Sự kiện nổi bật ngày 18.1

18/01/2022 22:21

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên (An Giang)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 18.1, tại TP Long Xuyên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đây là công trình hạ tầng giao thông đầu tiên của Bộ Giao thông Vận tải được khởi công trong năm 2022. Sáng cùng ngày, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà chúc Tết các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nhiễm chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022. Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo - TTXVN


Chiều 18.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cùng dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 18.1, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự kiến phiên họp kéo dài trong hai ngày (17-18.1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 18.1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm tặng quà Xuân Nhâm Dần 2022 tại tỉnh Hòa Bình. Trong ảnh: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà cho cán bộ chiến sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN


Sáng 18.1, Ban An toàn giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời phát động ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh ra quân thực hiện Năm an toàn giao thông 2022. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN


Chào đón Xuân Nhâm Dần 2022 đang tới gần, sáng 18.1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số nhà sưu tập tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam". Với trên 30 hiện vật và các tài liệu, hình ảnh chọn lọc, trưng bày “Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam” giới thiệu với công chúng nhiều tác phẩm nghệ thuật tạo hình hổ đặc sắc trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Trong ảnh: Hiện vật được trưng bày cho thấy hình tượng hổ đã đồng hành và đóng góp những nét đặc sắc vào lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 18.1, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Tuấn (47 tuổi, trú tại phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi mở tiệm cầm đồ tại tổ dân phố 2, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, Tuấn cho người dân vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc tiêu dùng với lãi suất từ 2.000 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức lãi suất từ 72 - 180%/năm). Bước đầu xác định, Tuấn đã cho hơn 500 lượt người vay với tổng số tiền là trên 52 tỷ đồng. Trong ảnh: Đối tượng Lê Văn Tuấn và các sổ sách, chứng từ liên quan việc cho vay nặng lãi. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 18.1, UBND tỉnh tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương lần thứ V, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XII (2020-2021). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị trong thời gian tới Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh có hình thức phát động và tổ chức hiệu quả giải thưởng, hội thi phù hợp thực tiễn địa phương. Nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động trực tiếp tới tận cơ sở, đơn vị để thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân tham gia. Lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị phải thực sự quan tâm đến hoạt động khoa học - công nghệ và sáng tạo kỹ thuật, coi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số… Tại buổi lễ, Ban tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn lần thứ V đã lựa chọn 27 công trình để trao 2 giải A, 5 giải B, 9 giải C và 11 giải khuyến khích; Ban tổ chức cũng trao 5 giải nhì, 12 giải ba và 18 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Trong ảnh: Các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải A Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương cho các nhóm tác giả. Ảnh: Nguyễn Thảo

Chiều 18.1, ngành ngân hàng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân đề nghị năm 2022, toàn ngành ngân hàng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng. Tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ tài chính, ngân hàng. Làm tốt công tác huy động vốn nhàn rỗi; tập trung vốn tín dụng phục vụ phát triển ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện tốt phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Nghiên cứu, lựa chọn triển khai các nội dung thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong giao dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt…Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương vì có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Ảnh: Hà Kiên

QUỐC TẾ


Sáng 18.1, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng hai tên lửa dẫn đường chiến thuật trong vụ thử tiến hành một ngày trước đó nhằm kiểm tra độ chính xác của hệ thống vũ khí này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Hai tên lửa dẫn đường chiến thuật được phóng đi từ khu vực miền Tây Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đánh trúng một mục tiêu trên đảo" ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Cũng theo KCNA, Học viện Khoa học Quốc phòng của nước này đã xác nhận độ chính xác, độ an toàn và hiệu quả của hệ thống vũ khí đang trong quá trình sản xuất. Trong ảnh: Hình ảnh vụ phóng thử tên lửa dẫn đường chiến thuật của Triều Tiên ngày 17.1. Ảnh: KCNA/TTXVN


Sau 2 ngày họp, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 18.1 công bố báo cáo triển vọng kinh tế nước này, trong đó nâng mức dự báo lạm phát tài khóa 2022 và duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh nước này vẫn chưa thể đạt được mục tiêu đưa lạm phát lên mức 2% và dịch COVID-19 trỗi dậy làm gia tăng những điều khó đoán định. Trong ảnh: Người dân sinh sống tại tỉnh Osaka (Nhật Bản), ngày 15/1. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Kết quả sơ bộ của một nghiên cứu do Trung tâm Y tế Sheba của Israel vừa tiến hành cho thấy liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 không đủ để bảo vệ trước biến thể Omicron. Giáo sư Gili Regev-Yochay, một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Sheba cho biết, có sự gia tăng kháng thể sau khi tiêm liều vaccine thứ 4, cao hơn mức của liều thứ 3. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người đã tiêm liều vaccine thứ 4 vẫn bị nhiễm biến thể Omicron. Như vậy, có thể thấy vaccine có hiệu quả rất tốt chống các biến thể Alpha và Delta, nhưng chưa đủ hiệu quả trước biến thể Omicron. Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Modiin, Israel. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.1