Sự kiện nổi bật ngày 17.8

17/08/2020 18:24

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng là sự kiện nổi bật ngày 17.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 17.8, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng: Tòng Thị Phóng, Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng; Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN


Sáng 17.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội nghị giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập”. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì hội nghị. Mục tiêu của hội nghị nhằm làm rõ thực trạng an ninh nguồn nước ở Việt Nam hiện nay và trong 20 - 30 năm tới (về trữ lượng, năng lực khai thác, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất, sinh hoạt; an ninh nguồn nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; về ô nhiễm nguồn nước và xả thải vào lưu vực sông; về hợp tác quốc tế trong quản trị nguồn nước); giải pháp quản lý, ứng phó, kiểm soát vấn đề này. Đối với quản lý an toàn hồ, đập, hội nghị làm rõ hiện trạng quản lý an toàn các công trình hồ, đập hiện nay; những khó khăn, bất cập; những giải pháp khắc phục để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và hiệu quả đầu tư trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 17.8, tại các cơ sở y tế TP Đà Nẵng đã có 9 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19 và được xuất viện. Các bệnh nhân này đã có 3-4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo đó, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã có 6 bệnh nhân được xuất viện, gồm: 435, 455, 571, 610, 611 và 712, trong đó 5 bệnh nhân ở TP Đà Nẵng và một bệnh nhân ở tỉnh Bình Định. Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho xuất viện 3 bệnh nhân gồm: 492, 555 và 819 (cùng trú tại tỉnh Quảng Nam). Toàn bộ các bệnh nhân này đã hết ho, không còn sốt và đều có kết quả ít nhất 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi xuất viện, hai cơ sở y tế này đã bố trí xe đưa các bệnh nhân về tận nhà và yêu cầu họ tiếp tục cách ly 14 ngày dưới sự theo dõi, giám sát của cơ sở y tế. Trong ảnh: Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho xuất viện. Ảnh: TTXVN


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ, mưa lớn kéo dài vào đêm 16 và sáng 17.8, trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã gây lũ ống, lũ quét cục bộ tại địa bàn xã Nậm Nhừ, thiệt hại nặng nhất là bản Nậm Nhừ 1. Tại đây, 4 nhà dân bị lũ cuốn trôi hoàn toàn; dãy nhà công vụ 4 phòng của Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 bị cuốn trôi. 3 xe máy cũng bị cuốn trôi, ngầm Nậm Nhừ bị cuốn trôi, 128 hộ dân bản Nậm Nhừ 1 (Xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ) bị chia cắt với trung tâm huyện. Ước thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Một số nhà dân bị lũ cuốn trôi ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN


Sáng 17.8, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết đơn vị vừa hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, lúc 20 giờ 45 ngày 14.8, trên quốc lộ 7A, đoạn qua xóm 5, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Thành đấu tranh thành công chuyên án NA 0520, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1981, trú tại xóm 4 xã Công Thành, huyện Yên Thành) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được tại hiện trường là 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 17.8, Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt chống dịch, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong thời điểm hiện tại. Khẩn trương truy vết, rà soát F1, F2, tổ chức cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm và dập dịch, nhất là trên địa bàn TP Hải Dương, các huyện Thanh Hà, Bình Giang và Nam Sách. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tại cơ quan, địa bàn phụ trách. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày, kể từ 0 giờ ngày 18.8 đối với 4 cụm dân cư trên địa bàn TP Hải Dương. Trong ảnh: Chốt kiểm soát khu vực phong tỏa cách ly y tế đoạn phố Ngô Quyền từ nút giao với đường Nguyễn Văn Linh đến nút giao với đường Bà Triệu (TP Hải Dương). Ảnh: Thế Anh


Ngày 17.8, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Hải Dương để phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của ngân hàng đối với tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Toàn bộ số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để mua bộ kit xét nghiệm Covid-19, phục vục việc xét nghiệm trên diện rộng. Chiều cùng ngày, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao tượng trưng hệ thống máy xét nghiệm Realtime - PCR gồm 1 hệ thống đọc Realtime - PCR và 4 máy tách chiết tiêu chuẩn châu Âu cho Sở Y tế. Theo kế hoạch, Tập đoàn T&T Group sẽ chuyển số máy trên cho Hải Dương vào ngày 21.8 tới. Trong ảnh: VietinBank hỗ trợ Hải Dương 5 tỷ đồng chống dịch. Ảnh: DC



Ngày 17.8, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca bệnh Covid-19 (đều ở TP Hải Dương). Tất cả đều liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Đó là các ca bệnh số 970, 971, 972, 973, 977 và 978. Liên quan đến ổ dịch này, trước đó đã ghi nhận 6 ca bệnh. Trong ảnh: Nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương). Ảnh chụp trước khi khu vực này bị phong toả với bán kính 250 m. Ảnh: PV


