Sự kiện nổi bật ngày 18.4

18/04/2019 21:17

Thủ tướng Chính phủ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Romania và Cộng hòa Séc; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 18.4.

TRONG NƯỚC


Trưa 18.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Romania và Cộng hòa Séc. Trong thời gian chuyến thăm chính thức Romania từ ngày 14-16.4 và thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 16-18.4, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đều nhận được sự tiếp đón trọng thị, thân tình của các nhà lãnh đạo và người dân. Thủ tướng đã có chương trình làm việc bận rộn với gần 30 hoạt động trên các lĩnh vực: Tiếp xúc cấp cao, xúc tiến thương mại, gặp gỡ bà con kiều bào, thăm và làm việc tại địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay quốc tế Henri Coanda, Bucharest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Romania ngày 14.4.2019. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24.4.2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Việt Nam tự hào là dân tộc có 4.000 năm văn hiến, có truyền thống hiếu học. Ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân diệt giặc dốt. Người đã phát động phong trào "Bình dân học vụ", căn dặn cán bộ cách mạng học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Nhằm tăng cường công tác phối hợp và thực thi giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên internet, ngày 18.4, tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kỹ thuật số phối hợp với Cục quản lý cạnh tranh và bảo về người tiêu dùng tổ chức hội thảo và ký cam kết "Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử". Trong ảnh: Lễ ký cam kết giữa các doanh nghiệp thương mại điện tử. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 18.4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô Xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ. Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu là đơn vị xuất khẩu xoài cho Việt Nam, 8 tấn xoài đầu tiên được xuất sang Mỹ là xoài cát Hòa Lộc, cát chu, tượng da xanh. Toàn bộ xoài do công ty thu mua từ Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được lựa chọn kỹ lưỡng, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đây là những trái xoài tươi đã được xử lý, đóng gói và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và APHIS cấp mã số phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mỗi lô hàng trước khi xuất được xử lý chiếu xạ, được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trong ảnh : Xoài Cao Lãnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh : Nguyễn Văn Trí – TTXVN


Công an tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng Giàng A Cấu, sinh năm 1981, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm: 20 bánh heroin (có trọng lượng gần 6,5 kg), 198 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Cấu cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN


Sáng 18.4, trên đường Võ Trần Chí (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 lái xe chết tại chỗ và một người bị thương. Vào thời điểm trên, trong khi xe tải cẩu BKS 61C-341.17 dừng ở làn đường sát dải phân cách để kiểm tra, sửa chữa do gặp sự cố thì bất ngờ bị xe tải BKS 69C-006.34 đâm thẳng từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe tải và lái xe tải cẩu tử vong tại chỗ, phụ xe cẩu bị húc bay qua dải phân cách, may mắn chỉ bị thương nhẹ (lái và phụ xe tải cẩu đang sửa xe); hai phương tiện dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng đã gây ùn tắc giao thông cục bộ khu vực đường Võ Trần Chí. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Sáng 18.4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Hải Dương lần thứ nhất năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Hơn 400 DN trong tỉnh tham gia buổi đối thoại. Tại hội nghị đã có 20 lượt ý kiến của các DN, tập trung vào các lĩnh vực như chính sách thuế, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường, trách nhiệm của cơ quan công quyền khi để chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 sụt giảm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để có thêm nhiều DN tìm đến với Hải Dương. Các sở, ban, ngành liên quan cần đổi mới cách tiếp cận DN. Lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp nắm bắt và xử lý tất cả kiến nghị của DN đã nêu. UBND tỉnh cần rà soát, nghiên cứu xây dựng đề án, chương trình có tầm nhìn xa hơn để phát triển DN... Trong ảnh: Đồng chí , Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với các doanh nhân và đại biểu dự hội nghị đối thoại. Ảnh: Thành Chung


Sáng 18.4, phát biểu kết luận hội nghị giao ban quý I ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu, từ nay đến ngày 19.5, cấp huyện thực hiện tổng rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng và quy định của Đảng khi chuyển sinh hoạt, đảng viên bị kỷ luật, thiếu gương mẫu... Trước mắt, cần nắm chắc thực trạng sinh hoạt, số lượng, cơ cấu thành phần đảng viên. Thực hiện nghiêm quy định gửi phiếu báo đến nơi nhận khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Khảo sát, nắm chắc nguồn kết nạp đảng viên, phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng, chất lượng, không chạy theo thành tích. Trong ảnh:  Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Mai


Chiều 18.4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết về chia tách, sáp nhập, thành lập các thôn, khu dân cư (KDC) mới. Theo dự thảo tờ trình, toàn tỉnh sẽ sắp xếp, chia tách để thành lập 144 thôn, 20 KDC mới; có hiệu lực từ ngày 1.5.2019.  Nhất trí nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết do Sở Nội vụ chuẩn bị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, thẩm tra, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện sáp nhập, chia tách các thôn, KDC...Trong ảnh: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hoàng Ngọc Huyên phát biểu kết luận buổi làm việv. Ảnh: Trung Thu


