Sự kiện nổi bật ngày 16.10

16/10/2018 16:25

Thủ tướng gặp Thống đốc Bang Hạ Áo, khai mạc lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 16.10.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo, sáng 16.10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Vienna, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thống đốc Bang Hạ Áo, bà Johanna Mikl-Leitner. Trước đó, chiều 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Áo Wolfgang Sobotka, đến chào xã giao Tổng thống Alexander Van der Bellen. Cũng trong chiều 15.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Vienna. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và các đại biểu bên tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Vienna, Áo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 16.10, tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp các Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman, Đại sứ Bỉ Paul Jansen và Đại sứ Đan Mạch Kim Hojlund Christensen đến trình Quốc thư, nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ngài Sen Genshitsu Daisosho, Trưởng môn phái đời thứ 15 phái Trà đạo Urasenke (Nhật Bản) nhân chuyến thăm Việt Nam. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ Paul Janssen đến trình Quốc thư. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN


Sáng 16.10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận các báo cáo về ngân sách Nhà nước, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017; kết quả thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2019-2021; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 16.10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 38 ngày Lương thực thế giới (16/10) và 40 năm hoạt động của FAO tại Việt Nam. Trong ảnh: Các đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN


Ngày 16.10, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết bệnh viện vừa thực hiện thay máu, cứu sống thành công bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị vàng da thể nặng, hàm lượng bilirubin tăng cao 30,18 mg%, bé bú kém, chậm tiêu phân su. Sau hơn 4 giờ thực hiện thay máu cho bé, sức khỏe của bé dần ổn định, nồng độ bilirubin giảm còn 17,16mg%, hiện nay nằm dưới 12 mg%, công thức máu bình thường. Sau gần 4 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định, dự kiến trong ngày hôm nay cháu bé sẽ xuất viện. Được biết, đây là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thực hiện thay máu đối với bệnh nhi có triệu chứng chẩn đoán vàng da do nồng độ bilirubin tăng cao. Trong ảnh: Sau quá trình thay máu, điều trị, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN


Vào khoảng 8 giờ ngày 16.10, tại khu vực vòng xoay Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo những nhân chứng, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 63C – 069.87 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 1 về ngã tư Đồng Tâm, thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 63B3- 643.78 đang lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 1 về trung tâm thành phố Mỹ Tho. Do cú va chạm mạnh và bị xe ô tô tải cán qua đã khiến hai người phụ nữ trên xe máy tử vong ngay tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 16.10, Tỉnh ủy khai mạc lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.  Trong 2 ngày 16 và 17.10, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ được các chuyên gia là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Viện: Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Quan hệ quốc tế, Chiến lược và chính sách nông nghiệp và Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt kiến thức trọng tâm 4 chuyên đề.  Lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI sẽ bế mạc vào chiều 17.10. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự lớp học. Ảnh: Trung Thu


Sáng 16.10, Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chi bộ" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018). Đại diện lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nguyên nhân gây khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chi bộ hiện nay. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới... Trong ảnh: Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức tọa đàm "Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chi bộ". Ảnh: Linh An


Chiều 16.10, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “xu hướng mới của báo chí hiện đại”. Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã chia sẻ với các hội viên, nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại Hải Dương nhiều thông tin bổ ích về xu hướng phát triển của các loại hình báo chí.  Đồng thời truyền đạt những kỹ năng cơ bản của nhà báo trong thời đại công nghệ số; giới thiệu những công cụ tác nghiệp cần có đối với nhà báo để tạo nên những tác phẩm bảo đảm chất lượng, đáp ứng tính thời sự trong thời đại công nghệ hiện nay. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về “xu hướng mới của báo chí hiện đại”. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Sáng 16.10, hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã tiến hành hội nghị 3 bên, đàm phán về giải giáp khu vực tuần tra chung (JSA) tại làng đình chiến Panmunjom. Tham dự hội nghị lần này có Đại tá lục quân Hàn Quốc phụ trách chính sách về Triều Tiên Cho Yong-geun, phía Triều Tiên là Đại tá Om Chang-nam và đại diện UNC, Thư ký Ủy ban đình chiến quân sự, Đại tá lục quân Mỹ Burke Hamilton. Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả công tác rà phá bom mìn ở JSA, dự kiến hoàn thành trong ngày 20/10; thảo luận các kế hoạch cụ thể như kiểm tra chéo các biện pháp phi vũ trang hóa, chia sẻ thông tin liên quan việc điều chỉnh và giám sát chéo, rút vũ khí và binh lính ở các trạm gác tại JSA. Trong ảnh: Đại tá lục quân Hàn Quốc phụ trách chính sách về Triều Tiên Cho Yong-geun (phải) và Đại tá Triều Tiên Om Chang-nam trong cuộc gặp tại làng đình chiến Panmunjom ngày 13.9. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Đài CBS ngày 15.10 công bố kết quả thăm dò cuộc tranh cử vào Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ cho thấy, đảng Dân chủ đang giữ vị trí cao nhất trong cuộc đua vào Hạ viện kể từ tháng 6. Tuy nhiên, chiến thắng của đảng này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cử tri ít đi bầu, cũng như nhóm cử tri đã bầu cho Tổng thống Donald Trump năm 2016. Cuộc đua giành ghế của các ứng viên đang rất sít sao, do đó số ghế mà hai đảng giành được có thể sẽ thay đổi rất nhanh. Trong trường hợp số người đi bầu cao, đảng Dân chủ sẽ giành được 235 ghế và đảng Cộng hòa sẽ giành được 200 ghế. Trong viễn cảnh ngược lại, số lượng cử tri giữ nguyên ở mức cũ, thì đảng Cộng hòa sẽ giành 218 ghế và duy trì thế đa số. Trong ảnh: Ứng cử viên Quốc hội của đảng Cộng hòa Johnny Nalbandian phát biểu với những người ủng hộ tại Glendale, California, Mỹ ngày 10.10.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền thông Trung Đông đưa tin, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy bằng chứng quan trọng trong quá trình khám xét lãnh sự quán Saudi Arabia hôm 15.10 tại TP Istanbul, liên quan đến cuộc điều tra nhà báo Jamal Khashoggi bị mất tích. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nhóm điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện bằng chứng về “sự xáo trộn” ở bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và một nguồn tin an ninh cũng cho biết giới chức Ankara đã có trong tay đoạn ghi âm cho thấy nhà báo Khashoggi bị sát hại bên trong lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nhà báo Jamal Khashoggi xuất hiện lần cuối cùng trước khi mất tích ngày 15.10. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 15.10, tại Bảo tàng Khoa học ở thủ đô London (Vương quốc Anh) diễn ra buổi phát hành toàn cầu đối với cuốn sách cuối cùng mang tên "Brief answers to the big questions" (tạm dịch: Câu trả lời tóm lược cho câu hỏi lớn) của nhà vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking. Trong ảnh: Lễ phát hành toàn cầu cuốn sách "Câu trả lời tóm lược cho câu hỏi lớn" - cuốn sách cuối cùng của nhà vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.10