Sự kiện nổi bật ngày 19.6

19/06/2021 19:43

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc là sự kiện nổi bật ngày 19.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm chúc mừng ông Antonio Guterres nhân dịp ông vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc tái bổ nhiệm làm Tổng Thư Ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2022-2026 và trao đổi về tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc. Tại cuộc điện đàm, hai bên khẳng định coi trọng và vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc thời gian qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Tổng Thư ký Antonio Guterres trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời bày tỏ ủng hộ các ưu tiên, định hướng của Tổng Thư ký trong 5 năm tiếp theo. Chủ tịch nước khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với ông Antonio Guterres. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 19.6, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đến dự khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay với 786.000 liều được phân bổ. Ngay trong buổi sáng, các lực lượng y bác sĩ TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức cùng các lực lượng tình nguyện viên đã thực hiện khám sàng lọc, tư vấn và tiêm cho cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH phần mềm FPT và Công ty Nipro tại khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đo huyết áp tại lễ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Ngày 19.6, tại Hà Nội, Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2021). Chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động của hai cơ quan nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày lễ lớn của các cơ quan thông tấn báo chí mà còn là ngày lễ của toàn dân bởi báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Báo chí phản ánh tiếng nói của người dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như truyền tải đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Nhà Quốc hội cho Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 19-21.6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37- 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trạng thái oi nóng tiếp diễn trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ, cảm giác nóng rát và khó chịu, đặc biệt khi người dân di chuyển trên đường. Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn, đồng thời nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Trong ảnh: Nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến người dân khi tham gia giao thông. Ảnh: Phan Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 19.6, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phát hiện 7 người nước ngoài trong xe tải nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 19.6, Tổ công tác của Công an huyện Trùng Khánh tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Pác Rao, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh đã phát hiện Phạm Văn Tiến (sinh năm 1995, trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 20C-058.26 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu Phạm Văn Tiến dừng xe, kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 7 người Trung Quốc (2 người ngồi trong cabin và 5 người khác trốn trong thùng xe). Cả 7 trường hợp này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp. Trong ảnh: 7 người nước ngoài trốn trong thùng xe tải nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Tuấn Minh - TTXVN


Vào lúc 9 giờ ngày 19.6, tại khu vực bản Xam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) tổ công tác phối hợp gồm Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên), Cục Hải quan Điện Biên và Đồn Biên phòng Nà Hỳ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã phá thành công chuyên án 621L, bắt giữ đối tượng Tẩn Diêu Lù (sinh năm 1966, trú quán tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đang lần theo lối mòn khu vực biên giới, vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Tiếp đó, lúc 11 giờ ngày 19.6, tại bản Co En (xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì phối hợp cùng Đội ma túy Công an huyện Mường Ảng, Công an xã Ẳng Cang và Cục Hải quan Điện Biên phá thành công chuyên án 621S, bắt đối tượng Sùng A Giàng (sinh năm 1975, trú tại bản Pu Khớ, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) thu giữ 2 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng Sùng A Giàng khai nhận mua số ma túy này từ bên Lào, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trong ảnh: Đối tượng Tẩn Diêu Lù bị bắt giữ cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp trong chuyên án 621L. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 18.6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Đại hội đồng đã họp và thông qua Nghị quyết bổ nhiệm ông tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ 2 từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2026. Phát biểu tuyên thệ nhậm chức, ông Guterres cam kết tiếp tục nỗ lực trong khả năng để góp phần tạo ra một bước tiến đột phá và tích cực cho công việc của Liên hợp quốc, trong đó, ưu tiên thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nỗ lực cùng nhau giải quyết những vấn đề chung của Liên hợp quốc về phát triển, quản lý, cũng như hòa bình và an ninh. Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải) tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2022-2026 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 18.6, Lầu Năm Góc thông báo cắt giảm số lượng binh sĩ và các đơn vị phòng không đã triển khai tới Trung Đông, qua đó xác nhận thông tin báo Wall Street Journal đăng tải việc Washington đưa 8 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot ra khỏi khu vực này. Trước đó, Wall Street Journal cho biết các khẩu đội Patriot đã được chuyển khỏi Iraq, Kuwait, Jordan và Saudi Arabia. Ngoài ra, một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng được đưa ra khỏi Saudi Arabia. Mỗi khẩu đội này cần tới hàng trăm binh sĩ và nhân viên dân sự để vận hành và hỗ trợ hoạt động. Trong ảnh: Binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.6, Australia cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế chống bán phá giá của Trung Quốc đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia. Trong thông báo, Chính phủ Australia nhấn mạnh quyết định trên "nhằm bảo vệ các nhà sản xuất rượu của Australia" và phù hợp với "sự ủng hộ của chính phủ đối với hệ thống thương mại dựa trên quy tắc". Tuy nhiên, thông báo lưu ý thêm rằng "Australia vẫn để ngỏ khả năng thảo luận trực tiếp với Trung Quốc để giải quyết vấn đề này". Mối quan hệ thương mại giữa Australia và Trung Quốc ngày càng kém thuận lợi khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới liên tục áp các mức thuế cao đối với hàng hóa Australia. Rất nhiều mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Australia bị áp thuế quá cao hoặc bị đình chỉ nhập khẩu vào Trung Quốc, như lúa mạch, sợi bông, thịt bò, tôm hùm, rượu vang, gỗ và than đá. Trong ảnh: Rượu vang nhập khẩu từ Australia được bày bán tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18.8.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 19.6, máy bay 737 MAX thế hệ mới nhất của Tập đoàn Boeing (Mỹ) đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại bang Washington, hơn 1 năm sau lần thử nghiệm đường băng đầu tiên. Theo thông báo của Boeing, máy bay 737 MAX 10 khởi hành từ TP Renton lúc 0h7' ngày 19.6 (giờ Việt Nam), bay qua bầu trời khu vực trung tâm bang Washington và hạ cánh ở TP Seattle sau khoảng 2 tiếng rưỡi. Cơ trưởng Jennifer Henderson cho biết máy bay hoạt động trơn tru, thử nghiệm các hệ thống - trong đó có hệ thống kiểm soát bay, đều cho kết quả tốt như mong đợi. Trong ảnh: Máy bay Boeing 737 MAX thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại bang Washington, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.6