Sự kiện nổi bật ngày 16.9

16/09/2020 21:02

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Bỉ Paul Jansen cùng các nhà đầu tư EU là một trong những sự kiện nổi bật ngày 16.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 16.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Bỉ Paul Jansen cùng các nhà đầu tư EU. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hà Lan, Đại sứ Bỉ cùng các nhà đầu tư EUchụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 16.9, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 -2025), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tới dự và trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tỉnh Vĩnh Phúc. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Sáng 16.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 48 để nghe báo cáo kết quả 2 phiên giải trình về "An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập" và "Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội".  Buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 16.9, Phòng Cảnh sát kinh tế - chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 1.490 bao thuốc lá nhập lậu cùng xe ô tô 4 chỗ để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển hàng lậu trái phép. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15.9, tại km71 quốc lộ 13 (ấp 2, thị trấn Chơn thành, huyện Chơn Thành), Phòng Cảnh sát kinh tế - chức vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chơn Thành phát hiện và bắt giữ xe ô tô BKS 61A-024.29 do Huỳnh Thị Hồng Vân (44 tuổi, ngụ Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) điều khiển vận chuyển 800 bao thuốc lá hiệu JET và 690 bao thuốc lá hiệu HERO (loại 20 điếu/bao). Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Hồng Vân khai nhận đã mua số thuốc lá trên từ huyện Bù Đốp (Bình Phước) mang về Bình Dương tiêu thụ. Trong ảnh: Số thuốc lá tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN


Ngày 16.9, tại Gia Lai, lô cà phê đầu tiên của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang thị trường EU theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Lô cà phê 296 tấn đóng trong 14 container được Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (thành phố Pleiku, Gia Lai) xuất khẩu sang EU sẽ đến cảng Hamburg (Đức) và Antwerp (Bỉ).  Trong ảnh: Phát lệnh xuất khẩu lô cà phê đầu tiên của Việt Nam sang châu Âu. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN


Ngày 1.9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với 5 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2008-2011), Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Hoa Tháng năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Lavenue), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (nguyên Bí thư Quận ủy quận 2) và bị cáo Trương Văn Út (nguyên Phó Phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường). Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21.9, do thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ tọa. Trong ảnh: 5 bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 16.9, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên đường Bưng Ông Thoàn, phường Tăng Nhơn Phú B. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 16.9. Người dân sống gần khu vực trên nghe tiếng nổ lớn và khói lửa bùng phát ở dãy nhà trọ trên đường Bưng Ông Thoàn nên hô hoán, ngọn lửa nhanh chóng lan ra 10 căn nhà trọ và cháy lan sang một nhà dân cùng một kho chứa hàng. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận 9 đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển công tác khai dập lửa. Sau hơn 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi dãy nhà trọ, nhà dân cùng một nhà kho với tổng diện tích cháy gần 1.000m2; trong đó, có gần 10 xe máy cháy trơ khung. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

QUỐC TẾ


Chiều 16.9, hai viện của Quốc hội Nhật Bản đã chính thức bầu ông Yoshihide Suga, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 99 ở nước này. Tại Hạ viện, ông nhận được 314 phiếu ủng hộ trong tổng số 465 nghị sĩ và tỷ lệ ủng hộ tại Thượng viện là 142/245. Tân Thủ tướng Suga sẽ sớm công bố thành phần nội các mới và chính thức tuyên thệ nhậm chức tại một buổi lễ được tổ chức ở Hoàng Cung.Sau đó, ông sẽ tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị mới.  Trong ảnh: Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Yoshihide Suga phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.9, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland đã hoan nghênh quyết định của Mỹ chấm dứt chính sách thuế quan gây tranh cãi đánh vào nhôm của nước này, và khẳng định tranh chấp leo thang giữa hai nước sẽ ảnh hưởng nặng nề đến người lao động và doanh nghiệp, trong bối cảnh tất cả đang phải nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Quyết định được Washington đưa ra chỉ 2 giờ trước khi Ottawa dự kiến công bố biện pháp trả đũa đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 3,6 tỷ CAD (2,7 tỷ USD). Tuy nhiên, Nhà Trắng cảnh báo có thể áp đặt trở lại biện pháp này nếu lượng nhôm vào thị trường Mỹ trong những tháng tới vượt quá khối lượng cho phép. Trong ảnh: Nhôm của Tập đoàn Rio Tinto tại British Columbia, Canada. Ảnh: Canadian Press/TTXVN


Ngày 16.9, cảnh sát New Zealand cho biết hàng chục học sinh đã bị thương trong vụ va chạm nghiêm trọng giữa xe buýt trường học và tàu hỏa ở TP Bunnythorpe thuộc Đảo Bắc của nước này. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số học sinh có trên xe buýt khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin có khoảng 30-40 học sinh trong vụ va chạm và đang được điều trị vết thương. Trong ảnh: Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và tàu hỏa tại thành phố Bunnythorpe, New Zealand ngày 16.9. Ảnh: Stuff/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.9