Sự kiện nổi bật ngày 17.7

17/07/2018 20:03

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Hà Nam, khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức... là những sự kiện nổi bật ngày 17.7.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĨ ( 27.7.2018), ngày 17.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại mỗi trung tâm điều dưỡng, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 10 tivi. Phát biểu tại hai trung tâm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĨ, gia đình người có công đã có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh Duy Tiên. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 17.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã hội đàm với Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Thượng tướng Sengnouane Xayalat dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Thượng tướng Sengnouane Xayalat. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hộiTòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Xayalat. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về việc xử lý kết quả điểm thi bất thường tại Hà Giang. Kết quả công tác kiểm tra, xác minh cho thấy, có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh. Bằng các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ đã xác nhận dữ liệu ảnh quét các phiếu trả lời trắc nghiệm gốc của thí sinh được hoàn thiện trước ngày 3.7 hiện vẫn còn nguyên vẹn, không bị sửa chữa, thay thế. Tuy nhiên, kết quả thi của một số thí sinh có dấu hiệu cao bất thường. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra xử lý kết quả thi bất thường tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Ảnh: TTXVN


Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 3, ngư dân các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động đưa thuyền vào âu thuyền tránh trú bão, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ngay từ sáng 17.7, Tiểu ban an toàn nghề cá tỉnh Hà Tĩnh cùng với các đơn vị chức năng đã tập trung kêu gọi tàu, thuyền vào bờ tránh trú bão và áp thấp nhiệt đới gần bờ. Theo ghi nhận tại âu thuyền Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã có gần 400 chiếc tàu, thuyền trong và ngoài tỉnh đã vào neo đậu an toàn, ngư dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm phục vụ hàng tuần trên thuyền để tránh trú bão. Trong ảnh: Tàu thuyền vào neo đậu an toàn tại âu thuyền xã Thạch Kim huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công Tường –TTXVN


Ngày 17.7, qua công tác soi chiếu hành lý phương tiện xuất, nhập cảnh tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng hải quan và bộ đội biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với công an tỉnh Hà Tĩnh và Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 25 kg ma túy đá và 52 bánh heroin. Hiện tại, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Số ma túy tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát


Ngày 17.7, Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Lực lượng Cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tạm giữ xe tải biển kiểm soát 15C-27996 kéo theo rơ moóc 15R-09258 của Công ty Toàn Thắng chở cây "siêu khủng". Qua kiểm tra, xe chở cây có kích thước siêu khủng này không có giấy phép lưu hành đặc biệt nhưng vẫn hoạt động vận chuyển lưu thông trên Quốc lộ 1 từ Phú Yên để ra phía Bắc. Trong ảnh: Xe chở cây "siêu khủng" bị tạm giữ. Ảnh: Sỹ Thắng–TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 17.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với sự tham dự của 244 đại biểu đại diện cho hơn 213.000 đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Đại hội thảo luận, thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVII; đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khoá XVIII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Sáng 18.7, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc. Trong ảnh:  Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh


Phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hải Dương ngày 17.7, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh muốn các doanh nghiệp của tỉnh Thiểm Tây có thể nghiên cứu, lựa chọn ngành nghề đầu tư phù hợp. Hải Dương quan tâm thu hút những ngành công nghiệp công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường. Trong ảnh: Đại diện Sở kế hoạch và Đầu tư ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến đầu tư với đại diện Hội Xúc tiến thương mại của tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: Hải Minh


Chiều 17.7, hơn 120 cán bộ chủ chốt của gần 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Trong ảnh: Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Ảnh: Thu Minh


Đến ngày 17.7, toàn tỉnh gieo cấy được hơn 55.000 ha lúa mùa, đạt 94% kế hoạch. Các huyện: Nam Sách, Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang đã gieo cấy xong. TP Hải Dương gieo cấy chậm nhất, mới đạt 77% kế hoạch. Các địa phương còn lại đạt từ 85-95% kế hoạch. Trong ảnh: Nông dân Thanh Hà gieo cấy lúa mùa muộn. Ảnh: Nguyễn Mơ


Khoảng 20 giờ 30 ngày 16.7, tại đường tỉnh 390 đoạn qua xã Tân An (Thanh Hà) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khi xe ô tô 34A-2397 do anh Đỗ Xuân Phiên (36 tuổi) điều khiển đâm liên tiếp vào 5 xe máy và 1 ô tô. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân ven đường. Rất may vụ tai nạn không gây chết người. Trong ảnh: Xe ô tô gây tai nạn bị hỏng phần đầu. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16.7, ông đã nói rằng Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới), một thỏa thuận hạn chế số lượng các vũ khí hạt nhân được triển khai và thiết lập cơ chế thanh tra mới, sẽ hết hạn vào năm 2021. Ông Putin cho biết: "Tôi đã tái đảm bảo với Tổng thống Trump rằng Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước này, song trước tiên chúng tôi phải nhất trí về chi tiết vì chúng tôi còn một số câu hỏi dành cho các đối tác Mỹ". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan ngày 16.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 17.7, Nhật Bản và Mỹ đã quyết định gia hạn thỏa thuận hạt nhân song phương, vốn được coi là nền tảng để Tokyo thúc đẩy một chính sách tái chế nhiên liệu hạt nhân. Thỏa thuận trên, có hiệu lực từ tháng 7/1988, cho phép Nhật Bản tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng, chiết xuất plutoni và làm giàu urani trong vòng 30 năm. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết: "Nhật Bản sẽ làm mọi cách có thể để duy trì cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân trong khi kéo dài thỏa thuận hạt nhân Nhật - Mỹ". Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo . Ảnh: AFP/ TTXVN


Quốc hội Ai Cập ngày 16.7 đã thông qua một dự luật miễn truy tố đối với các quan chức quân đội cấp cao có liên quan đến vụ bạo lực sau khi Tổng thống nước này Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013. Dự luật cần được Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi phê chuẩn để có hiệu lực. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Ai Cập tại Cairo ngày 2.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Israel cho biết sẽ đóng cửa khẩu hàng hoá duy nhất của nước này với Dải Gaza trong vài ngày nhằm đáp trả các hành động thù địch của Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải đất này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 17.7 cho biết Israel sẽ ngừng chuyển khí đốt và nhiên liệu qua cửa khẩu Kerem Shalom đến tuần sau, song vẫn cho phép hoạt động vận chuyển lương thực và hàng y tế thiết yếu vào vùng đất này của Palestine. Trong ảnh: Cửa khẩu Kerem Shalom ở thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 13/5. Ảnh: AFP/TTXVN




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.7