Sự kiện nổi bật ngày 15.9

15/09/2018 17:37

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 6, Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Tây Bắc của Syria... là những sự kiện nổi bật ngày 15.9.

TRONG NƯỚC



Triển khai Chương trình công tác năm 2018, sáng 15.9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Tờ trình của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”; Báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Trong ảnh: Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu ý kiến. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973-9.2018), sáng 15.9, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành Công viên Fidel Castro được xây dựng trên tổng diện tích hơn 16 ha, thuộc địa bàn Phường 1 và Phường 3, thành phố Đông Hà. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba và đồng chí Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đến dự. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Salvador Valdés Mesa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Công viên Fidel Castro. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN



Ngày 15.9, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khai mạc “Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018”. Tham gia hội giảng có 56 tỉnh, thành phố trong cả nước với số lượng nhà giáo tham dự có bài thi là 373 nhà giáo thuộc 244 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (số nhà giáo nữ là 170 người, chiếm 45,57%). Hội giảng sẽ kết thúc ngày 21.9. Trong ảnh: Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 (đợt 1). Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Hưởng ứng Ngày làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 (World clean-up day 2018), ngày 15.9, nhiều tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, nâng cao nhận thức về môi trường. Bên cạnh đó, các quận, huyện rà soát, lập danh sách các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải gây mất vệ sinh môi trường trên địa bàn và xây dựng kế hoạch xóa các điểm ô nhiễm này; mỗi quận, huyện phấn đấu xóa ít nhất 3 điểm ô nhiễm môi trường tại địa phương. Được biết, tại sự kiện World clean-up day 2018 vào ngày 15.9, hơn 16 triệu người ở 150 quốc gia trên thế giới tham gia dọn dẹp rác thải không được xử lý ngoài môi trường nhằm kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sống trên trái đất. Trong ảnh: Tổ chức Việt Nam sạch và xanh triển khai thực hiện thu gom rác tại Quận 7. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN



Khoảng 9 giờ 30 sáng 15.9, trên quốc lộ 4D thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn (BKS 24c – 06376 của Công ty Vận tải Hoành Sơn, Lào Cai) và xe khách 16 chỗ (BKS 25B – 00088) làm 12 người tử vong, 3 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi hai xe đang đi cùng chiều đi từ thành phố Lai Châu đi Tam Đường và xuống dốc thì xe bồn mất phanh, lao nhanh, đâm vào xe khách khiến cả hai xe lao xuống suối sâu có nhiều đá. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Quý Trung – TTXVN



Nằm trong chuỗi sự kiện “Đón cúp Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh: Niềm vui chiến thắng”, sáng 15.9, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức chương trình giao lưu giữa cựu danh thủ bóng đá Anh Joleon Lescott (khoác áo CLB Manchester City giai đoạn 2009-2014) cùng hai chiếc cúp là Cúp vô địch Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn Anh mà CLB này giành được mùa giải 2017-2018 với các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội. Trong ảnh: Cựu danh thủ Anh Joleon Lescott với các em nhỏ Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN



Ngày 15.9, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao tang vật 11.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu cho Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào đêm 14.9, tại khu vực biên giới thuộc khu 2, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển 11.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu. Lợi dụng đêm tối, đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu đã bỏ chạy và để lại chiếc xe ô tô tại hiện trường. Qua kiểm tra, bên trong xe ô tô mang biển kiểm soát 14C-030.36, bên trong có 22 thùng bìa các tông, trong mỗi thùng có chứa 50 cây thuốc lá điếu, tổng số là 1.100 cây thuốc lá điếu (tương đương 11.000 gói thuốc lá điếu đều mang nhãn hiệu 555) không rõ nguồn gốc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 15.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng và các sở, ngành liên quan về khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500 kV Phố Nối và kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh nhanh chóng lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư cho người dân, bảo đảm tiến độ dự án; giải quyết dứt điểm những kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Phúc. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500 kV Phố Nối và các đường dây đấu nối tại xã Cẩm Hưng. Ảnh: Thành Chung



Sáng 15.9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21.9.1973-21.9.2018). Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Hải Dương và các đối tác của Nhật Bản đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và ngày càng hiệu quả trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân. Nhật Bản là nhà đầu tư đứng thứ 2 trong tổng số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào tỉnh ta với 57 dự án đầu tư, tổng số vốn hơn 1,1 tỷ USD. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tặng hoa chúc mừng Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh. Ảnh: Huyền Trang



Theo đại diện các doanh nghiệp viễn thông tại Hải Dương, đợt chuyển đổi sim 11 số về 10 số đầu tiên bắt đầu từ 0 giờ đến khoảng 4 giờ sáng 15.9 đã thành công. Việc thông tin liên lạc vẫn được bảo đảm, không có sự cố nào xảy ra. Sau khi chuyển đổi số điện thoại từ 11 số về 10 số, khách hàng có thể sử dụng được cả 2 số song song đến ngày 14.11.2018. Đây là khoảng thời gian để người dùng làm quen với đầu số mới. Sau ngày 14.11, nhà mạng sẽ cắt liên lạc với sim 11 số. Trong ảnh: Nhân viên kỹ thuật của VinaPhone thực hiện thao tác chuyển đổi số điện thoại. Ảnh: Phan Anh



Từ ngày 15-24.9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Công ty CP Dịch vụ hàng không TASECO tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho 100 học sinh nghèo tại các huyện Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Chí Linh, TP Hải Dương, mỗi em 500.000 đồng. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Quang (Nam Sách). Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ



Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết chính quyền Ankara đang thúc đẩy đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Tây Bắc của Syria hiện do quân nổi dậy chiếm giữ và sẵn sàng hợp tác chống các nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib ở khu vực này. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14.9, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ gặp và thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Syria vào ngày 17.9 tới tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại một hội nghị về Syria ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 4.4.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) ra thông cáo một lần nữa bác bỏ các luận điểm của Mỹ về các cuộc “tấn công” gây “tổn hại thần kinh” cho các nhà ngoại giao Mỹ thường trú tại La Habana từ cuối năm 2016 tới giữa năm 2017. Thông báo về cuộc họp song phương tại Washington một ngày trước đó về chuỗi vụ việc thường được phía Mỹ gọi là “tấn công sóng âm này”, Minrex cho biết phái đoàn Cuba một lần nữa tái khẳng định rằng các nghiên cứu khoa học và các cuộc điều tra của lực lượng cảnh sát Cuba cũng như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đều cho thấy không có bằng chứng về bất kỳ một hình thức tấn công nào hay một hành vi cố ý nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Cuba. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Havana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN



Vào 1 giờ 40 ngày 15.9 (giờ địa phương), cơn bão có tên quốc tế Mangkhut kèm mưa lớn đã đổ bộ vào tỉnh Cagayan trên đảo Luzon, miền Bắc Philippines với sức gió trên 200 km/h, gây mất điện tại một số khu vực. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do bão Mangkhut gây ra. Tuy nhiên, cảnh báo về khả năng lũ lụt và lở đất đã được ban bố. Hàng chục nghìn người cũng đã được sơ tán khỏi các khu vực ven biển đến 500 trung tâm tránh trú do cơn bão có thể khiến sóng biển cao từ 3-6m. Trong ảnh: Người dân được sơ tán tới trung tâm tránh trú khi siêu bão Mangkhut đổ bộ thành phố Tuguegarao, tỉnh Cagayan, phía bắc thủ đô Manila ngày 14.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.9