Sự kiện nổi bật ngày 16.9

16/09/2018 20:49

Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc, đối thoại với công nhân... là những sự kiện nổi bật ngày 16.9.

TRONG NƯỚC

Sáng 16.9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Ngoài phiên họp toàn thể, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị đã có cuộc họp hẹp và cuộc gặp trao đổi thân tình, xây dựng và thẳng thắn về quan hệ hai nước và các vấn đề cùng quan tâm. Trong ảnh: Trao biên bản phiên họp. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Sáng 16.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 (Mangkhut) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng đã thị sát tuyến đê Hà Nam, hồ Yên Lập (thị xã Quảng Yên), và một số vị trí xung yếu của tỉnh. Phó Thủ tướng nêu rõ: Mangkhut là cơn bão mạnh, đã tàn phá nhiều quốc gia trên đường đi qua như Philippin, Trung Quốc. Mặc dù đến thời điểm này theo dự báo, cơn bão đã suy yếu nhưng do đường đi của bão khá phức tạp nên địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của bão. Cần chuẩn bị kỹ phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phương tiện, thiết bị, nguồn nhân lực ứng phó nhanh, kịp thời với cơn bão. Đảm bảo phương án sơ tán, di dời người dân khi cần thiết. Mục tiêu cao nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác gia cố đê bao Hà Nam, xã Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Trong khuôn khổ chương trình Đại hội các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Châu Á lần thứ XIV (ASOSAI XIV) diễn ra tại Hà Nội, sáng 16.9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra cuộc họp song phương giữa Ban Thư ký và Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI. Chiều cùng ngày,tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra Phiên họp ba bên giữa Ban Thư Ký, IDI và Ủy ban Phát triển năng lực ASOSAI. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp song phương. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 16.9, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21.9.2073-21.9.2018), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp cùng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội Việt-Nhật”, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại Lễ hội, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản; giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Nhật – Việt như trà đạo Nhật Bản và trà đạo Việt Nam, tìm hiểu về áo dài, yukata, kiếm đạo, cờ vây; Hội chợ đồ cũ Mottainai Fair gây quỹ từ thiện và hoạt động giao lưu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước…Trong ảnh: Tặng thơ và thư pháp thơ tại Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Sáng 16.9, tại Hà Nội, “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 tiếp tục diễn ra với các phần thi của 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Hội giảng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. Trong ảnh: Khu vực triển lãm thiết bị tại Hội giảng. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Khoảng 0 giờ 45 ngày 16.9, hai lái xe ủi của Công Ty TNHH Hào Hưng đang chuẩn bị bốc xếp hàng dăm gỗ ở cảng Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã bị chết ngạt trong hầm tàu Uni Fortune, quốc tịch Panama. Hai công nhân bị nạn gồm: Nguyễn Việt Hoàng, 41 tuổi, trú ở Bạc Liêu và Nguyễn Văn Ngữ, 31 tuổi, trú ở Phú Yên. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sau đó đưa thi thể hai nạn nhân về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Trước mắt, cảng Quy Nhơn hỗ trợ vận chuyển đưa 2 thi thể hai nạn nhân về quê và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 10 triệu đồng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa hai thi thể ra khỏi hầm tàu Uni Fortune. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 16.9, tại Nhà văn hóa Lao động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, người lao động (NLĐ) và chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đã có 21 lượt ý kiến, phản ánh, kiến nghị các vấn đề về nhà ở cho công nhân, chế độ bảo hiểm xã hội, thực trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường gần khu công nghiệp, những bất cập trong ký kết thỏa ước lao động cũng như sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống công nhân chưa thỏa đáng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm giải quyết ngay những ý kiến mà đại diện doanh nghiệp và công nhân nêu ra. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao đổi với công nhân, người lao động. Ảnh: Thành Chung


Chiều 16.9, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong công nhân, lao động. Tham gia hội thi gồm 3 đội đến từ công đoàn cơ sở các Công ty: TNHH May Formostar Việt Nam, TNHH Gia Bảo, CP Xây dựng và chịu lửa Burwitz. Kết quả, đội Công ty CP Xây dựng và chịu lửa Burwitz đoạt giải nhất. Trong ảnh: Phần thi hát múa với chủ đề "Non nước hữu tình" của đội Công ty TNHH May Formostar Việt Nam. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 16.9, tại huyện Tứ Kỳ, Tỉnh đoàn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh) tổ chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” cấp tỉnh năm 2018. 4 đội tham gia hội thi gồm: Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc và Tứ Kỳ. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho huyện Gia Lộc, giải nhì cho huyện Tứ Kỳ; các đội Thanh Miện, Ninh Giang đồng giải ba. Trong ảnh: Một tiểu phẩm tham gia hội thi. Ảnh: Minh Nguyệt

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch công bố khoản thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 200 tỷ USD. Ngày 15/9, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết mức thuế mới mà Washington sẽ áp đặt đối với 200 tỷ hàng hóa từ Trung Quốc nhiều khả năng khoảng 10%, thấp hơn mức 25% đã được công bố khi chính quyền Tổng thống Trump lần đầu nói rằng đang cân nhắc vòng áp thuế mới. Tờ này cũng cho biết dự kiến Washington sẽ công bố mức thuế mới sớm nhất vào ngày 17.9. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington DC., ngày 8.5. Ảnh: AFP/TXVN

5
Ngày 15.9, nội các mới gồm 21 thành viên của Sudan đã tuyên thệ nhậm chức, trong đó Thủ tướng Moutaz Mousa Abdallah sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính trong một nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế yếu kém hiện nay. Trước đó, Tổng thống Omar al-Bashir đã bổ nhiệm ông Abdallah Hamdok giữ chức Bộ trưởng Tài chính, song ông Hamdok đã từ chối đảm nhận chức vụ này. Trong ảnh: Các thành viên nội các mới của Sudan tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Khartoum ngày 15.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 15.9, nhà chức trách địa phương cho biết ít nhất 9 dân thường đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công khủng bố liên hoàn tại miền Đông Burkina Faso. Một nguồn tin an ninh cho biết 1 trong 2 vụ tấn công trên nhằm vào nơi ở của một nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín đồ Hồi giáo khác, khiến người này cùng 4 người khác thiệt mạng. Trong khi đó, 1 nguồn tin khác cho hay những kẻ cực đoan đi xe gắn máy đã thực hiện vụ tấn công khiến 3 người trong cùng một gia đình thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Một trong 2 người bị thương sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong ảnh (tư liệu): Khói bốc lên sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Ouagadougou, Burkina Faso ngày 2.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Dù suy yếu từ cấp 4 xuống cấp 1, song cơn bão Florence vẫn gây thiệt hại nặng nề khi đổ bộ vào các bang Bắc Carolina và Nam Carolina của Mỹ trong ngày 15/9. Hãng CNN (Mỹ) đưa tin đã có ít nhất 13 người thiệt mạng trong cơn bão Florence tại hai bang trên. Ngoài ra, bão Florence đã quật ngã nhiều cây cối, làm tốc mái nhà, đứt đường dây điện và gây mất điện trên diện rộng, đồng thời khiến khoảng 20.000 người phải sơ tán. Trong ảnh: Cây cối bị gió quật đổ khi bão Florence đổ bộ vào bang Bắc Carolina, Mỹ ngày 14.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.9