Sự kiện nổi bật ngày 18.5

18/05/2021 19:49

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hải Dương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại có quy mô quốc tế đầu tiên... là những sự kiện nổi bật ngày 18.5.

TRONG NƯỚC


Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021), sáng 18.5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Bác. Dự lễ viếng có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Các đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngày 18.5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại 63 Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại các điểm cầu địa phương có sự tham dự của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 18.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến hết ngày 17.5, toàn tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch; tổng số ca mắc COVID-19 là 411 người, có 6.581 trường hợp F1, 30.654 F2. Ứng phó nhanh tình hình, Bắc Giang đã có quyết định tạm dừng hoạt động các khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung và Song Khê - Nội Hoàng. Tỉnh cũng thực hiện cách ly xã hội huyện Việt Yên và 3 xã (Nội Hoàng, Tiền Phong, Yên Lư) của huyện Yên Dũng kể từ 0 giờ ngày 18.5 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong sáng 18.5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đi thị sát, kiểm tra một số ổ dịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch.  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ngày 18.5, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ chi viện cho ngành y tế tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, 51 cán bộ là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang hiện đang làm việc tại các Bệnh viện hàng đầu ở Thái Nguyên như: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên.Cùng với việc hỗ trợ nhân lực, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ Bắc Giang hai xe cứu thương, 25.500 khẩu trang và 600 test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường tặng hoa và động viên đoàn. Ảnh: Quân Trang – TTXVN

Ngày 18.5, tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập phòng chống COVID -19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Nội dung diễn tập bảo đảm phòng chống COVID -19 phục vụ bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế; tổ chức bầu cử tại vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa). Trong ảnh: Cử tri vùng cách ly y tế trong khu dân cư (khu vực phong tỏa) tham gia bỏ phiếu bầu cử tại buổi diễn tập. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử lý đối với Vi Mạnh Hùng (sinh năm 1992, trú tại Khu 1, xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 17.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh ô tô tải 22C-006.58 không nhường đường cho xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chở người đi cấp cứu đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 2 hướng Phú Thọ - Tuyên Quang, đoạn qua xã Thái Long, TP Tuyên Quang. Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông khẩn trương xác minh làm rõ và xử lý nghiêm lái xe có hành vi vi phạm nói trên. Qua xác minh, người điều khiển ô tô 22C-006.58 là Vi Mạnh Hùng. Tại cơ quan Công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Trong ảnh: Lái xe Vi Mạnh Hùng làm với với cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN

Sáng 18.5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng thuộc Công ty TNHH Gỗ Tiến Thuận (đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Do chất cháy chủ yếu là gỗ, bụi gỗ nên ngọn lửa đã bốc lên nhanh chóng, nên việc dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ của công nhân bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đã điều động 6 xe chữa cháy và gần 40 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 9 giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không có nguy cơ cháy lan. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương nỗ lực dập lửa. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.5, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương phối hợp với các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 36 điểm cầu chính và gần 30 điểm cầu phụ trong và ngoài nước. Đây là chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) đầu tiên được tỉnh tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với quy mô quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định hội nghị này là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số và áp dụng các phương pháp canh tác tiêu chuẩn để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, có năng suất, chất lượng tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao... Sáng cùng ngày và trước khi khai mạc hội nghị, tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang (Thanh Hà), UBND tỉnh tổ chức lễ mở vườn hái vải xuất khẩu đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore, châu Âu... Sự kiện thu hút phóng viên của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đến dự, đưa tin. Trong ảnh: Lãnh đạo các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tỉnh Hải Dương cùng đại diện 2 sàn thương mại điện tử, 2 đơn vị sản xuất, thu mua vải nhấn nút khởi động chương trình đưa vải thiều và nông sản Hải Dương lên sàn thương mại điện tử. Ảnh: Thành Chung


Chiều 18.5, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một số khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Phú Thái và các xã Kim Anh, Cổ Dũng, Cộng Hoà, Lai Vu (Kim Thành). Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 tại một số khu vực bỏ phiếu ở các phường Tân Bình, Lê Thanh Nghị, Trần Phú (TP Hải Dương). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ về những người ứng cử để cử tri lựa chọn, bầu những người thực sự xứng đáng làm đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, không được chủ quan, lơ là và duy trì nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái (Kim Thành). Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 18.5, Bộ Quốc phòng Israel cho biết chính phủ nước này đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia tại TP Lod thêm 48 giờ. Trước đó, hôm 12.5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều động quân đội đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát tại TP Lod để duy trì trật tự, sau làn sóng bạo lực giữa người Arab với người Do Thái lan rộng. Đây là lần đầu tiên Israel áp dụng luật tình trạng khẩn cấp tại một khu dân cư Arab kể từ năm 1966. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác gần một xe cảnh sát bị đốt cháy tại TP Lod, gần Tel Aviv, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả nghiên cứu sơ bộ của một nhóm nhà khoa học Mỹ công bố ngày 17.5 cho thấy vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech và Moderna sẽ vẫn có hiệu quả cao đối với hai biến thể mới của SARS-CoV-2 phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Tuy nhiên, kết quả trên được đưa ra mới chỉ dựa trên các nghiên cứu được thực hiện trong phòng thí nghiệm và chưa biết liệu có hiệu quả trên thực tế hay không. Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Siêu bão Tauktae đã đổ bộ miền Tây Ấn Độ cuối ngày 17.5 với các đợt mưa lớn kèm gió mạnh, làm ngập lụt khắp các tuyến đường, gây nhiều thiệt hại, đồng thời làm gián đoạn nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 của quốc gia này. Truyền thông Ấn Độ nhấn mạnh Tauktae là cơn bão lớn nhất càn quét khu vực trên trong vòng 30 năm qua. Hoàn lưu bão gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan từ cuối tuần qua đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Trong ảnh: Ngư dân Ấn Độ neo buộc tàu thuyền chống bão Tauktae tại bang Gujarat. ẢNh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.5