Sự kiện nổi bật ngày 1.8

01/08/2020 17:40

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long là một trong những sự kiện nổi bật ngày 1.8.

TRONG NƯỚC



Ngày 1.8, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ dịch quay trở lại ở miền Trung và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới sụt giảm mạnh, trong đó có cả các đối tác quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, yêu cầu các địa phương không được chủ quan trong phòng chống dịch, nhưng nỗ lực thực hiện mục tiêu kép càng phải đặt ra. Đây là chuỗi chương trình làm việc của Thủ tướng với các vùng kinh tế cả nước nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long tại lễ ra mắt. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 1.8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị lấy ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao cách làm của Hà Nội trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các văn kiện trình tại Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, đề nghị thành phố nghiên cứu các ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng, thiết thực của Đảng đoàn Quốc hội để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Cơ bản nhất trí với các định hướng của thành phố trong dự thảo, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cùng với dự báo tình hình, thành phố cần gắn việc thực hiện chính sách pháp luật trong đó có các nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Sáng 1.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2020). Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ 90 năm qua, ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Từ ngày 1.8, Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, theo đó, nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ hiệp định này. Có thể nói, đây là cơ hội lớn của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh đầy khó khăn do đại dịch Covid-19 quay trở lại lần 2 và đang diễn biến phức tạp. Theo cam kết của EVFTA, trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào EU, hàng dệt may sẽ được EU xóa bỏ thuế quan với 77,3% kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm, 22,7% kim ngạch còn lại cũng sẽ được EU xóa bỏ thuế quan sau 7 năm. Ngoài việc hưởng lợi thế về thuế suất, hiệp định này còn hứa hẹn mang lại cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam cơ hội nhập khẩu máy móc chất lượng cao, tiếp cận nguồn nguyên liệu đạt chuẩn tại EU… Trong ảnh: Hàng dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Sáng 1.8, sau một đêm tích cực thu dọn, chuẩn bị, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện có quy mô 200 giường, được sử dụng làm nơi cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, “chia lửa” với Bệnh viện Đà Nẵng vốn đang quá tải trong khám chữa bệnh. Trong ảnh: Công tác khử khuẩn được thực hiện nghiêm ngặt đối với tất cả các phương tiện đi ra và đi vào khu vực. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN



Ngày 1.8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình phối hợp với lực lượng chuyên trách của Bộ Công an kiểm tra đột xuất Công ty CP Đầu tư may mặc V-Link tại khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế và găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, toàn bộ số hàng bị tạm giữ, điều tra, xác minh, xử lý theo luật định. Trong ảnh: Sản phẩm găng tay tái chế tại công ty. Ảnh: TTXVN



Khoảng 2 giờ ngày 1.8, Công an huyện Hải Hà phối hợp với phòng PC06 Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra quán Karaoke Hoàng Gia (thuộc khu Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà), phát hiện 21 đối tượng sử dụng ma túy cùng tang vật. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở karaoke này không thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong ảnh: Các đối tượng vi phạm bị tạm giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 1.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930-1.8.2020). Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu công tác tuyên giáo phải "đi trước mở đường, đi cùng sự phát triển". Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành tuyên giáo là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò định hướng, nắm bắt dư luận, tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Ngành tuyên giáo cần không ngừng đổi mới hình thức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: THÀNH CHUNG



Ngày 1.8, Hội Kiến trúc sư Hải Dương tổ chức Đại hội khoá VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến dự. Nhiệm kỳ qua, Hội Kiến trúc sư Hải Dương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động. Hội tích cực tham gia thiết kế nhiều đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị được cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và nhân dân đánh giá cao. Thông qua công tác phản biện xã hội, hội còn góp ý vào dự thảo Luật Kiến trúc và nhiều đồ án, công trình trọng điểm trong tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: ĐỖ QUYẾT


QUỐC TẾ



Ngày 31.7, trưởng đoàn đám phán thương mại của Anh David Frost cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do đến ngày 2.10. Một văn kiện được ông Frost đăng tải trên mạng Twitter cho biết vòng đàm phán thứ 7 sẽ diễn ra từ ngày 17-21.8 tại Brussels (Bỉ), vòng đàm phán thứ 8 vào ngày 7-11.9 tại London (Anh) và vòng thứ 9 vào ngày 28.9 đến 2.10. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh David Frost (trái) và trưởng đoàn đàm phán của EU Michel Barnier tại vòng đàm phán thứ nhất về quan hệ Anh - EU hậu Brexit, tại Brussels, Bỉ ngày 2.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Donald Trump ngày 31.7 cảnh báo ông sẽ cấm nền tảng truyền thông xã hội TikTok của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ. Trả lời phóng viên báo chí trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông có thể sử dụng các quyền lực kinh tế khẩn cấp hoặc một sắc lệnh hành pháp để chính thức cấm TikTok hoạt động tại Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng tỏ rõ thái độ không ủng hộ việc cho phép một công ty Mỹ mua lại TikTok. Trong ảnh: Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Midland, Texas, Mỹ, ngày 29.7. Ảnh: AFP/ TTXVN



Giới chức y tế Trung Quốc ngày 1.8 cho biết nước này xác nhân 45 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới trong ngày 31.7, trong đó có 39 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 mới nói trên giảm mạnh so với 127 ca một ngày trước đó. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của nước này (KCDC) cho biết số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc trong cùng ngày đã giảm xuống còn 31 ca, trong đó có 23 ca nhập khẩu và 8 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 14.336 ca. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho hành khách tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.8