Sự kiện nổi bật ngày 17.7

17/07/2019 18:30

Thường trực Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài... là những sự kiện nổi bật ngày 17.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 17.7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để lắng nghe, giải quyết các vấn đề đối với cơ quan mới chính thức đi vào hoạt động cách đây 10 tháng. Cùng dự có các các bộ, ngành và 19 tập đoàn, tổng công ty. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và việc cần giúp Ủy ban này hoạt động hiệu quả hơn thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh lại vai trò của kinh tế Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước mà trước hết là 19 tập đoàn, tổng công ty được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước với số vốn khổng lồ 2,3 triệu tỷ đồng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 17.7, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 35. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết mỗi nội dung tại phiên họp, các Phó Chủ tịch Quốc hội đều đã có kết luận trên cơ sở thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh bốn dự án luật và các báo cáo để thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau khi tổng kết Kỳ họp thứ 7, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau. Những việc có liên quan sẽ được các cơ quan hữu quan tập trung chủ động quyết liệt nhiều hơn nữa, thực hiện ngay từ bây giờ để phục vụ cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào tháng 10.2019 tới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 17.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng về công tác tuyển sinh năm 2019; thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc, Trưởng ban đào tạo các đại học, học viện; Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo của 327 trường đại học, các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm trên toàn quốc. Thông tin về kết quả thi THPT quốc gia 2019, trong đó, có thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của cả nước, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Theo thống kê sơ bộ kết quả xét tốt nghiệp từ các tỉnh, thành, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước đạt 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018 (97,57%). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng–TTXVN


Ngày 17.7, Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về Công nghệ & Thiết bị điện – Vietnam ETE 2019 và Hội chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 9 Công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và Năng lượng xanh – Enertec Expo 2019 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện thường niên do Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam phối hợp tổ chức, thu hút sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 550 gian hàng của các thương hiệu và doanh nghiệp hàng đầu. Trong ảnh: Sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời được trưng bày tại Vietnam ETE 2019 và Enertec Expo 2019. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Sáng 17.7, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết: Vào khoảng 23 giờ ngày 16.7 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận, làm 2 người tử vong, ít nhất 9 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại km 1736+600 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam. Vào thời điểm xảy ra tai nạn xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 78B-001.26 (của tỉnh Phú Yên) lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh – Phú Yên, đến khúc cua đã tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 79C-079.41 (của tỉnh Khánh Hòa) đang lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến cả hai đầu xe biến dạng, dính chặt vào nhau; tài xế hai xe mắc kẹt trong ca bin được đưa ra ngoài nhưng đều tử vong. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 17.7, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với các ngành khối nội chính của tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, khiếu kiện đông người ở các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với các ngành khối nội chính của tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên

Sáng 17.7, UBND tỉnh tổ chức thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp (Ninh Giang). Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Đường trục Bắc - Nam dài khoảng 60 km, quy mô đường cấp II đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 1.407 tỷ đồng. Đoạn từ đường 392 đến đầu cầu Hiệp dài khoảng 9 km, được khởi công xây dựng từ tháng 1.2014. Trên tuyến có cầu Cửu An dài 333,4 m, 3 nút giao với các đường tỉnh 392, 396 và 396 B. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng thông xe đoạn đường trục Bắc - Nam từ đường tỉnh 392 đến cầu Hiệp (Ninh Giang). Ảnh: Lan Nguyễn


Sáng 17.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Cẩm Giàng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu thời gian tới huyện tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp bền vững và khai thác tốt các giá trị truyền thống vốn có. Đồng chí đề nghị HĐND huyện nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu, tình hình hiện nay. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện không sử dụng chai nhựa đựng nước uống nhằm hưởng ứng phong trào "Nói không với rác thải nhựa". Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 17.7, đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Gia Lộc tham dự Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Gia Lộc khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn đề nghị HĐND huyện Gia Lộc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND và các ban HĐND huyện. Đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp... Gia Lộc cần huy động các nguồn lực, phát huy các lợi thế để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Gia Lộc khóa XIX. Ảnh: Thế Anh


Sáng 17.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Lê Quý Tiệp, quyền Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, từ ngày 15.7.2019 - 14.7.2024. Phát biểu tại buổi trao quyết định, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Quý Tiệp tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Quý Tiệp giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương. Ảnh: Tiến Huy