Sáng 18.4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội thi “Thủ kho quân khí giỏi” lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019. Tham dự hội thi có 20 thí sinh là thủ kho quân khí của 12 Ban CHQS huyện, thành phố, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125. Các thí sinh tham gia 3 nội dung: thi nhận thức chính trị; điều lệnh đội ngũ và chuyên môn nghiệp vụ. Kết thúc hội thi
, thượng uý Đào Văn Tiến, Ban chỉ huy quân sự Tứ Kỳ đoạt giải nhất. Trong ảnh: Các thí sinh tham gia phần thi nhận thức chính trị. Ảnh: Hà Vy 

QUỐC TẾ


Trang mạng tuyên truyền đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 18/4chỉ trích các cuộc tập trận chung gần đây của Hàn Quốc và Mỹ, cáo buộc Seoul không có ý định thực hiện thỏa thuận quân sự đã ký với Bình Nhưỡng. Trang Uriminzokkiri cho rằng các cuộc tập trận đang khuấy động "sự quan ngại và tức giận nghiêm trọng", "phá hoại hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như làm gia tăng bầu không khí chiến tranh lẫn nguy cơ chiến tranh". Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ở Pohang, Hàn Quốc ngày 3.4.2018. Ảnh: EPA/TTXVN


Truyền thông Isreal ngày 17.4 đưa tin Mỹ đã cập nhật bản đồ chính thức về Israel, trong đó Cao nguyên Golan là một phần của quốc gia Trung Đông này. Báo Haaretz đưa tin bản đồ Israel cập nhật đã được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội Twitter của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt. Tuy nhiên, khu Bờ Tây vẫn xuất hiện trên bản đồ là một phần lãnh thổ tách biệt, không phải là một phần chính thức của Israel. Trong ảnh: Bản đồ chính thức về Israel, trong đó có Cao nguyên Golan, trên trang mạng Twitter của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt, ngày 17.4. Ảnh: Twitter/TTXVN


Ngày 18.4, tập đoàn công nghệ Samsung của Hàn Quốc cho biết đã ghi nhận một số sự cố lỗi trên màn hình chính của điện thoại Galaxy Fold, chỉ hai ngày sau khi sản phẩm "gây sốt" này được giao tới một số cá nhân để dùng trải nghiệm.Theo đó, một số phóng viên công nghệ của đài CNBC, trang tin The Verge hay Bloomberg đã phản ánh về tình trạng lỗi màn hình chính của Galaxy Fold mà Samsung gửi đến trước đó hai ngày để dùng thử và đánh giá. Phóng viên Dietter Bohn của The Verge cho hay chiếc Galaxy Fold đã xuất hiện một điểm lồi trên màn hình ngay tại vị trí nếp gấp và sau đó xuất hiện sọc, cho thấy màn hình OLED bị hỏng. Điều đáng nói sự cố này xảy ra chỉ hai ngày sau khi dùng thử và lớp nhựa bảo vệ màn hình còn nguyên. Trong khi đó, chiếc Galaxy Fold dùng thử của chuyên gia công nghệ Steve Kovach thuộc đài CNBC bị tình trạng chớp nháy ở một bên màn hình, sau đó xuất hiện sọc xanh. Trong ảnh: Điện thoại Samsung Galaxy Fold được giới thiệu tại San Francisco, Mỹ ngày 20.2.2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Trận động đất mạnh 6,1 xảy ra tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) ngày 18.4 đã khiến nhiều tòa nhà rung lắc và các dịch vụ tàu điện ngầm tạm dừng hoạt động tại thành phố Đài Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất này. Kênh truyền hình địa phương đưa hình ảnh cho thấy nhiều học sinh phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Tại quận Tín Nghĩa, trung tâm tài chính nằm ở phía Đông thành phố Đài Bắc, đã xuất hiện một vết nứt lớn ở giữa đường. Một quan chức thuộc Cơ quan Thời tiết Đài Loan nói rằng đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại hòn đảo này tính từ đầu năm đến nay. Trước đó, cơ quan trên cho biết trận động đất mạnh 6,1 đã làm rung chuyển thành phố Hoa Liên. Tâm chấn ở độ sâu 18,8 km và cách Tòa thị chính 10,6 km về phía Tây Bắc. Rung chấn có thể cảm nhận được tại Đài Bắc và nhiều thành phố khác. Giới chức Đài Loan thông báo đã lập một trung tâm ứng phó thiên tai ngay sau đó. Trong ảnh (tư liệu): Một khách sạn bị hư hại sau trận động đất ở thành phố Hoa Liên, Đài Loan ngày 9.2.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.4