Sự kiện nổi bật ngày 17.11

17/11/2018 18:09

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ đến trình Quốc thư, giới chức Mexico và Mỹ đã có cuộc gặp để thảo luận về làn sóng người di cư... là những sự kiện nổi bật ngày 17.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 17.11, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay Portell Casanova María Del Rosario, Đại sứ Vương quốc Na Uy Grete Lochen, Đại sứ Canada Deborah Anne Paul, Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hùng Ba đã trình Quốc thư lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình Quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 17.11, Thủ đô Port Moresby (Papua New Guinea), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc Hội nghị các Nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 – APEC 2018 với chủ đề: “Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số”. Trong khuôn khổ Hội nghị, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo APEC với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC); dự Phiên đối thoại theo nhóm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, Indonesia, Australia và Đài Loan (Trung Quốc) với thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) và dự Đối thoại giữa các Nhà lãnh đạo APEC với Lãnh đạo các Quốc đảo Thái Bình Dương. Bên lề Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương Thủ tướng Vanuatu, Ngài Charlot Salwai; tiếp đoàn Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ… Trong ảnh (từ trái sang phải): Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Australia Scott Morrison, đại diện lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Trương Trung Mưu tại Phiên đối thoại theo nhóm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 17.11, tại tỉnh Thái Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cũng đã ghi nhận một số kiến nghị của tỉnh, trong đó có việc thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhất là việc tiếp tục triển thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); việc thực hiện Đề án "Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình", tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, hình thành các quan hệ sản xuất mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngânvới lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Sáng 17.11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2018, tôn vinh 43 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ gần 700 tác phẩm gửi dự thi. Trong đó, có 4 giải A, 8 giải B, 11 giải C và 20 giải khuyến khích, 1 giải đặc biệt được Ban giám khảo bình chọn từ 4 giải Nhất của 4 loại hình báo chí. Tham dự lễ trao giải có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; nhà báo Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Trong ảnh: Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao Giải A ở các hạng mục cho tác giả đoạt giải. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 17.11, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Đây là dịp để tôn vinh, biểu dương, ghi nhận các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến cho công tác bảo vệ quyền trẻ em. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN



Ngày 17.11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì Lễ công bố vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng type O và chuyển giao giống vi rút LMLM type A để sản xuất vắc xin. Sau nhiều năm nghiên cứu và trải qua quá trình thẩm định, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và việc tổ chức có hiệu quả của Cục Thú y, lần đầu tiên Việt Nam đã sản xuất thành công vắc xin  lở mồm long móng AVAC-V6 FMD Emulsion type O, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong ảnh: Lễ ký văn bản chuyển giao giống vi rút Lở mồm long móng type A “RAH06/FMD/A-379” để sản xuất vắc xin thương mại giữa Chi Cục Thú y vùng VI và các doanh nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN



Ngày 17.11, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức chương trình “Gala Thứ Bảy yêu thương lần thứ 4 năm 2018 ” với các hoạt động giao lưu văn nghệ, tiếp nhận tài trợ của các nhà hảo tâm ủng hộ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, cắt tóc, gội đầu từ thiện với sự đồng hành của Salon tóc Nguyễn Hưng và công ty Medilink Việt Nam. Trong ảnh: Các bệnh nhân được chăm sóc, cắt tóc, gội đầu miễn phí tại chương trình. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

QUỐC TẾ



Một nguồn tin từ Bộ Tài chính Pháp cho biết Pháp và Đức đã thống nhất về những nguyên tắc chung mở rộng đối với ngân sách được đề xuất của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) mà hai nước sẽ đệ trình lên các Bộ trưởng Tài chính của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels vào ngày 19.11 tới. Khoản ngân sách này là một trong những ý tưởng then chốt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm bảo vệ đồng euro, song lại gây nên những bất đồng giữa Pháp và Đức, hai nền kinh tế lớn nhất của Eurozone. Theo nguồn tin, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và người đồng cấp Đức Olaf Scholz sẽ "cùng đệ trình một đề xuất vào ngày 19.11 về việc phân bổ ngân sách cho dành cho Eurozone. Đây là một bước tiến lớn. Chúng tôi sẽ hướng tới chia sẻ với các thành viên khác". Trong ảnh: Khách hàng rút tiền đồng euro tại một máy rút tiền tự động ở Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.11, giới chức Mexico và Mỹ đã có cuộc gặp tại thành phố biên giới Tijuana của Mexico để thảo luận về các kế hoạch hợp tác nhằm ứng phó với làn sóng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang đổ về khu vực biên giới hai nước. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Mexico, các quan chức Mexico cùng với phái đoàn của Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới của Mỹ (CBP) sẽ xem xét các thủ tục để cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người di cư. Trong ảnh: Người di cư từ các nước Trung Mỹ đổ về Tijuana gần biên giới giữa Mexico và Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 17.11, Hải quân Argentina thông báo đã xác định được vị trí của tàu ngầm ARA San Juan bị mất tích cách đây 1 năm cùng với thủy thủ đoàn gồm 44 người. Con tàu được phát hiện nằm ở độ sâu 800 mét, tại khu vực ngoài khơi Bán đảo Valdes của vùng Patagonia trên Đại Tây Dương. Trước đó, ngày 16.11, công ty Ocean Infinity của Mỹ (được Argentina thuê để tìm tàu ngầm mất tích) thông báo phát hiện một vật thể lạ có chiều dài khoảng 60m, nằm dưới độ sâu 800m ở vùng biển nam Đại Tây dương và nghi ngờ đây chính là tàu ngầm ARA San Juan. Trong ảnh (tư liệu): Tàu ngầm ARA San Juan tại cảng ở Buenos Aires, Argentina ngày 18.11.2014. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17.11