Sự kiện nổi bật ngày 19.5

19/05/2019 18:18

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác; Thủ tướng Nhật muốn đối thoại vô điều kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 19.5.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019), ngày 19.5, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 19.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở". Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo "Cần xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về, phải đặt giá trị tập thể lên trên lợi ích cá nhân...". Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Đây là một trong những địa phương có số lượng lợn bị tiêu hủy lớn nhất của Hà Nội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 19.5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc PL 2563 - DL 2019. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ tắm Phật nhân Đại lễ Phật đản 2019 tại Chùa Minh Đạo. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 19.5, tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Long Biên (Hà Nội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 trên toàn quốc nhằm giảm thiếu tối đa số người tử vong do đuối nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh. Chỉ đạo và phát động toàn dân tập luyên môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: Bơi là môn thể thao hữu ích, tuy nhiên biết bơi vẫn chưa đủ, điều quan trọng là cần phải có kiến thức và kỹ năng về phòng chống đuối nước. Có như vậy mới giúp chúng ta vượt qua hiểm họa và nguy cơ đe dọa tính mạng của con người. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN


Ngày 19.5, tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Bộ Giao thông vận tải cùng với TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành cầu Vàm Cống, cầu dây văng thứ 2 vượt sông Hậu. Dự án gồm cầu Vàm Cống dài 2,97 km và đường dẫn dài 5,88 km nằm trên địa phận huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) và quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ). Cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450 m, tĩnh không thông thuyền 37,5 m, trụ tháp hình chữ H cao 143,9 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5 m bao gồm 4 làn xe ô tô (4x3,5 m) và hai làn xe thô sơ (2x3 m); đường dẫn vào cầu được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 20,6 m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.460 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Trong ảnh: Cắt băng khánh thành cầu Vàm Cống. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN


Vào lúc 21 giờ ngày 18.5, tại khu vực bản Nậm Thổn, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với An ninh huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Ly, và Ty An ninh tỉnh Luông Pha Băng (Lào) phá thành công chuyên án 042Lv, bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch Lào phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng là Thạo Đềnh Chạ, sinh năm 1977, trú tại bản Phôn Na My, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào; Thạo Na Sông, sinh năm 1997, trú tại bản Hủa Na, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Tang vật thu giữ gồm 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, cùng các vật chứng liên quan khác. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 19.5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái khẳng định mong muốn tiến hành hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một cách vô điều kiện và thẳng thắn. Phát biểu trong cuộc gặp ở Thủ đô Tokyo với các thành viên gia đình của những công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vào những năm 1970-1980, Thủ tướng Abe nêu rõ: "Thông qua việc gặp gỡ Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un mà không đặt ra điều kiện, tôi muốn đối thoại với ông ấy thẳng thắn và cởi mở". Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Thủ đô Tokyo ngày 28.1. Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi châu Âu đấu tranh với các đảng cực hữu, cho rằng các phong trào dân túy cực đoan muốn hủy hoại những giá trị cốt lõi của châu Âu như đấu tranh chống tham nhũng và bảo vệ các tộc người thiểu số. Phát biểu trước báo với sau cuộc hội đàm với Tổng thống Croatia Andrej Plenkovic ngày 18.5, Thủ tướng Merkel cho rằng châu Âu đang phải đối phó và kiên quyết đấu tranh với các phong trào dân túy. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Zagreb, Croatia, ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.5, các cử tri Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong giai đoạn 7, giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17 kéo dài hơn 1 tháng qua bắt đầu từ ngày 11.4. Trong giai đoạn 7, có 909 ứng cử viên chạy đua vào 59 ghế Hạ viện. Tổng cộng 100.304 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập để đón khoảng 99,7 triệu cử tri. Trong ảnh: Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở New Delhi, ngày 19.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 18.5, một máy bay nhỏ đã rơi xuống biển ngoài khơi đảo Roatan của Honduras khiến toàn bộ 5 người trên máy bay này thiệt mạng. Máy bay gặp nạn gần thị trấn Dixon Cove vài phút sau khi cất cánh tại sân bay trên đảo Roatan. Những khách du lịch trên máy bay khi đó vừa kết thúc kỳ nghỉ tại đảo Roatan và đang trên hành trình hướng đến TP Trujillo, cách đảo Roatan khoảng 77 km. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay xuống biển tại khu vực Isla Bonita, Roatan, Honduras, ngày 18.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.5