Sự kiện nổi bật ngày 18.5

18/05/2019 19:09

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Mỹ thông qua thương vụ trị giá hơn 600 triệu USD bán tên lửa phòng không cho Hàn Quốc và Nhật Bản... là những sự kiện nổi bật ngày 18.5.

TRONG NƯỚC


Sáng 18.5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết của Hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Chiều 18.5, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương- Bộ Quốc phòng, Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) và trao tặng Huân chương, Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao huân chương. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Binh đoàn 12. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Ngày 18.5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Thắp sáng những ước mơ" nhằm tổng kết 10 năm thực hiện các dự án đầu tư nguồn nhân lực trẻ vùng dân tộc và biển đảo. Chương trình Thắp sáng những ước mơ là một bước phát triển mở rộng của Quỹ học bổng Vừ A Dính, được thực hiện với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi và hải đảo, gồm các dự án Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai, được thực hiện từ năm 2009. Trong ảnh: Trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho những cá nhân, tập thể đóng góp lớn vào chương trình "Thắp sáng những ước mơ". Ảnh: Xuân Dự - TTXVN


Ngày 18.5, Đại diện Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 18.5, tại lò dọc vỉa mức -100/-90 vỉa 14, khu Hà Ráng thuộc Công ty than Hạ Long xảy ra sự cố cháy khí mê tan, hậu quả làm hai công nhân thiệt mạng và ba người khác bị thương. Danh tính của hai công nhân thiệt mạng là: Đỗ Thanh Hào, sinh năm 1986, thợ lò bậc 6/6, quê quán ở Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định; Phạm Đình Khương, sinh năm 1976, lò trưởng, thợ lò bậc 6/6, quê quán ở Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định; Ba công nhân bị thương là: Vũ Công Cường, sinh năm 1964, thợ lò bậc 6/6; Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1975, thợ lò bậc 6/6 và Đoàn Trọng Quân, sinh năm 1982, thợ lò bậc 5/6. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc trên đang trong giờ sản xuất của ca ba, nhóm công nhân đang được giao nhiệm vụ củng cố, thu hồi than thì xảy ra sự cố. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khí mê tan. Ảnh: Trung Nguyên – TTXVN


Ngày 18.5, Phòng Cảnh sát hình sự  - Công an TP Hà Nội thông tin về vụ bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ giết người ở huyện Mê Linh (Hà Nội) và tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Văn Bình (sinh năm 1981, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) về hành vi giết người. Trước đó, ngày 16.5, Phòng Cảnh sát hình sự  - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Mê Linh về việc khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện tử thi một nam thanh niên với nhiều vết thương ở phần bụng tại khu vực đê sông Hồng thuộc địa phận thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Quá trình khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh Hà Văn Hưng (sinh năm 1985, ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh). Trong ảnh: Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Hoàng – TTXVN


Sáng 18.5, tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm tại số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hàng nghìn mét vuông xưởng. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Phú Lâm là đơn vị sản xuất bao bì nhựa. Do khu vực kho phía sau bảo lưu hàng nghìn bao bì nhựa các loại nên lửa đã lan rất nhanh. Chỉ trong chốc lát cả khu vực xưởng phía sau rộng hàng nghìn mét vuông (theo thông tin công ty cung cấp là khoảng 4.000 m2) đã bao chùm lửa. Lửa bốc lớn nên chỉ khoảng hơn 1 tiếng sau toàn bộ phần mái của khu xưởng lớn đã bị đổ sập. Cột khói đen bốc cao, đứng cách xa khu vực cháy nhiều ki lô mét vẫn có thể nhìn thấy. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực khoanh vùng đám cháy. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

QUỐC TẾ




Ngày 17.5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo phái đoàn đàm phán của chính phủ nước này đã trở về từ Na Uy với "tin tốt lành" rằng cuộc đàm phán với phe đối lập đã có một khởi đầu tốt đẹp.Phát biểu tại cuộc họp với các binh sĩ ở bang miền Trung Aragua, Tổng thống Maduro cho biết các cuộc đàm phán giữa đại diện của Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình, hữu nghị và hòa hợp đã có khởi đầu thành công. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa) gặp gỡ các binh sĩ tại bang miền Trung Aragua, ngày 17.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã thông qua thương vụ trị giá hơn 600 triệu USD bán tên lửa phòng không cho Hàn Quốc và Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng leo thang trở lại liên quan tới Triều Tiên. Cụ thể, Mỹ đã đồng ý bán cho Hàn Quốc 94 tên lửa hạm đối không SM-2, cùng với 12 hệ thống dẫn đường với tổng trị giá 313,9 triệu USD. Ngoài ra cũng "bật đèn xanh" cho vụ bán 160 tên lửa phòng không AMRAAM và thiết bị dẫn đường liên quan cho Nhật Bản trị giá 317 triệu USD. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống tên lửa AMRAAM của Mỹ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk tại khu vực ngoài khơi Vùng Vịnh ngày 28.3.2003. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng hàng không quốc gia Iraq Iraqi Airways đã quyết định nối lại các chuyến bay tới quốc gia láng giềng Syria vào ngày 18.5 sau hơn 8 năm đình chỉ hoạt động trên lộ trình này.Người phát ngôn của hãng Iraqi Airways - ông Layth al-Rubaie cho biết trước mắt, hãng này sẽ mở các chuyến bay hàng tuần từ Baghdad tới Damascus và "tần suất bay có thể được tăng thêm trong trường hợp cần thiết". Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Iraq Iraqi Airways tại sân bay Sulaimaniyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXV


Ngày 18.5, giới chức chính quyền thủ đô Mexico City của Mexico đã dỡ bỏ cảnh báo ô nhiễm không khí được ban hành từ ngày 15.5 sau khi mật độ tập trung bụi mịn PM2.5 trong không khí tại khu vực này đã giảm đáng kể. Trong một tuyên bố, Ủy ban môi trường phụ trách khu vực đô thị cho biết tình hình ô nhiễm không khí dự báo sẽ tiếp tục được cải thiện đến cuối tuần do vùng áp thấp suy giảm và đang rời đi. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang tránh bụi tại Mexico City ngày 17.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.5