Sự kiện nổi bật ngày 17.4

17/04/2019 18:02

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng CH Séc Andrej Babis; Sớm xây dựng lại Bệnh viện Phụ sản tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 17.4.

TRONG NƯỚC



Sáng 17.4 (giờ địa phương), tức chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức CH Séc đã diễn ra trang trọng tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Praha. Thủ tướng CH Séc Andrej Babis đã chủ trì lễ đón. Kết thúc lễ đón, hai Thủ tướng cùng tiến vào khu vực bắt tay chào mừng và dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Radek Vondracek. Trong ảnh: Thủ tướng CH Séc Andrej Babis đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Sáng 17.4.2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 33 để thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tại phiên thảo luận, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội băn khoăn về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu và chính sách thu hút nhân tài.  Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh phiên thảo luận cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 17.4.2019, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP Hồ Chí Minh), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khai mạc Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ và quà tặng (Lifestyle Vietnam 2019) và Triển lãm quốc tế "Mỗi làng xã một sản phẩm" (OCOP). Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các tỉnh, thành phố trong nước và đông đảo khách quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. Ảnh: Xuân Anh –TTXVN


Ngày 17.4.2019, tại Hà Nội, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn IEC tổ chức Chương trình Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019) với chủ đề “An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số”. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức công bố và ký kết thành lập liên minh "Xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng". Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 17.4, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Diễn đàn thương hiệu Việt Nam với chủ đề “Chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam”. Diễn đàn là một trong các sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ thương hiệu Việt Nam 2019. Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2018 vừa được Brand Finance công bố, “Vietnam” được định giá 235 tỷ USD và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh. Vị trí của thương hiệu được cải thiện 2 bậc trên bảng xếp hạng, lên thứ 43 nhờ đóng góp của chương trình thương hiệu quốc gia (Vietnam Value) và nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ. Trong ảnh: Triển lãm sản phẩm là thương hiệu quốc gia tại diễn đàn. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (An Giang) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Phương (sinh năm 1981, nơi cư trú: khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thi xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 16.4, Phương mặc quần áo y như phụ nữ và đeo khẩu trang kín mặt đi vào tiệm vàng Khuê do bà Đặng Kim Khuê (sinh năm 1968, ở tổ 18, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) làm chủ, Phương đã khống chế bà Khuê và cướp tiền, vàng trong các ngăn tủ. Tổng tài sản đối tượng Phương lấy được trong tiệm vàng Khuê trị giá trên 500 triệu đồng, trong đó, có 70 triệu đồng tiền mặt. Trong ảnh: Đối tượng Phương bị người dân bắt giữ giao cho công an. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 17.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh về việc triển khai Dự án xây dựng Bệnh viện Phụ sản tỉnh. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất, HĐND tỉnh đồng tình sẽ xây lại một phần cơ sở vật chất của Bệnh viện Phụ sản tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách, hiện tại đã bố trí hơn 100 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Dự án xây dựng Bệnh viện Phụ sản tỉnh phối hợp lập dự án. Trước mắt, cần lập một dự án xây dựng khối nhà 9 tầng, chậm nhất trong tháng 10.2019 tiến hành khởi công, phấn đấu đến cuối quý III, đầu quý IV năm 2020 đi vào hoạt động. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Huyền Trang


Sáng 17.4, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 (lần 2) xem xét một số nội dung quan trọng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tập trung thực hiện, phải hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư (KDC) trong năm 2019. Sở Nội vụ sớm tham mưu, đề xuất hướng dẫn hoạt động của bộ máy, các tổ chức hội, đoàn thể ở thôn, KDC mới thành lập. Rà soát, tham mưu cụ thể, chi tiết các tình huống, phương án xử lý đối với những thôn, KDC mới có tính chất đặc thù, làm rõ những nội dung đặc thù, bảo đảm các thôn, KDC mới đi vào hoạt động ổn định ngay sau khi sắp xếp. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung Thu


