Sự kiện nổi bật ngày 16.1

16/01/2021 20:01

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề "Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá"... là những sự kiện nổi bật ngày 16.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII.Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Trong đó, xem xét giới thiệu nhân sự “đặc biệt” tái cử và tham gia lần đầu khóa XIII, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII, cùng một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng -TTXVN


Ngày 16.1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Họp báo giới thiệu vòng Chung kết "Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020" với chủ đề: “Vẻ đẹp của sự thông minh". Đêm chung kết diễn ra vào tối 19.1. tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống kênh của Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam và livestream trên fanpage của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam… Ngoài ba giải chính là các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1 và 2, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 sẽ trao nhiều giải thưởng phụ khác với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trong ảnh: Các thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 tại cuộc họp báo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đêm 15 rạng sáng ngày 16.1, đoàn kiểm tra của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ Bình Điền và một số cơ sở kinh doanh, phân phối thực phẩm khác trên địa bàn. Song song đó, Ban Quản lý an toàn thực phẩm cũng đã thành lập 20 đoàn kiểm tra với hơn 300 thanh tra viên, tăng cường kiểm tra việc phân phối, kinh doanh, tiêu thụ những mặt hàng thực phẩm Tết. Trong ảnh: Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh kiểm tra tại kho lạnh Bách hóa Xanh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN


Khoảng 6 giờ 25, ngày 16.1, xe ô tô tải biển kiểm soát 61C-317.62 do tài xế Bùi Phi Long (sinh năm 1993, trú tại khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 91 hướng Long Xuyên – Châu Đốc. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú (An Giang) thì xe bất ngờ mất lái đâm vào lề đường bên phải rồi va chạm với 1 người dân và 5 em học sinh trường THCS Mỹ Đức và THPT Châu Phú. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người bị trương; trong đó, có 3 em học sinh bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Sáng 16.1, Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại giày Mỹ Nga (số 95 đường Tây Lân, khu phố 7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân). Gần 200 cán bộ chiến sỹ chữa cháy của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực khống chế đám cháy, bảo vệ được hơn 3.000m2 nhà xưởng và không có thiệt hại về người.Trước đó vào khoảng 21 giờ 45 phút, ngày 15/1, công nhân đang tăng ca tại công ty nghe nhiều tiếng nổ lớn. Lúc này phát hiện phát hỏa dữ dội tại khu vực phân xưởng may giày, mọi người vội sơ tán và báo cơ quan chức năng.Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chức năng mất thêm nhiều thời gian phun nước làm mát hiện trường, không để đám cháy bùng phát trở lại. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Ước tính ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 480m2 khu vực xưởng may giày của Công ty TNHH Sản xuất thương mại giày Mỹ Nga (có tổng diện tích khoảng 3.500m2). Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN 


Khoảng 5 giờ ngày 16.1, tại khu vực mốc 1193, thuộc thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), Tổ công tác Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, thu dung 14 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Trước đó, vào 0 giờ 20 ngày 15.1, tại khu vực mốc biên giới 963, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Pò Mã, phát hiện thu dung 14 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, các công dân trên có hộ khẩu thường trú ở nhiều tỉnh thành là Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên. Thanh Hóa, Lai Châu, Tiền Giang, Tuyên Quang và Quảng Ninh. Trong ảnh: Các công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép tại khu vực Đồn biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy - TTXVN


Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, định hướng đến năm 2030, tổng diện tích trồng cà phê của Việt Nam đạt 600.000ha, với kim ngạch xuất khẩu dự kiến khoảng 5 - 6 tỷ USD. Trong 10 năm qua, ngành cà phê đã đạt được sứ mệnh sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân đứng thứ 2 thế giới. Giai đoạn tiếp theo, toàn ngành cà phê sẽ đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chế biến sâu với tỷ trọng đạt 30 - 40% sản lượng và các thương hiệu mạnh. Đến năm 2030, dự kiến tổng giá trị sản lượng của ngành hàng cà phê là 200% so với hiện nay. Hiện, cà phê Việt Nam đã có mặt tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung chủ yếu ở những thị trường lớn như Đức, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Italy, Bỉ và Anh và các thị trường mới nổi như: Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Thái Lan… Trong đó, 2 thị trường nhập nhiều cà phê Việt Nam nhất là Đức và Hoa Kỳ. Trong ảnh: Nông dân xã Ea Kao, TP Buôn Mê Thuột tập kết cà phê thu hoạch được để đưa vào phân loại chế biến. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 16.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề "Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá". Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định chuyển đổi số là chủ trương lớn của Chính phủ, của tỉnh mà Hải Dương quyết tâm thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thời gian tới với phương châm "phục vụ nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp", tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. Hải Dương quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ những vướng mắc, "điểm nghẽn" trong thực hiện các thủ tục đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với phương châm hành động: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả theo 5 rõ: Rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên đề “Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá”. Ảnh: Thành Chung


Chiều 16.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương". Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tới dự. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn ở Hải Dương cần tích cực chăm lo cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "không để cho đoàn viên, NLĐ không có Tết". Các cấp công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên NLĐ làm việc trong dịp Tết; huy động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho NLĐ; kịp thời biểu dương những đơn vị, doanh nghiệp "vì NLĐ". Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục chung tay với tổ chức công đoàn chăm lo Tết cho NLĐ... Tại chương trình, LĐLĐ tỉnh tặng 349 suất quà (mỗi suất 700.000 đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; 150 vé xe và phần quà (300.000 đồng/vé, 200.000 đồng tiền quà) cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn ở xa về quê ăn Tết... Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Thế Anh

QUỐC TẾ


Ngày 15.1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đang khởi động các thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước, lợi ích của các quốc gia đã bị xáo trộn đáng kể và nhiều thành viên trong Hiệp ước không ủng hộ các đề xuất của Nga để duy trì khả năng tồn tại trong các điều kiện mới.Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) cảnh báo việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở nhiều khả năng sẽ làm suy yếu Hiệp ước và gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trong khu vực.Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương – ông Piers Kazalet cho rằng, việc Mỹ và Nga cùng rời khỏi sẽ làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Hiệp ước Bầu trời Mở trong khu vực. Song, người phát ngôn của liên minh cũng khẳng định sau quyết định của Nga, các đồng minh NATO vẫn cam kết đối thoại với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo Tướng về hưu Russel Honore, người từng điều phối ứng phó với siêu bão Katrina, giám sát việc đánh giá an ninh tại Đồi Capitol sau vụ bạo loạn làm 5 người thiệt mạng trong tuần trước.Bà Pelosi cho biết một cuộc điều tra tương tự như sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 sẽ "rất hữu ích" đối với vụ tấn công chưa từng thấy tại quốc hội. Bà nhấn mạnh: "Công lý cần được thực thi". Trong ảnh: Binh sĩ vệ binh quốc gia gác tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C., ngày 14.1. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 15.1, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến số người di cư trên toàn cầu giảm 30%, tương đương khoảng 2 triệu người, trong thời gian từ năm 2019-2020. Trong năm 2020, tổng cộng khoảng 281 triệu người di cư đang sống ở nước ngoài.   Báo cáo mang tên "Di cư Thế giới 2020" cho thấy 70% số người di cư đã đăng ký hiện tập trung ở 20 quốc gia, trong đó Mỹ đứng đầu danh sách với 51 triệu người. Tiếp theo là Đức với 16 triệu người, Saudi Arabia - 13 triệu, tiếp đến là Nga (12 triệu người) và Anh - 9 triệu người. Năm 2020, châu Âu tập trung số lượng người di cư lớn nhất, với tổng cộng 87 triệu người. Trong ảnh (tư liệu): Người di cư Honduras tới khu vực Poptun, Guatemala ngày 2.10.2020, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.1