Sự kiện nổi bật ngày 19.11

19/11/2018 17:24

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Pháp kêu gọi hình thành một liên minh Pháp-Đức mới... là những sự kiện nổi bật ngày 19.11.

TRONG NƯỚC



Sáng 19.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón và hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-19.11. Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác quy mô trọng điểm trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp. Hai Thủ tướng cũng hoan nghênh hai nước hợp tác phát triển hạ tầng giao thông độ thị và đường sắt ở Việt Nam. Chuyến thăm của Thủ tướng Dmitry Medvedev diễn ra khi hai nước sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong 2 năm tới nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev chụp ảnh chung với thiếu nhi Hà Nội tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 19.11, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ tri ân, tôn vinh các nhà giáo nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2018). Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các thế hệ nhà giáo, sinh viên của Đại học Thái Nguyên. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học ở Đại học Thái Nguyên nói riêng, các nhà giáo trên cả nước nói chung nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam; mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục phát huy khả năng, trình độ, tâm huyết, cống hiến hết mình để giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân của Đại học Thái Nguyên. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thi Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang – TTXVN



Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 19.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua: Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Trong ảnh: Quốc hội thông qua toàn văn Luật Trồng trọt. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 19.11, tại Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Trung tâm Phát triển nghiên cứu quốc tế, Canada (IDRC) tổ chức Hội thảo quốc tế “Kiểm soát chế độ ăn uống liên quan đến bệnh không lây nhiễm tại Châu Á; Tiếp cận khu vực để nâng cao năng lực đáp ứng kiểm soát bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ” với sự tham gia của đại biểu đến từ 15 quốc gia. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Khoảng 3 giờ sáng 19.11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phát hiện, bắt giữ 2 thuyền máy đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Bửu Long), khống chế 5 đối tượng. 2 thuyền máy được trang bị hệ thống bơm hút cát với nhiều máy mã lực lớn, với nhiều đường ống hút to lắp đặt dày đặc. Bước đầu các đối tượng khai nhận, nếu bơm hút cát trái phép trót lọt sẽ được chuyển về các tỉnh miền Tây Nam bộ tiêu thụ. Trong ảnh: Thuyền khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Công Phong – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 19.11, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Thanh Nghị (Gia Lộc) nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Hải Dương). Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các cán bộ, giáo viên nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các đồng chí mong rằng thời gian tới nhà trường không ngừng phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp trồng người. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn tặng quà chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường THCS Lê Thanh Nghị (Gia Lộc). Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ



Phát biểu tại Quốc hội Đức ngày 18.11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi hình thành một liên minh Pháp-Đức mới để hỗ trợ châu Âu có khả năng đối phó với mọi thách thức trong tương lai. Tổng thống Macron nhấn mạnh châu Âu cần phải phát triển một cách mạnh mẽ và tự chủ hơn để có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản "mọi tình huống hỗn loạn" trong các vấn đề toàn cầu. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin ngày 18.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 19.11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vẫn có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc trong năm nay bất chấp các cuộc đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa đình trệ. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn bộ trên Baik Tae-hyun trong cuộc họp báo thường kỳ cho hay phía Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước chuyển bị để các thỏa thuận đã được nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 vừa qua, bao gồm chuyến thăm của ông Kim Jong-un, được triển khai trong năm nay. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng ngày 18.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 19.11, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov thông báo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về Syria là vào ngày 28 và 29.11 tới. Phát biểu với báo giới, ông Abdrakhmanov cho hay các phái đoàn của chính quyền Damascus và phe nổi dậy tại Syria dự kiến cũng tham dự vòng đàm phán này. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov tại vòng đàm phán hòa bình Syria ở Astana ngày 24.1.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 19.11, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, mang đồng thời 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu lên quỹ đạo. Hai vệ tinh trên đã đi vào quỹ đạo Trái Đất hơn 3 giờ sau đó và sẽ kết nối với 17 vệ tinh Bắc Đẩu-3 khác đã có trong quỹ đạo. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo 2 vệ tinh định vị Bắc Đẩu rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 19.11. Ảnh: THX/TTXVN



Trong bảng xếp hạng "Top 100 thương hiệu toàn cầu" do Viện Nghiên cứu thương hiệu châu Âu, cơ quan tư vấn về thương hiệu có trụ sở tại Vienna (Áo), công bố gần đây, hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc đứng thứ 19, tăng 4 bậc so với vị trí thứ 23 hồi năm 2017. Giá trị thương hiệu của Samsung trong năm nay đạt 39,27 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm ngoái. Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc duy nhất lọt vào danh sách này. Trong ảnh: Trụ sở Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.11