Sáng 17.7, tất cả hơn 1.000 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) đình công khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN) này bị đình trệ hoàn toàn. Đại diện công nhân cho biết họ đình công do công ty có nhiều vi phạm về chế độ cho người lao động. DN không chi trả tiền làm thêm giờ từ nhiều năm trước; việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động nặng nhọc không thực hiện đúng quy định; không chi trả tiền thưởng lao động hằng năm cho công nhân theo thỏa thuận... Đến 16 giờ cùng ngày, công nhân vẫn đình công. Trong ảnh: Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn dựng rạp ngay trước cổng nhà máy để đình công. Ảnh: Thanh Hoa


QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16.7 cho biết Mỹ không thúc đẩy lật đổ ban lãnh đạo của Iran, song quyết tâm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc họp chính phủ, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran. Tuy nhiên, họ không thể có được vũ khí hạt nhân". Quan hệ giữa Mỹ và Iran trở nên căng thẳng kể từ tháng 5.2018 khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Tehran. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15.7. Ảnh:THX/TTXVN


Ngày 17.7, Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) đang nắm quyền ở Sudan và liên minh các nhóm biểu tình đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, mở đường cho một chính quyền dân sự tại quốc gia châu Phi này. Hai bên đã nhất trí một tài liệu có tên "Tuyên bố chính trị", sau cuộc thương lượng marathon căng thẳng suốt đêm về từng chi tiết nhỏ của thỏa thuận. Thỏa thuận đã được ký tại Khartoum dưới sự chứng kiến của các bên trung gian hòa giải châu Phi. Hai bên sẽ tiếp tục làm việc để nhất trí về một tuyên bố hiến pháp, dự kiến ký kết vào ngày 19.7 tới. Trong ảnh: Lãnh đạo của Liên minh Tự do và Thay đổi tại Sudan Ahmad al-Rabiah (trái) và Phó Chủ tịch TMC, ông Mohamed Hamdan Dagalo (phải) sau lễ ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực dưới sự chứng kiến của các bên trung gian hòa giải châu Phi ở thủ đô Khartoum ngày 17.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.7, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết cảnh sát tuần tra dọc tuyến đường cao tốc Seohanean thông báo với giới chức quân sự rằng đã nhìn thấy một vật thể giống như một kính viễn vọng của tàu ngầm đang di chuyển theo hướng Bắc trên Hoàng Hải, ngoài khơi đảo Haengdam, miền Tây nước này. Quân đội Hàn Quốc đã tiến hành rà soát, kiểm tra và tiến hành các hoạt động ngăn chặn trên biển và trên đất liền quanh khu vực này sau khi tính tới mọi khả năng, trong đó có khả năng xâm nhập dưới nước. Trong ảnh: Tàu của Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tuần tra ngoài khơi tuyến đường cao tốc ở Dangjin, cách Seoul khoảng 123km về phía nam, ngày 17.7. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ngày 16.7, ông David Marcus - Giám đốc giám sát dự án tiền số Libra - đã đại diện công ty Facebook ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ về cách thức quản lý đồng Libra, cũng như những ảnh hưởng có thể xảy đến với chính sách tiền tệ toàn cầu sau khi Facebook phát hành đồng tiền này. Đây là phiên điều trần công khai đầu tiên của Thượng viện Mỹ về dự án đồng tiền điện tử này. Trong ảnh: Giám đốc giám sát dự án tiền số Libra của Facebook, ông David Marcus phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ tại Washington, DC ngày 16.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Gần 6 triệu người tại khắp khu vực Nam Á đang phải "sống trong sợ hãi"  do những đe dọa từ nước lũ dâng cao sau những trận mưa mùa lớn khủng khiếp. Hiện các tình nguyện viên của IFRC tại Bangladesh, Ấn Độ và Nepal đang phải chạy đua để phân phối các nguồn lương thực khẩn cấp đến các cộng đồng dân cư gặp nạn, đồng thời chuẩn bị cho tình huống nhiều khu vực có thể tiếp tục rơi vào ngập lụt trong những ngày tới. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại Kamrup, bang Assam, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.7