Sự kiện nổi bật ngày 19.4

19/04/2019 17:51

Bế mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Triều Tiên không dự họp trưởng văn phòng liên lạc 8 tuần liên tiếp... là những sự kiện nổi bật ngày 19.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 19.4, tại Hà Nội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, trong số đó có điều chỉnh một số nội dung. Việc chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định các vấn đề đặt ra. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 19.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44 với chủ đề “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo”. Hội nghị OANA 44 do TTXVN đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 18 - 20.4, tập trung vào 3 nội dung gồm: Chiến lược của các hãng thông tấn để ứng phó với việc thay đổi thói quen sử dụng thông tin, tập trung vào các nội dung video và nền tảng YouTube; tin giả và kiểm chứng thông tin báo chí; giành lại niềm tin đối với báo chí chính thống. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 19.4 tại TP Đà Lạt, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lần thứ 2 với tình huống phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát. Tham gia cuộc diễn tập có 60 thành viên thuộc các đơn vị: Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh chỉ huy điều hành ứng phó sự cố; cơ quan thường trực là Sở Khoa học và Công nghệ; đơn vị ứng phó chính là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, cùng các đơn vị tham gia gồm Sở Y tế, Công an tỉnh và Công an địa phương, UBND TP Đà Lạt. Tham dự, quan sát buổi diễn tập còn có đại diện chính quyền các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; đại diện các cơ sở thu mua phế liệu cùng các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong ảnh: Đưa thiết bị kiểm tra vào vùng nhiễm phóng xạ. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN


Ngày 19.4, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), lô hàng 5.000 tấn tôn Hoa Sen, giá trị hơn 4 triệu USD đã được xuất khẩu đến Malaysia. Lô hàng được sản xuất tại Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định được vận chuyển bằng tàu container đến Malaysia qua Cảng Quy Nhơn. Cũng trong sáng 19.4, Tập đoàn Hoa Sen đã đưa vào hoạt động Nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định giai đoạn II với tổng công suất nhà máy đạt 430.000 tấn/năm, cung ứng các dòng sản phẩm tôn thép chất lượng được sản xuất trên dây chuyền, trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu. Trong ảnh: Nghi thức xuất khẩu lô hàng 5.000 tấn tôn Hoa Sen sang thị trường Malaysia. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN


Ngày 19.4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, bầu bổ sung hội đồng quản trị.... Năm 2019, PV Power phấn đấu đạt sản lượng điện 21.600 triệu Kwh, tổng doanh thu đạt 32.769 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.304 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 6%. Tổng sản lượng điện trong quý I.2019 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam ước đạt 5.539,82 triệu kWh (hoàn thành 25,61% kế hoạch). Trong ảnh: Quang cảnh đại hội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ngày 19.4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bắt đầu diễn ra các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19.4) năm 2019. Sẽ có 5 nhóm hoạt động chính diễn ra từ ngày 19 - 21.4, gồm: Bản hòa âm sắc màu tại “Ngôi nhà chung”; Hội nghị các già làng, trưởng bản những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; Sắc mùa lễ hội tại “Ngôi nhà chung”; Đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” với âm nhạc dân gian truyền thống. Trưng bày ảnh về các hoạt động “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại “Ngôi nhà chung” và các hoạt động xúc tiến du lịch. Trong ảnh: Trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội cồng chiêng của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 19.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường kỳ tháng 4 xem xét phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư (KDC) và sửa đổi, bổ sung quy chế về tổ chức và hoạt động của các thôn, KDC do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện tích cực, bám sát quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trước hết cần rà soát lại kỹ lưỡng đối với 27 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sáp nhập, chú trọng đến tiêu chí dân số, nơi không đáp ứng yêu cầu về tiêu chí dân số sẽ kiên quyết sáp nhập... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 19.4, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả học tập của tập thể lớp học, hoạt động của ban quản lý lớp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị sau khóa học, với những kiến thức được trang bị cộng với kinh nghiệm thực tiễn sẵn có, các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các học viên cần không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, kỹ năng cán bộ lãnh đạo, quản lý…Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương kết quả học tập của tập thể lớp học. Ảnh: Hà Vy


Ngày 19.4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho gần 200 đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND và thành viên các ban HĐND cấp huyện. Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: kỹ năng tham vấn nhân dân trong quá trình ban hành những chính sách ở địa phương; kỹ năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các cơ quan của HĐND và đại biểu HĐND; kỹ năng tổ chức phiên chất vấn, giải trình của Thường trực HĐND. Trong ảnh: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho gần 200 đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND và thành viên các ban HĐND cấp huyện. Ảnh: Hà Nga


Sáng 19.4, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương cần rà soát lại các khâu, từ công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, người lao động đến các công đoạn sản xuất, kinh doanh. Qua rà soát, tìm ra các điểm ách tắc và điểm mạnh để tập trung khắc phục, phát huy. Về lâu dài, công ty cần hoạch định chiến lược phát triển bền vững, nghiên cứu mở rộng thị trường sang các tỉnh khác... Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Đoàn (đã chuyển công tác), bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Lan

QUỐC TẾ


Triều Tiên đã không tham dự cuộc họp hàng tuần người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều tuần thứ 8 liên tiếp dự kiến diễn ra ngày 19.4 giữa Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong- su, làm gia tăng mối lo ngại về trao đổi giữa hai miền trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong ảnh (tư liệu): Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung (phải) và người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong- su (trái) tại cuộc họp ở làng đình chiến Panmunjom ngày 17.1.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 19.4 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nhật Bản với tư cách là quốc khách từ ngày 25-28.5 tới. Tổng thống Trump sẽ trở thành vị quốc khách nước ngoài đầu tiên gặp Thái tử Naruhito sau khi ông đăng quang ngôi vị Nhật Hoàng vào ngày 1.5 do Nhật Hoàng Akihito thoái vị ngày 18.4. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đệ nhất phu nhân Melania Trump (phải) tại Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ ngày 17.4. Ảnh: THX/TTXVN


Trong ngày 19.4, hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Ukraine là Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko và người đang dẫn đầu tại vòng 1 Volodymyr Zelensky sẽ tranh luận trước 60.000 khán giả tại sân vận động Olympic ở Thủ đô Kiev. Truyền hình Ukraine sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện. Trong ảnh: Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko (trái) và ứng cử viên Tổng thống Volodymyr Zelensky (phải). Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 19.4, Liên hợp quốc đã bắt đầu sơ tán 163 người tị nạn từ Libya sang Niger, trong khi hơn 3.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong các trại giam do bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh. Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), đây là cuộc sơ tán đầu tiên của những người tị nạn và người di cư ra khỏi Libya, kể từ khi các cuộc giao tranh nổ ra ở Thủ đô Tripoli cách đây 2 tuần. Trong ảnh: Người tị nạn tại một trung tâm giam giữ ở Tripoli, Libya ngày 4.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.4