Sự kiện nổi bật ngày 19.1

19/01/2021 19:11

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Tình báo Công an nhân dân; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đi thăm, tặng quà một số gia đình người có công... là những sự kiện nổi bật ngày 19.1.

TRONG NƯỚC


Sáng 19.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chúc mừng Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (21.2.1946 - 21.2.2021) của lực lượng Tình báo Công an nhân dân. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì phiên họp của Hội đồng và Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp của Hội đồng và Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN 


Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, ngày 19.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và công nhân lao động tại huyện Kiến Xương, Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình, Nhà máy may Tân Đệ 6 (thuộc Công ty CP sản xuất hàng thể thao Tân Đệ). Phát biểu tại các điểm đến thăm và trao quà, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình; đồng thời khẳng định, năm 2020, đất nước trải qua nhiều khó khăn, thử thách song với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết một lòng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao quà cho hộ nghèo, đối tượng chính sách tại huyện Kiến Xương. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN


Ngày 19.1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp mặt thân mật lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nhân dịp năm mới 2021; trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoai giao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 19.1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày lần này giới thiệu 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Đến sáng 19.1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Phú Riềng vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến xảy ra tại thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là Lê Đức Chinh (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho). Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nên khi gặp nhau ở quán cà phê Giáng Hương, thôn Tân Hiệp 2, Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho) và Lê Đức Chinh đã có ẩu đả với nhóm của Lê Anh Khoa (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho). Trong lúc hỗn chiến, Chinh đã bị đâm một nhát ở sau lưng. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều 18.1 Chinh đã tử vong. Trong ảnh: Hiện trường xảy ra hỗn chiến khiến nam thanh niên bị đâm tử vong. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 19.1, tại khu công nghiệp (KCN) Phúc Điền (Cẩm Giàng), Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (Công ty Brother) tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và khánh thành nhà máy số 5. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng biểu dương những kết quả Công ty Brother đã đạt được trong 15 năm qua. Công ty luôn tập trung đổi mới, nâng cao công nghệ, lắp đặt hệ thống dây chuyền hiện đại nhằm tối đa hóa năng lực tự sản xuất linh kiện, nhất là các linh kiện đòi hỏi trình độ cao như bản mạch điện tử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ý thức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động cũng như tích cực trong các hoạt động xã hội của công ty. Trong ảnh: Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cắt băng khánh thành nhà máy số 5 của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam. Ảnh: Hà Kiên


Chiều 19.1, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đi thăm, tặng quà một số gia đình người có công và người cao tuổi tiêu biểu tại TP Chí Linh nhân dịp đón Tết Tân Sửu 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã đi thăm, tặng quà các gia đình: Ông Bùi Xuân Mạnh (sinh năm 1950, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Hố Sếu); bà Phạm Thị Lận (sinh năm 1926, người cao tuổi ở thôn Đá Bạc, cùng xã Hoàng Hoa Thám); bà Phạm Thị Giáp (sinh năm 1952, vợ liệt sĩ ở thôn Bãi Thảo 2), ông Nguyễn Xuân Hòa (sinh năm 1953, bệnh binh hạng 2/3 ở thôn Lộc Đa, cùng xã Bắc An). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các gia đình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà ông Bùi Xuân Mạnh ở thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Hoàng Biên



Chiều 19.1, Hội Doanh nghiệp (DN) trẻ tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai hoạt động năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận, biểu dương Hội DN trẻ tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí động viên các DN tiếp tục vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, chia sẻ kinh nghiệm, tích cực hỗ trợ nhau; quan tâm ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội. Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng DN, tạo điều kiện mọi mặt để DN nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã có cuộc điện đàm ngày 18.1, thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban. Tuyên bố của văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết hai bên đã thảo luận về "tiến trình hòa bình Afghanistan và sự hỗ trợ tiếp tục của NATO đối với các lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan". Tuyên bố dẫn lời Tổng Thư ký Stoltenberg khẳng định NATO vẫn cam kết hỗ trợ lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan, cũng như tiếp tục sứ mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani (phải) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo chung tại Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN


Bảy nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã bị mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng (ĐHĐ) vì không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp ngân sách đúng hạn cho LHQ. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 18.1 cho biết Hiến chương của LHQ quy định các nước thành viên sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu nếu để khoản nợ LHQ bằng hoặc vượt quá số tiền mà nước đó có nghĩa vụ phải đóng góp cho LHQ trong 2 năm trước đó. Bảy nước mất quyền bỏ phiếu nói trên gồm Iran, Niger, Libya, CH Trung Phi, CH Congo, Nam Sudan và Zimbabwe. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Theo hãng thông tấn Đức DPA, Chính phủ Mỹ thông báo ngày 19.1 sẽ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với tàu chuyên dụng Fortuna của Nga do tàu này tham gia lắp đặt đường ống trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2, đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức. Trước đó, báo Handelblatt của Đức cũng đưa tin lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực từ ngày 19.1 sẽ nhằm vào tàu Fortuna và chủ sở hữu của tàu này là công ty KVT-RUS của Nga. Chính phủ Đức cũng như các đối tác châu Âu khác đã được thông báo về quyết định của Washington. Đây là lần đầu tiên các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án Dòng chảy phương Bắc 2 được hiện thực hóa. Trong ảnh: Tàu chuyên dụng Fortuna của Nga neo tại cảng Wismar, Đức ngày 14.1. Ảnh: AP/TTXVN


Ngày 18.1, Phái bộ Liên hợp quốc tại CH Trung Phi (MINUSCA) cho biết 2 binh lính gìn giữ hoà bình đã bị phiến quân sát hại, chỉ vài giờ sau khi Toà án Hiến pháp nước này xác nhận Tổng thống Faustin Touadera tái đắc cử. Những binh lính bị sát hại này gồm một binh lính mang quốc tịch Gabon và người còn lại mang quốc tịch Maroc. Họ đã thiệt mạng sau cuộc phục kích nhằm vào đoàn xe của phái bộ, do các phần tử của liên minh các nhóm vũ trang của CH Trung Phi thực hiện. Trong ảnh: Binh lính gìn giữ hoà bình của LHQ tuần tra tại Bangui, CH Trung Phi. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc thông báo vừa tiêu hủy toàn bộ 18,8 triệu gia cầm trong nỗ lực ngăn chặn dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N8 lây lan giữa các trang trại địa phương. Theo bộ trên, kể từ cuối tháng 11 năm ngoái, Hàn Quốc đã ghi nhận 66 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N8, bao gồm cả trường hợp nhiễm bệnh mới đây nhất vào ngày 17.1 tại trang trại vịt ở TP Gimje, cách Thủ đô Seoul 260 km về phía Tây Nam. Trong ảnh: Nhân viên kiểm dịch tiêu hủy vịt tại một trang trại ở Gokseong, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc, sau khi phát hiện trường hợp mắc cúm gia cầm H5N8. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19.1