Sự kiện nổi bật ngày 18.10

18/10/2018 20:44

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thượng viện Bỉ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV... là những sự kiện nổi bật ngày 18.10.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, thăm và làm việc tại Liên minh châu Âu và tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 12,  sáng 18.10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Steven Vanackere, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, Chủ tịch Nhóm các Nghị sỹ Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của Thượng viện Bỉ. Trước đó, chiều 17.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Brussels cùng cộng đồng người Việt và các du học sinh tại Bỉ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 18.10, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 6 về vấn đề ma túy (AMMD 6). Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong công tác phòng, ngừa hiểm họa ma túy. Chính phủ Việt Nam luôn dành nhiều ưu tiên cho công tác này bằng nhóm các giải pháp đồng bộ về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn các cơ quan phòng, chống ma túy; quyết liệt đấu tranh và xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy. Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các quốc gia trong khối ASEAN cũng như với các đối tác của khối, nhất là với các nước láng giềng, đồng thời coi trọng hợp tác tiểu vùng trong phòng, chống ma túy. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 18.10, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp lần thứ XVII, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Nhân dịp này, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2018 cho Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, chi cho các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2018 - 2019. Trong ảnh: Thượng tướng Lê Chiêm (phải), đại diện Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và ông Seang Lapress, đại diện Ủy ban Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia tại lễ ký biên bản Kỳ họp lần thứ XVII. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Ngày 18.10, tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra Hội nghị phối hợp phòng chống và kiểm soát ma túy giữa 8 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) và Huaphanh, Luang Prabang, Phongsaly, Xiengkhuang (Lào). Các tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong đó bao gồm việc tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án, hợp đồng lực lượng trong đấu tranh các chuyên án lớn và phương án truy bắt tội phạm ma túy. Trong ảnh: Các tỉnh ký biên bản ghi nhớ công tác phòng chống và kiểm soát ma túy khu vực biên giới. Ảnh:Trịnh Duy Hưng - TTXVN


Ngày 18.10, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức khai mạc Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 2018 (WHISE 2018). Sự kiện được tổ chức nhằm tập hợp và giới thiệu những mô hình thành công đến cộng đồng khởi nghiệp; kết nối các nguồn lực xã hội với sự hỗ trợ của Nhà nước, hợp tác quốc tế... để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, tiến tới việc xây dựng Thành phố Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, bắt nhịp với khu vực và thế giới. Trong ảnh: Hoạt động triển lãm sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thế Anh-TTXVN


Vào lúc 7 giờ 45 ngày 18.10, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III đã đưa du khách Joel Vanier (53 tuổi, quốc tịch Canada) bị suy hô hấp trên biển vào bờ cấp cứu. Trước đó, lúc 0 giờ 2 cùng ngày, Trung tâm 3 nhận được điện thoại từ thuyền trưởng tàu khách Ovation Of The Seas (quốc tịch Bahamas) thông báo: Tàu rời Vũng Tàu và đang hành trình đi Singapore, trên tàu có 1 hành khách bị suy hô hấp, khó thở nên tàu đề nghị hỗ trợ đưa hành khách vào bờ để đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Vị trí tàu cách mũi Vũng Tàu khoảng 72 hải lý về phía Đông Nam. Trong ảnh: Chuyển ông Joel Vanier từ tàu Ovation Of The Seas sang tàu SAR 413. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN


Ngày 18.10, tại TP Vinh (Nghệ An), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 tù giam đối với Lê Đình Lượng (sinh năm 1965, quê quán xóm 9, xã ợp Thành, huyên Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 18.10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023, với sự tham dự của 135 đại biểu đại diện cho 4.100 hội viên sinh hoạt tại 12 hội thành viên và 1 trung tâm trực thuộc. Tại phiên nội bộ, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp khóa IV gồm 25 đồng chí. Trong phiên thứ nhất, Đoàn Chủ tịch bầu đồng chí Nguyễn Thị Huyền, quyền Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp khóa mới. Trong ảnh: Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong tặng bức trướng mang dòng chữ "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" cho Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 18.10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá tình hình chăn nuôi lợn, định hướng giải pháp phát triển trong thời gian tới. Các ý kiến tại hội thảo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển chăn nuôi lợn hiện nay, như: số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn, chưa có nhiều HTX chăn nuôi được thành lập và hoạt động bài bản; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư theo hình thức liên kết chuỗi... Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Nguyễn Mơ

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể không diễn ra tại Mỹ. Trả lời phỏng vẫn hãng tin AP ngày 17.10, ông Trump tái khẳng định rằng cuộc gặp với ông Kim sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ngày 6.11 tới. Khi được hỏi liệu cuộc gặp có diễn ra tại Mỹ, ông trả lời "tôi không nghĩ vậy", song nêu rõ hai bên vẫn chưa quyết định. Ông cũng nhấn mạnh "điều đó vẫn có thể diễn ra vào một thời điểm nào đó" trong tương lai. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore ngày 11.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Syria Staffan de Mistura ngày 17/10 thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 11 tới sau hơn 4 năm đảm nhận nhiệm vụ này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Mistura cho biết quyết định trên là "vì lý do cá nhân". Ông Mistura là người thứ ba đảm nhận chức vụ Đặc phái viên LHQ tại Syria kể từ khi xảy ra cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua ở nước này. Người tiền nhiệm của ông là cố Tổng thư ký LHQ Kofi Annan và nhà ngoại giao người Algeria Lakhdar Brahimi. Cả hai đều đã từ chức sau khi không thể phá vỡ thế bế tắc toàn cầu liên quan đến cách thức kết thúc cuộc chiến tại Syria. Trong ảnh: Đặc phái viên LHQ tại Syria Staffan de Mistura trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 4.9.2018. Ảnh: THX/ TTXVN


Ngày 17.10, Hãng thông tấn RIA (Nga) dẫn lời các quan chức nước này cho biết đã tìm thấy thiết bị nổ thứ 2 trong tài sản cá nhân của nghi can chính vụ tấn công đẫm máu Trường cao đẳng tại khu vực Kerch, Bán đảo Crimea, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trước đó cùng ngày, một thiết bị đã phát nổ tại căng-tin của trường vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa thiết bị vừa được tìm thấy. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết vụ tấn công là một vụ giết người hàng loạt, không phải khủng bố. Nghi can chính trong vụ tấn công là nam sinh viên của trường, có tên Vladislav Roslyakov, 18 tuổi. Trong ảnh: Lực lượng an ninh tuần tra gần hiện trường vụ tấn công Trường cao đẳng khu vực Kerch, Bán đảo Crimea ngày 17.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18.10