Sự kiện nổi bật ngày 1.7

01/07/2018 17:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên, Hàn Quốc và Triều Tiên mở lại một kênh thông tin liên lạc trên biển... là những sự kiện nổi bật ngày 1.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 1.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị khai mạc với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hàng trăm doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, các doanh nghiệp nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 1.7, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Trưởng–TTXVN



Tiếp tục chương trình làm việc tại Boston, bang Massachusetts (Hoa Kỳ), ngày 30.6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thăm khách sạn Omni Parker House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc từ năm 1911-1913 trong hành trình tìm đường cứu nước và tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc. Ảnh: TTXVN



Theo thống kê của huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu), đến chiều 30.6, trên toàn huyện còn 5 xã: Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Thu Lũm, Tá Bạ, Mù Cả với trên 50 bản, hàng nghìn hộ dân vẫn còn bị cô lập sau mưa lũ. Do bị cô lập nhiều ngày nên nhu yếu phẩm tích trữ đã hết, đời sống của bà con dân bản gặp rất nhiều khó khăn và trông chờ từng ngày được thông đường. Chính quyền huyện Mường Tè đã huy động tối đa lực lượng, máy móc để thông tuyến, song do khối lượng đất, đá sạt lở lớn ở hầu hết các tuyến liên xã, liên bản nên chưa thể khắc phục xong. Trong ảnh: Các đơn vị tích cực huy động máy móc và nhân lực để cố gắng thông tuyến đường vào xã Pa Vệ Sủ. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN



Sáng 1.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 93C – 050.98 chở đầy củi điều do tài xế Nguyễn Ngọc Lưu (54 tuổi, ngụ xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước), lưu thông hướng từ tỉnh Đắk Nông đi TP Hồ Chí Minh. Khi đi đến km số 6 đã tông vào chiếc xe ba gác BKS 93F2 – 8378 (chưa rõ người điều khiển), chở đầy củi cao su đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú lao khá mạnh, cộng với vực sâu khiến chiếc xe tải bị đâm thẳng đầu xe xuống vực. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải và con trai là Nguyễn Ngọc Hoàng Nam (21 tuổi) tử vong tại chỗ. Tài xế xe ba gác bị thương phải đưa đi cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.6 cho biết Quốc vương Saudi Arabia Salman đã đồng ý với đề nghị của ông về tăng sản lượng dầu mỏ. Trong một tuyên bố trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã trao đối với Quốc vương Salman của Saudi Arabia và giải thích với Quốc vương rằng do các cuộc khủng hoảng tại Iran và Venezuela nên ông đã đề nghị Saudi Arabia tăng sản lượng thêm 2 triệu thùng mỗi ngày. Ngoài ra, Quốc vương Salman cũng thừa nhận giá dầu thế giới đã ở mức cao. Trong ảnh: Bể chứa dầu tại một cơ sở khai thác dầu ở Dammam, cách thủ đô Riyadh của Saudi Arabia 450km về phía đông. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 1.7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã mở lại một kênh thông tin liên lạc trên biển, theo đó lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, các tàu biển từ hai bên có thể kết nối qua sóng radio. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sáng cùng ngày, một tàu tuần tra của Triều Tiên đã lập tức phản hồi khi nhận được cuộc liên lạc thử nghiệm của Hải quân Hàn Quốc thông qua một kênh radio quốc tế ở khu vực biển phía Tây, chính thức bình thường hóa kênh liên lạc hàng hải lần đầu tiên trong 10 năm qua. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Panmunjom ngày 27.4. Ảnh: EPA/TTXVN



Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 30.6 cho biết đã đạt một thỏa thuận bằng văn bản với Pakistan về diệt trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố. Đây là lần đầu tiên hai bên có một sự nhất trí bằng văn bản về việc này. Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Kabul, Tổng thống Ghani nói: "Vấn đề Taliban cần được giải quyết trong khuôn khổ quan hệ với Pakistan... Hiện cần có các hành động nghiêm túc". Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết chính xác về nội dung thỏa thuận. Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại khu vực ngoại ô Jalalabad, Afghanistan ngày 16.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 1.7, lực lượng cứu hộ đã tiến sâu thêm vào hang động Tham Luang bị ngập nước ở tỉnh Chiang Rai, nơi 12 cầu thủ thiếu niên và một huấn luyện đã mắc kẹt suốt tuần qua, đem đến hy vọng giải cứu được những người này. Theo Tỉnh trưởng Narongsak Osottanakorn, nhóm thợ lặn Mỹ đã tới được khu vực điểm giao của hai ngách hang có thể cách đội bóng này khoảng 2km. Hiện nỗ lực tìm kiếm đội bóng Thái Lan mất tích trong hang đang được đẩy nhanh sau khi mưa ngớt, nước rút khiến hang bớt ngập. Trong ảnh: Trực thăng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt tại khu vực hang động Tham Luang ở Chiang Rai, Thai Lan ngày 30.6. Ảnh: EPA/TTXVN



Gần 50 người đã thiệt mạng trong một vụ xe khách lao khỏi đường, rơi xuống một hẻm núi sâu ngày 1.7 tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Pipali-Bhoan thuộc địa phận Pauri Garhwal cách Dehradun, thủ phủ bang Uttarakhand 200 km. Chiếc xe chở khoảng 50 người đang đi trên đường từ Bhoan đến Ramnagar và gặp nạn khi xuống dốc. Ngoài những người thiệt mạng, 3 người trong tình trạng nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện. Truyền thông cho biết chiếc xe 28 chỗ này đã chở quá số người quy định cũng như di chuyển với tốc độ cao hơn tốc độ được khuyến cáo khi đi đường núi. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn xe khách ở Pipali-Bhoan, Ấn Độ ngày 1.7. Ảnh: Daily Mail/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 1.7