Sự kiện nổi bật ngày 17.5

17/05/2019 18:03

Lễ trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019; Nhật Bản nới lỏng thị thực cho các điều dưỡng viên nước ngoài... là những sự kiện nổi bật ngày 17.5.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 17.5, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 10 nhà khoa học của 4 công trình nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và công nghệ, trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và trao tặng Giải thưởng. Trong ảnh: Các nhà khoa học nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh trao tặng tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 17.5, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), bế mạc Hội nghị ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” sau 2 ngày làm việc. Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 14 tại Tây Ban Nha tháng 12.2019 và Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 13 tại Campuchia vào năm 2020. Trong ảnh: Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), ngày 17.5, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người". Trưng bày gồm gần 200 tài liệu, hiện vật, ảnh tiêu biểu được lựa chọn, thể hiện ở 2 nội dung: "Hồ Chí Minh - trọn đời vì nước vì dân" và "Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại". Trưng bày diễn ra đến hết tháng 8.2019. Trong ảnh: Đại biểu tham quan Trưng bày "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Khoảng 3 giờ ngày 17.5, xe container biển kiểm soát 57L - 9141, do tài xế Nguyễn Thiên (53 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 10 theo hướng Nam Định - Ninh Bình, khi đến khu vực xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị mất lái lao vào nhà dân bên đường. Cú đâm mạnh khiến 4 căn nhà bị hư hỏng nặng phần mái, cổng và tường bao phía ngoài đổ sập, nhiều đồ đạc bị hất văng, hư hại. Xe container biến dạng phần đầu. Thời điểm xảy ra tai nạn, người dân đang ngủ phía sau nhà nên không gây thiệt hại về người, nhưng tài xế xe container bị thương nhẹ. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN


Sáng 17.5, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) và các lực lượng chức năng của địa phương đang khẩn trương điều tra và làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến hai vợ chồng thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị M, trú tại số nhà 8, ngõ 230, phường Hà Tập (TP Hà Tĩnh) lao từ trong nhà ra đường kêu cứu, trên người có một vết cắt sâu ở vùng cổ. Riêng anh Lê Đăng T, là chồng chị M thì bị thương rất nặng ở vùng bụng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân sống xunh quanh đã đưa hai vợ chồng anh T và chị M, đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, anh T đã tử vong sau đó. Chị M được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với vết thương rất nặng ở cổ. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 17.5, đoàn kiểm tra việc thực hiện "Năm  dân vận chính quyền" do đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã trao đổi với đoàn kiểm tra những kết quả nổi bật trong thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018 và các tháng đầu năm 2019. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc với đoàn kiểm tra việc thực hiện "Năm  dân vận chính quyền". Ảnh: ​​​​​​Thu Minh


Sáng 17.5, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương chủ trì đối thoại với các hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 kV Phố Nối và đường dây đấu nối tại xã Cẩm Hưng. Hiện nay 19 hộ dân có đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án chưa đồng tình với phương án hỗ trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các hộ dân hợp tác với các cơ quan chức năng xã, huyện, tỉnh trong thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trong ảnh: 19 hộ dân chưa đồng tình với phương án hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hoàng Kế


Sáng 17.5, tại Nhà triển lãm tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khai mạc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật tiêu biểu của tỉnh qua các thời kỳ. Triển lãm trưng bày 133 tác phẩm nhiếp ảnh, kiến trúc, mỹ thuật của 76 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và các kiến trúc sư đã đoạt các giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên, từng trưng bày tại triển lãm khu vực, toàn quốc, quốc tế, được sử dụng và phát huy tác dụng trong đời sống đương đại. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31.5. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 17.5, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hải Dương thực hiện cưỡng chế kiểm đếm đất đai đối với 90 hộ gia đình và cá nhân ở thôn Vũ La, xã Nam Đồng nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng ở cụm công nghiệp Ba Hàng. Tổng diện tích cưỡng chế kiểm đếm hơn 73.882 m2 tại 135 thửa đất nông nghiệp. Quá trình thực hiện cưỡng chế kiểm đếm diễn ra đúng quy định, an ninh trật tự được bảo đảm. Trong  ảnh: Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hải Dương kiểm đếm đất đai ngoài thực địa. Ảnh: Hải Minh

QUỐC TẾ


Ngày 16.5, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bảo vệ kế hoạch cải cách ngành công nghiệp quốc phòng của khối này trước những chỉ trích của Mỹ rằng những cải cách này sẽ loại các đồng minh như Washington khỏi các dự án của châu Âu. Mâu thuẫn về chi tiêu quân sự diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa EU và Mỹ xấu đi trong một thời gian dài cùng với sự gia tăng những quan ngại rằng sự hợp tác giữa các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể bị đe dọa. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay trực thăng tại căn cứ quân sự ở Fritzlar, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định nới lỏng các quy định về cấp thị thực cho các điều dưỡng viên nước ngoài đến từ các nước ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với nước này. Theo đó, các điều dưỡng viên nước ngoài tới Nhật Bản theo các EPA, có khoảng 4 năm kinh nghiệm làm việc và đào tạo ở Nhật Bản, có thể chuyển sang tư cách cư trú của lao động có “kỹ năng đặc thù” mà nước này bắt đầu áp dụng từ ngày 1.4.2019. Trong ảnh (tư liệu): Y tá chăm sóc người cao tuổi tại bệnh viện ở Kyotango, Kyoto, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Sáng 17.5, chiến dịch vận động tranh cử Hội đồng thủ đô, tỉnh và Hội đồng thành phố, quận, huyện khóa III tại Campuchia đã chính thức được khởi động với 7 đảng tham gia tranh cử. Đây là một trong 4 cuộc bầu cử quan trọng tại Campuchia sau tổng tuyển cử Quốc hội, tổng tuyển cử Hội đồng xã, phường và bầu cử Thượng viện. Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã mở màn chiến dịch vận động tranh cử của mình bằng một cuộc mít tinh lớn tại Thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch đảng, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum. Trong ảnh: Quang cảnh lễ chào cờ của CPP tại lễ mít tinh mở màn chiến dịch vận động tranh cử của đảng tại Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: TTXVN 


Cựu Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kim Hak-ui tối 16.5 đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ lên tới 130 triệu won (110.000 USD) và đã hơn 100 lần sử dụng gái làng chơi trong đường dây do doanh nhân Yoon Jung-cheon cung cấp. Ông Kim từng là công tố viên, có thời gian ngắn là nhân vật số 2 ở Bộ Tư pháp năm 2013 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Lệnh bắt giam đã được tòa án quận trung tâm Seoul phát ra nhằm ngăn nguy cơ ông Kim Hak-ui "trốn chạy và hủy bằng chứng". Trong ảnh: Cựu Thứ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kim Hak-ui (giữa) bên ngoài Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 16.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay chiến đấu F-16 đã đâm vào tòa nhà tại Căn cứ Không quân trù bị March ở miền Nam bang California sáng 17.5 (giờ Việt Nam). Sự cố đã gây ra một vụ cháy. Người phát ngôn của căn cứ trên cho hay phi công đã kịp thoát ra trước khi máy bay đâm vào tòa nhà. Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ việc hay không. Trong ảnh: Cảnh đổ nát bên trong tòa nhà tại Căn cứ Không quân trù bị March ở bang California, Mỹ sau khi bị máy bay F-16 đâm vào sáng 17.5. Ảnh: NBC LOS ANGELES/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 17.5