Ngày thứ hai TP Hải Dương thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch, đầu giờ sáng 17.8, tình trạng ùn tắc ở các cửa ngõ diễn ra trầm trọng hơn ngày thứ nhất và kéo dài tại khu vực các chốt kiểm soát ra vào thành phố. Ngày 17.8 cũng là ngày đầu tuần nên lượng người ra vào thành phố đi làm tăng cao so với ngày chủ nhật. Trong ảnh: Ngay từ 6 giờ sáng thứ hai đầu tuần, lượng người và phương tiện qua chốt kiểm soát trên đường Trường Chinh (nút giao Trường Chinh đại lộ Võ Nguyên Giáp) đã chật cứng. Đoàn người chờ đợi để được qua chốt kéo dài hơn 500 m dưới trời mưa. Ảnh: CTV

QUỐC TẾ


Ngày 16.8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi các nhà lập pháp tại viện Quốc hội này sớm quay trở lại làm việc nhằm thông qua dự luật ngăn chặn Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) thực hiện một loạt thay đổi trong hoạt động vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành. Bà Pelosi nhấn mạnh cải tổ USPS vào thời điểm này là không phù hợp, có thể ảnh hưởng tới quyền của các cử tri và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tới đây. Trong ảnh: Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 13.8.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Sudan, Ai Cập và Ethiopia đã nhất trí nối lại đàm phán về đập thủy điện Đại Phục Hưng trên sông Nile vào ngày 18.8 tới. Ngoại trưởng 3 nước trên đạt được sự đồng thuận này trong cuộc họp trực tuyến ngày 16.8 do Nam Phi, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), tổ chức. Trong tuyên bố, Sudan nhắc lại cam kết trở lại bàn đàm phán với tinh thần đoàn kết châu Phi và trên cơ sở chương trình nghị sự đã được nhất trí trước đây cũng như các nguyên tắc luật của quốc tế liên quan việc sử dụng công bằng nguồn nước mà không gây tổn hại các nước khác. Sudan cũng nhấn mạnh rằng việc đạt được một thỏa thuận toàn diện về tích trữ nước và vận hành đập Đại Phục Hưng và các dự án trong tương lai sẽ là một minh chứng về thúc đẩy hợp tác trong khu vực, là sự khẳng định nguyên tắc tìm kiếm giải pháp châu Phi cho các vấn đề của khu vực này. Trong ảnh: Toàn cảnh công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia ngày 20.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.8, Văn phòng Nội các Nhật Bản đã công bố báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế nước này, theo đó trong quý II.2020 (từ tháng 4-tháng 6), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản đã giảm tới 27,8% so với quý trước đó, chủ yếu do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất của kinh tế Nhật Bản kể từ khi thống kê số liệu GDP vào quý II.1980. Trong ảnh: Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Tokyo, Nhật Bản, ngày 18.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Basel của Thụy Sĩ đã xác nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ một mẫu da người, bất chấp việc xét nghiệm lấy mẫu dịch từ đường hô hấp của người này cho kết quả âm tính. Vụ việc liên quan đến một cụ bà 81 tuổi, người đã được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vì có các triệu chứng như sốt. Tuy nhiên, các xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm lấy dịch từ mũi, hầu họng và xét nghiệm kháng thể được thực hiện 6 tuần sau đó đều cho kết quả âm tính. Khi bệnh nhân đến bệnh viện, bà còn bị các triệu chứng như nổi mẩn đỏ trên da. Một nhóm bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Đại học Basel đã xét nghiệm mẫu da để tìm SARS-CoV-2 và đã cho kết quả dương tính. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Thụy Sĩ. Ảnh: Swiss Info/TTXVN


MSC Grandiosa đã trở thành tàu du lịch lớn đầu tiên nối lại dịch vụ du ngoạn Địa Trung Hải, trong bối cảnh ngành du lịch biển châu Âu nỗ lực khởi động trở lại sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tấn công lục địa này. Con tàu đã rời thành phố cảng Genoa, thuộc Tây Bắc Italy, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 16.8. Theo hải trình kéo dài 7 ngày, tàu sẽ đi đến cảng của các thành phố Civitavecchia gần Thủ đô Rome, Naples, Palermo và Thủ đô Valletta của Malta. Chuyến ra khơi đầu tiên của MSC Grandiosa sau COVID-19 chỉ giới hạn ở mức 70% công suất, phục vụ khoảng 2.500 hành khách. Trong ảnh: Tàu du lịch MSC Grandiosa rời thành phố cảng Genoa, Tây Bắc Italy ngày 16.8. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.8