Sự kiện nổi bật ngày 19.2

19/02/2019 18:45

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tiếp Thị trưởng TP Suwon (Hàn Quốc)... là những sự kiện nổi bật ngày 19.2.

TRONG NƯỚC


Sáng 19.2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư - bộ được đánh giá là có khối lượng công việc nghiên cứu, xây dựng đề án nhiều nhất trong các cơ quan của Chính phủ. Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc mua tạm trữ gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc mua tạm trữ gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 19.2, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ gặp mặt và tặng quà của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest vì những đóng góp, hỗ trợ của Công ty cho cộng đồng.  Đánh giá cao sự hỗ trợ, ủng hộ của Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest đối với cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm vì xã hội của công ty. Chủ tịch Quốc hội cũng chúc cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest nói riêng tiếp tục có những kỳ tích trong hoạt động kinh doanh như những bước tiến thần tốc của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng áo và quả bóng có đầy đủ chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện Công ty CP Văn Phú – Invest. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 19.2, tại Hà Nội, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1899) tiến hành Phiên họp lần thứ tư để kiểm điểm kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN


Đêm 18.2 ( nhằm ngày 14 tháng giêng), Lễ khai ấn đền Trần Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã diễn ra tại Khu Di tích lịch sử văn hóa đền Trần - chùa Tháp, phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Năm nay, Lễ khai ấn diễn ra vào ngày đầu tuần nhưng vẫn có hàng vạn người dân, du khách thập phương về dự hội. Sau khi kết thúc nghi lễ khai ấn, đền Trần sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách vào lễ đầu năm. Từ 5 giờ ngày Rằm tháng Giêng, Ban tổ chức sẽ phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khai ấn Đền Trần - Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Chiều 19.2, Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục điều tra, lấy lời khai, xác minh các đối tượng tham gia vụ đua xe trái phép trên đường Lê Lợi, đoạn qua phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ sáng sớm cùng ngày. 11 xe mô tô (hầu hết đều được các đối tượng thay đổi hình dáng, kết cấu xe, độ, chế thêm các phụ tùng để phục vụ mục đích đua xe trái phép) và 6 đối tượng tham gia đua xe đã bị tạm giữ. Trong ảnh: Những chiếc xe mô tô và các đối tượng tham gia đua xe bị tạm giữ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 19.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp ông Yeom Tae Young, Thị trưởng TP Suwon (Hàn Quốc) và các thành viên trong đoàn công tác nhân dịp sang thăm và làm việc tại Hải Dương. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển mong rằng, qua chuyến thăm này, ngài thị trưởng cùng các thành viên trong đoàn công tác sẽ giới thiệu các thế mạnh của Hải Dương để các doanh nghiệp của TP Suwon tìm đến hợp tác, đầu tư. Hai địa phương tiếp tục có những bước hợp tác sâu rộng nhằm quảng bá văn hóa của Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng đến nhân dân TP Suwon và ngược lại. Chiều cùng ngày, ngài Thị trưởng TP Suwon Yeom Tae Young và đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi hội đàm, ký kết chương trình hành động giữa hai địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp ngài Yeom Tae Young, Thị trưởng TP Suwon (Hàn Quốc). Ảnh: Ngọc Hùng



Chiều 19.2, Cục Trồng trọt, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra tình hình sinh trưởng và phát triển trong giai đoạn ra hoa của các trà vải tại huyện Thanh Hà. Cục Trồng trọt đề nghị cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến sinh trưởng của cây để có kỹ thuật chăm sóc phù hợp. Đối với vải đã ra hoa, cần tưới đủ nước để cành hoa vươn dài. Áp dụng các biện pháp làm tăng tỷ lệ đậu quả như phun phân bón qua lá, phun chất điều tiết sinh trưởng. Với cây vải thiều chưa nhú giò hoa, cần tiếp tục hạn chế độ ẩm, phun bổ sung các chế phẩm phân bón lá có hàm lượng đạm thấp để tăng tỷ lệ ra hoa. Tiếp tục mở rộng diện tích vải VietGAP, duy trì các vùng vải xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị của vải Thanh Hà. Trong ảnh: Cục Trồng trọt, Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kiểm tra các trà vải tại huyện Thanh Hà. Ảnh: Dũng Cường


QUỐC TẾ


Nhà Trắng thông báo Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô Washington từ ngày 19.2. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nêu rõ các cuộc đàm phán Mỹ-Trung mới nhằm "đạt được những thay đổi cơ cấu cần thiết ở Trung Quốc" vốn tác động đến mối quan hệ hai nước. Hai bên cũng sẽ thảo luận cam kết của Trung Quốc trong việc mua một lượng lớn hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Lưu Hạc (giữa), Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc trong cuộc gặp Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái) cùng Bộ trưởng Thương mại Steven Mnuchin tại vòng đàm phán thương mại mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 14.2.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Theo Bộ Y tế Philippines (DOH), ngày càng nhiều trẻ em tại quốc gia này mắc sởi trong khi dịch vẫn chưa được kiểm soát. Số liệu mới nhất được DOH công bố cho thấy tính tới ngày 19.2, số ca mắc sởi tại quốc gia Đông Nam Á này là 8.443 ca và 136 ca tử vong kể từ khi giới chức Philippines chính thức xác nhận bùng phát dịch sởi ngày 6.2 vừa qua. Như vậy, số ca mắc sởi đã tăng 253% trong khi số ca tử vong cũng tăng 491% so với cùng kỳ năm 2018. Trong ảnh: Trẻ em mắc sởi được điều trị tại bệnh viện ở Manila, Philippines, ngày 7.2.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 19.2, 2 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại một cơ sở xông hơi công cộng ở TP Deagu, miền đông nam Hàn Quốc. Vụ hỏa hoạn bùng phát lúc 7 giờ h11 sáng 19.2 theo giờ địa phương. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy trong vòng 20 phút sau đó. Phần lớn nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng ngạt khói và đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở cơ sở xông hơi tại Daegu, Hàn Quốc, ngày 19.2. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 19.2, giới chức Mỹ cho biết 4 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một tư gia ở gần khu vực Cedar Springs, bang Michigan, miền Tây nước này. Cảnh sát cho biết có người phát hiện ra các thi thể và gọi tới đường dây nóng 911 để báo về vụ việc. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng tại khu vực Cedar Springs, bang Michigan, Mỹ, ngày 19.2. Ảnh: WZZM13/TTXVN


Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe buýt và một ô tô tải ở miền Tây Bolivia đêm 18.2. Tai nạn xảy ra trên đoạn đường nối giữa thành phố Oruro và Potosi khi chiếc xe buýt chở 44 người, xuất phát từ thành phố biên giới Villazon hướng tới thủ đô La Paz. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường nối giữa thành phố Oruro và Potosi, Bolivia, ngày 18.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 19.2