Sự kiện nổi bật ngày 1.6

01/06/2020 18:09

Thủ tướng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Mai Tiến Dũng; Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025... là những sự kiện nổi bật ngày 1.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 1.6, tại trụ sở Chính phủ, thực hiện quyết định của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 8 đồng chí đảng viên. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Bảy đồng chí thuộc các Vụ, Cục của Văn phòng Chính phủ được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 1.6, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến chung vui với các cháu thiếu nhi Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là năm đầu tiên trẻ em miền núi tỉnh Quảng Nam được uống sữa tại trường trong chương trình “Sữa học đường” quốc gia. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao sữa từ chương trình “Sữa học đường” quốc gia cho học sinh vùng cao Quảng Nam do Vinamilk tài trợ. Ảnh: Đoàn Hữu Trung-TTXVN


Ngày 1.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đã đến tỉnh Đồng Nai kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30.5 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN


Tiếp tục phiên họp thứ 45, sáng 1.6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội. Chiều 1.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 45 để cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 1.6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em”, nhằm vận động các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng tham gia tích cực hơn nữa vào việc bảo vệ trẻ em, nhất là phòng chống xâm hại trẻ em. Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành tặng quà, học bổng cho các trẻ em. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày Vi chất dinh dưỡng được tổ chức đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Với thông điệp “Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, phát triển trí tuệ, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, góp phần phòng chống dịch COVID-19”. Nhằm bổ sung vi chất cho trẻ, hoạt động diễn ra trong 2 ngày 1 và 2.6, các bà mẹ đưa trẻ trong độ tuổi đến uống Vitamin A miễn phí tại các điểm theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường trên cả nước. Trong ảnh: Trẻ em trong độ tuổi 6 - 36 tháng đến kiểm tra chiều cao, cân nặng và uống Vitamin A tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trong Ngày Vi chất 2020. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN


Ngày 1.6, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cùng các Tổng Lãnh sự quán phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức chuyến bay đưa 343 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Australia và New Zealand vì dịch COVID-19 về nước, trong đó có 243 công dân từ Australia và 100 công dân từ New Zealand. Đây là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên đã bảo lưu/hoàn thành chương trình học, người cao tuổi, người đang điều trị bệnh hoặc có bệnh lý từ trước, khách du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn bị mắc kẹt. Trong ảnh: Công dân Việt Nam xếp hàng làm thủ tục lên máy bay của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Sydney, ngày 1.6. Ảnh: TTXVN 


Hơn 10 giờ ngày 1.6, trên quốc lộ 1 (đoạn qua quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh), hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư Gò Mây, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 11 xe ô tô khiến 1 người bị thương và các xe hư hỏng nặng. Do các xe bị nạn nằm chắn hết làn đường dành cho xe ô tô nên các phương tiện khác phải lưu thông vào làn đường xe máy để đi qua hiện trường. Vụ tai nạn khiến tình trạng giao thông bị ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1. Trong ảnh: Các xe bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 1.6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định hai công việc đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảng bộ phấn đấu hằng năm 100% số chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên khen thưởng... Trong ảnh: Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thu Minh


Hồi 3 giờ 30 sáng 1.6, tại quốc lộ 38B đoạn đoạn thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng (Gia Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Người dân phát hiện vụ việc vào sáng sớm khi thấy nhiều người nằm trong ô tô bán tải Ford Ranger 34C-268.60 bẹp rúm đỗ sát lan can quốc lộ 38B đoạn thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng (Gia Lộc), xe đang bật đèn khẩn cấp. Công an xác định 2 người đã chết trong xe là Lê Ngọc Tr. (sinh năm 1997, ở Cát Tiền, xã Hồng Hưng, Gia Lộc) và Đặng Thị Nam A. (sinh năm 2001, ở phường Quang Trung, TP Hải Dương). Hai người bị thương là Bùi Nguyễn Yến L. (sinh năm 1998, ở Đông Sơn 1, Thoại Sơn, An Giang), Lưu Quý C. (sinh năm 1995, ở Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, Gia Lộc). Lái xe bán tải là Lê Ngọc Tr., đi hướng Gia Lộc - Thanh Miện. Đến địa điểm trên xảy ra tai nạn với ô tô tải 34C-086.18 do anh Phạm Văn Tùng (sinh năm 1970, ở thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) lái. Tại cơ quan công an, anh Tùng khai khi đang lùi xe ra đến giữa đường thì xe bán tải lao vào. Trong ảnh: Xe bán tải bẹp rúm, nằm sát lan can đường. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ

Đêm 31.5 (giờ địa phương), cảnh sát Mỹ đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tập trung bên ngoài Nhà Trắng trong bối cảnh các cuộc đụng độ xảy ra tại nhiều nơi khi phong trào biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc trên toàn nước Mỹ bước sang đêm thứ 6. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai nhằm ngăn người biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc, tại Washington D.C., Mỹ ngày 31.5. Ảnh: THX/TTXVN


Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nhà chức trách nước này đã bắt giữ 2 quan chức thuộc Cao ủy Pakistan (Đại sứ quán) tại New Delhi ngày 31.5 với cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời yêu cầu hai nhân vật này rời khỏi Ấn Độ trong vòng 24 giờ. Phản ứng về động thái trên của Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Pakistan tối cùng ngày đã ra tuyên bố cho rằng các cáo buộc của Ấn Độ đối với hai nhà ngoại giao Pakistan là "sai lầm và không có căn cứ". Pakistan cũng triệu tập một nhà ngoại giao Ấn Độ tại nước này tới để bày tỏ sự phản đối. Trong ảnh: Đại sứ quán Pakistan ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.6