã hoành hành trên khắp Thụy Điển trong ngày 18.7, buộc chính quyền Stockholm phải kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ Liên minh châu Âu (EU) nhằm khống chế lửa lan rộng trong suốt đợt nắng nóng kinh hoàng tại khu vực Bắc Âu. Cơ quan Bảo vệ dân sự Thụy Điển (MSB) cho biết 2 máy bay trực thăng cứu hỏa của Italy đã được đưa tới để hỗ trợ dập lửa tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở miền Trung nước này. Trong khi đó, Na Uy cũng điều động 6 trực thăng tới hỗ trợ. Nhà chức trách Thụy Điển xác nhận có 37 vụ cháy trên cả nước trong ngày 18.7 và hiện 2.500 hécta đã bị thiêu rụi. Cho đến nay, chưa có báo cáo về con số thương vong. Trong ảnh: Lửa cháy rừng dữ dội ở Karbole, Thụy Điển ngày 15.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo cáo ngày 18.7 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), núi lửa Kilauea phun trào đã phá hủy các kết cấu tại đảo Hawaii (Mỹ). Báo cáo của USGS cho biết vụ nổ ở miệng núi lửa Kilauea có cường độ mạnh tương đương một trận động đất 5,3 độ Richter. Các nhà địa chất học cho rằng những vụ nổ này có thể phần nào do lượng dung nham từ khe nứt dài tới 40km ở phía Đông núi lửa này chảy vào Thái Bình Dương quá nhiều và quá nhanh chóng. Trong ảnh: Nham thạch phun trào từ miệng núi lửa Kilauea ở đảo Hawaii (Mỹ) ngày 14.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.7