Tối 17.4, tại xã Bắc An, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Chí Linh tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2019. Ngày hội được tổ chức nhằm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng sự kiện Chí Linh lên thành phố. Ngày hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các dân tộc tại TP Chí Linh được trao truyền và phát huy bản sắc văn hoá. Trong ảnh: Tiết mục múa “Gặp nhau trong rừng mơ” của đội văn nghệ đồng bào dân tộc xã Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 17.4, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với huyện Kinh Môn về Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã. Nhất trí cao việc thành lập thị xã Kinh Môn và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện cần chuẩn bị, thực hiện tốt các bước để thành lập thị xã; tập trung ưu tiên cho hạ tầng giao thông; xử lý tốt vấn đề nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường. Quan tâm sắp xếp, thành lập các phường, xã bảo đảm đúng quy trình, quy định... Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Ngọc Huyên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc với huyện Kinh Môn. Ảnh: Hà Vy


QUỐC TẾ


Ngày 17.4, gần 193 triệu cử tri Indonesia đi bỏ phiếu bầu các vị trí Tổng thống, Phó Tổng thống và hơn 20.000 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Cuộc bầu cử năm nay có sự tham gia của 245.000 ứng viên đại diện cho 6 đảng phái chính trị trên cả nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Indonesia tổ chức bầu cử đồng thời các chức danh Tổng thống, Phó Tổng thống và các thành viên của hội đồng nhân dân (Quốc hội) với quy mô lớn và phức tạp nhất thế giới. Cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống cũng được cho là màn tái đấu giữa hai ứng cử viên quen thuộc: đương kim Tổng thống Joko Widodo và cựu tướng quân đội Prabowo Subianto. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Trumon, tỉnh Nam Aceh, Indonesia sáng 17.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang trở thành ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi vượt qua một ứng cử viên hàng đầu khác là Thượng nghị sĩ độc lập của tiểu bang Vermont Bernie Sanders trong cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện trên toàn quốc. Kết quả cuộc thăm dò của Hãng Morning Consult cho biết ông Biden giành được tỷ lệ ủng hộ lên tới 31%, theo sát ông là ứng cử viên Sanders với 23% số người ủng hộ. Trong ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong một sự kiện ở Dover, bang Delaware ngày 16.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà chức trách Chile ngày 16.4 cho biết, một máy bay hạng nhẹ sau khi vừa cất cánh từ sân bay La Paloma ở TP Puerto Montt, cách Thủ đô Santiago khoảng 1.000 km về phía nam, đã lao thẳng xuống nhà dân, làm 6 người thiệt mạng. Những hình ảnh được phát đi trên truyền hình cho thấy ngôi nhà bị chiếc máy bay này lao vào sau khi vướng đường dây điện, đã bốc cháy. Phần đuôi của máy bay được tìm thấy trong khu vườn của ngôi nhà bị phá hủy. Trong ảnh: Hiện trường vụ máy bay lao vào nhà dân, ở Puerto Montt ngày 16.4. Ảnh: REUTERS/TTXVN


Ngày 17.4, một vụ đâm dao đã xảy ra tại Hàn Quốc khiến 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Thủ phạm là một nam giới, 42 tuổi, đã phóng hỏa chính căn hộ của mình ở tầng 4 một tòa nhà chung cư tại Jinju, cách Thủ đô Seoul 430 km về phía đông nam. Người này sau đó chờ ở cầu thang bộ tầng hai của tòa nhà và vung dao đâm các cư dân đang tháo chạy ra ngoài. Lực lượng cứu hỏa khống chế được đám cháy 20 phút sau đó. Hung thủ bị bắt ngay tại hiện trường. Trong ảnh: Thủ phạm tiến hành vụ đâm dao (giữa) bị cảnh sát áp giải tới sở cảnh sát Jinju, Hàn Quốc, ngày 17.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.4