Sự kiện nổi bật ngày 17.6

17/06/2020 18:27

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi); Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 17.6.

TRONG NƯỚC


Sáng 17.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Trong đó, Quốc hội thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong luật để xây dựng một luật riêng về đối tượng này.Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này gồm 7 chương, 53 điều quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình chỉ thực hiện và tổ chức thực hiện thỏa thuận quốc tế. Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và thảo luận về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi). Trong ảnh: Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Sáng 17.6 (theo giờ Moskva) đã diễn ra cuộc họp trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Nga về ứng phó với dịch bệnh viêm đương hô hấp cấp (COVID-19). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tham dự cuộc họp. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Liên bang Nga (AMC) Ngô Đức Mạnh tham dự cuộc họp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Hoàng Việt – TTXVN


Sau gần 2 ngày xét xử, sáng 17.6, tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Điện Biên. Kết luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm ngày 29.12.2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, tuyên án các bị báo: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả chịu mức án tử hình. Các bị cáo: Phạm Văn Dũng chịu mức án 10 năm tù về tội “hiếp dâm", Cầm Văn Chương chịu mức án 9 năm tù về tội “hiếp dâm”; Bùi Thị Kim Thu chịu mức án 3 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Trong 5 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) sản xuất được hơn 9 tỷ kWh điện, doanh thu từ hoạt động sản xuất điện đạt 12.969 tỷ đồng. Năm 2020, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện đạt 21,6 tỷ kWh, tổng doanh thu 35.448 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.395 tỷ đồng. Trong ảnh: Năm 2020, Nhà máy điện Vũng Áng 1 phấn đấu đạt sản lượng 6,25 tỷ kWh. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ngày 17.6, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy đá với số lượng cực lớn, bắt giữ đối tượng Lao Văn Tuy (sinh năm 1992), thu giữ 1 bao tải chứa 10 túi nylon chứa tinh thể màu trắng, giám định kết luận là ketamine, tổng trọng lượng: 9.893,01 gam; 2 điện thoại, 10.000.000 đồng. Trong ảnh: Đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi cất giấu ma túy đá. Ảnh: TTXVN


Ngày 17.6, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện bà Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1950, trú tại phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang vận chuyển 4 bao tải chứa gần 2.000 bao thuốc lá nhập lậu. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra làm rõ. Trong ảnh: Cơ quan Công an làm việc với bà Phụng và tang vật vụ việc. Ảnh: Huỳnh Sử - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Báo Hải Dương và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 -  21.6.2020). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận những cố gắng của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu 2 cơ quan tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có những giải pháp phát huy kết quả, thế mạnh của mỗi cơ quan, thu hút, hấp dẫn đông đảo bạn đọc, người xem, người nghe nhằm nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho cán bộ, phóng viên Báo Hải Dương. Ảnh: Thành Chung



Sáng 17.6, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Công binh về kiểm tra công trình chiến đấu của Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương. Đoàn đã kiểm tra kết quả đầu tư, xây dựng và quản lý, bảo vệ hệ thống công trình chiến đấu của Quân khu 3 và kết quả xây dựng Sở Chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu của tỉnh Hải Dương. Qua kiểm tra thực tế các công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và quy hoạch xây dựng Sở Chỉ huy cơ bản tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản bảo đảm đúng quy hoạch, đạt tiến độ và chất lượng. Trong ảnh: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Quang Thúy


Chiều 17.6, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) tỉnh lần thứ V chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ, thống nhất nội dung các công việc cần triển khai để tổ chức đại hội. Đại hội TĐYN tỉnh lần thứ V dự kiến diễn ra vào ngày 19.8, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông. Ban Tổ chức đã thống nhất số lượng phân bổ đại biểu tham dự đại hội là 280 người, 120 khách mời, giảm khoảng 150 người so với kỳ đại hội trước; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 9 đơn vị. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), cơ quan thường trực của Ban Tổ chức đại hội khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh đề cương báo cáo tổng kết phong trào TĐYN và công tác khen thưởng 5 năm 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Linh An

QUỐC TẾ


Một nguồn tin quân sự ngày 17.6 cho biết Mỹ đã triển khai máy bay giám sát ở Hàn Quốc trong một sứ mệnh rõ ràng nhằm theo dõi Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên. Nguồn tin xác nhận: "Máy bay EP-3E của Hải quân Mỹ và RC-12X của các lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên bầu trời khu vực Thủ đô Seoul". Động thái này diễn ra vào thời điểm Triều Tiên làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, báo hiệu một động thái nhằm hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều ký kết hồi năm 2018". Trước đó cùng ngày, quân đội nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tái triển khai binh sĩ tới khu công nghiệp liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong ở miền Tây và khu du lịch chung Núi Kumgang ở vùng duyên hải miền Đông. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay do thám EP-3E của Hải quân Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 17.6, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến miền Bắc Iraq trong một chiến dịch chống phiến quân người Kurd. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ chiến dịch trên được triển khai sau khi các vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát và căn cứ quân sự của nước này gia tăng đột biến trong thời gian gần đây ở khu vực biên giới với Iraq. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia một cuộc tập trận gần cửa khẩu Habur, giáp giới với Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng thông tấn ANI ngày 17.6, quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ lục quân nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với các lực lượng bên phía Trung Quốc tại khu vực biên giới hai nước ở Himalaya đêm 15.6. Nguồn tin trên nêu rõ vụ việc xảy ra tại thung lũng Galwan thuộc vùng Đông Ladakh vào thời điểm hai bên bên đang trong quá trình đàm phán để giảm căng thẳng tại khu vực này. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Ấn Độ (phía trước) và Trung Quốc (phía sau) tham gia một cuộc diễn tập chung tại Aundh, Pune, Ấn Độ, ngày 25.11.2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins tính đến 7h30 ngày 17.6 (theo giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, Mỹ xác nhận thêm 740 ca tử vong do bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 116.854 người - cao hơn số người Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 23.351 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 2.134.973 người. Trong ảnh: Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở New York, Mỹ, ngày 7.4.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.6