Sự kiện nổi bật ngày 1.8

01/08/2018 17:13

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch... là những sự kiện nổi bật ngày 1.8.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tuyên giáo cần bằng mọi cách, sử dụng mọi lực lượng để xây dựng đoàn kết toàn đảng, thống nhất trong dân, khẳng định phương hướng, củng cố lòng tin vững chắc trong toàn xã hội.Cùng với xây, Tổng Bí thư lưu ý ngành tuyên giáo không quên nhiệm vụ chống - đó là đẩy mạnh đấu tranh trước các phương thức, chủ đoạn, chiêu bài chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Cụ thể, phải nỗ lực đập tan các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Đảng, về chế độ trên mặt trận tư tưởng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sau 1 ngày dành cho công tác xây dựng thể chế, ngày 1.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục chủ trì ngày thứ hai của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 để thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng 2018 của đất nước. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo TP Hà Nội cần có biện pháp mạnh mẽ hơn trong tháo gỡ khó khăn cho người dân trong vùng bị ngập, lụt. Đặc biệt, thành phố cần chú ý làm tốt hơn nữa việc xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bị úng ngập để bảo đảm sức khỏe người dân. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 7.2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 1.8, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành 3 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) gồm 50 xe, sức chứa 50 chỗ. Đó là các tuyến: bến xe Mỹ Đình-bến xe Sơn Tây, bến xe Yên Nghĩa-khu đô thị Đặng Xá, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2-khu đô thị Times City. Cả 3 tuyến buýt này đều do Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ xây dựng Bảo Yến vận hành. Khí CNG là khí nén thiên nhiên với thành phần chủ yếu là metane (CH4), được lấy từ những mỏ khí thiên nhiên, qua xử lý và nén ở áp suất cao để tồn trữ. Nhiên liệu này không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Trong ảnh: Xe buuýt sử dụng khí CNG di chuyển trên đường. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 7.2018 ước đạt 289 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 7 tháng qua đạt 2,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong ảnh: Công nhân của Tập đoàn Vina T&T phun thuốc vi sinh nuôi dưỡng trái thanh long xuất khẩu đi thị trường Mỹ. Ảnh: Đức Nhung–TTXVN


Ngày 1.8, Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt giữ vụ vận chuyển 60 kg pháo lậu trên xe khách khách mang biển kiểm soát 38B 00904 do lái xe Tô Văn Qúy (Sinh năm 1983, trú xóm 6, xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển để chuyển cho khách hàng ở thị trấn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN


Ngày 1.8, một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại km 106 + 300 thuộc địa bàn xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ 30A - 747.65 đi từ thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên ra Quốc lộ 10. Khi đến điểm giao nhau với đường sắt, do không có barie chắn, lái xe không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo tàu nên đã bị tàu hỏa mang số hiệu SE7 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn đâm trúng phần đuôi xe. Cú đâm mạnh khiến xe ô tô bay xa cả chục mét và chỉ dừng lại khi vướng vào hàng rào đường sắt. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa tại xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ảnh: Công Luật–TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 1.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Nhung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 1.8 cho đến lúc nghỉ hưu. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Nhung. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 1.8, Giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên - nhi đồng tranh cúp Báo Hải Dương lần thứ 6 năm 2018 khai mạc tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Giải do Báo Hải Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đạo tạo phối hợp tổ chức. Giải lần này thu hút 95 kỳ thủ tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Các vận động viên thi đấu 2 nội dung cá nhân và đồng đội theo 5 nhóm tuổi: dưới 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 và 14-15. Giải bế mạc vào ngày 3.8. Trong ảnh: Thi đấu vòng loại giải cờ vua các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng tranh cúp Báo Hải Dương lần thứ VI năm 2018. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Mỹ cùng nhiều nước châu Âu tại khu vực Đông Âu và Balkan đang tiến hành cuộc tập trận quân sự đa quốc gia mang tên “Sư tử Bạch kim 18” (Platinum Lion 18) tại thao trường huấn luyện Novo Selo của Bulgaria. Cuộc tập trận này sẽ kéo dài trong 12 ngày (từ ngày 30.7) với sự tham gia của 700 binh sĩ và 100 phương tiện quân sự đến từ 8 nước, gồm Bulgaria, Mỹ, Albania, Gruzia, Moldova, Romania, Serbia và Montenegro. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ tham gia cuộc tập trận “Sư tử Bạch kim” tại căn cứ quân sự Novo Selo, Bulgaria ngày 14.4.2015. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bộ Ngoại giao Nga cho biết các quan chức ngoại giao, quốc phòng của nước này và Nhật Bản ngày 31/7 đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh. Thỏa thuận trên đạt được trong vòng tham vấn cấp bộ trưởng lần thứ 3 giữa Nga và Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc đối thoại "2 + 2" diễn ra tại Moskva, Nga. Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại cuộc đối thoại "2 + 2" ở Moskva, Nga ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Trung tâm Hòa giải của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria, ngày 1.8, khoảng 300 phiến quân cùng các thành viên gia đình họ đã đồng ý rời khỏi khu định cư Ufaniya ở tỉnh Quneitra phía Tây Nam Syria và chuyển đến vùng giảm căng thẳng tại tỉnh Idlib. Đại tá quân đội Nga Vladimir Zalozny cho biết 6 xe buýt được điều tới để đưa các phiến quân đến tỉnh Idlib. Trước khi rời Ufaniya, những người này sẽ được quân nhân Nga kiểm tra. Trong ảnh (tư liệu): Phiến quân cùng gia đình sơ tán khỏi thành phố Daraa, Syria ngày 15.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 1.8 (giờ Việt Nam), một quan chức Mexico cho biết chiếc máy bay chở khách Embraer 190 đã gặp tai nạn ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Aeropuerto Guadalupe Victoria tại bang Durango do yếu tố thời tiết, cụ thể là gió mạnh. Tai nạn khiến máy bay bị hư hỏng nặng và bốc cháy một phần nhưng rất may không có ai thiệt mạng, trong khi ít nhất 85 người bị thương. Trong số những người bị thương có 2 người bị thương nghiêm trọng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn máy bay tại Durango, Mexico ngày 31.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.8