Sự kiện nổi bật ngày 15.8

15/08/2018 18:35

Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ... là những sự kiện nổi bật ngày 15.8.

TRONG NƯỚC


Sáng 15.8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2018. Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát Biển; đại biểu cấp ủy, chính quyền, bà con ngư dân của 11 xã, huyện đảo và đại biểu các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam (28.8.1998 - 28.8.2018) và Lễ tôn vinh “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN 


Sáng 15.8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội nghị ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề: “Phương hướng đối ngoại: Đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”. Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2018 và làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Chiều 15.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp quốc và ông Youssouf Abdel Jelil, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEP)tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Ngày 15.8, tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định và trao phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cá nhân: Đại úy Châu Quang Bút, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Tên lửa 73, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân; bà Đoàn Thị Thanh Cần, nguyên y sĩ thuộc Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng); liệt sĩ Mai Mỹ, nguyên Bí thư Chi bộ bí mật thôn Bá Giáng thuộc Huyện ủy bí mật Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vì đã có những cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân, thân nhân gia đình liệt sĩ tại buổi lễ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Sáng 15.8, Công an TP Hà Nội tổ chức công bố Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Trại tạm giam số 1 (Hà Nội). Trong đợt tha tù trước thời hạn nhân dịp 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Trại tạm giam số 1 có 24 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt được nhận quyết định, trở về hòa nhập với xã hội. Trong ảnh: Trao Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân. Ảnh: TTXVN


Vào lúc gần 7 giờ ngày 15.8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) xảy ra vụ án rất nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân: ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1962), nguyên Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên, vợ ông Vụ là bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1965), bán xổ số tại nhà và một người đàn ông chưa xác định được danh tính. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên cho biết hung thủ được xác định là Phạm Quang Sỏi, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố 12, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Trong ảnh: Lực lượng Công an phong tỏa hiện trường và điều tra vụ án mạng. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

QUỐC TẾ


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15.8 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa đề nghị nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai bên sớm nhất có thể. Trong bức điện gửi tới Triều Tiên nhân kỷ niệm 73 năm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản, ông Putin bày tỏ mong muốn sớm được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên "để thảo luận các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như của khu vực”. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Thủ đô Moskva ngày 28.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Công báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15.8 cho biết nước này đã tăng thuế mạnh đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, đe dọa làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nước liên quan tới việc chính quyền Ankara bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Cụ thể, sắc lệnh do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ký ban hành nâng mức thuế quan đối với ô tô khách nhập khẩu từ Mỹ thêm 120%, đối với sản phẩm đồ uống có cồn thêm 140% và thuốc lá thêm 60%. Ngoài ra, Ankara cũng tăng thuế đối với một số mặt hàng khác bao gồm mỹ phẩm, gạo và than đá. Trong ảnh: Rượu whiskey tại một xưởng sản xuất ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.8, nhà chức trách Chile cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ cháy Viện dưỡng lão Santa Marta ở TP Chiguayante thuộc vùng Biobio, miền nam nước này. Hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 14.8, thiêu rụi toàn bộ một khu vực của Viện dưỡng lão hiện có 42 cụ già sinh sống. Tất cả những người thiệt mạng đều ở trong phòng số 2, bị liệt nên không có khả năng di chuyển khi đám cháy xảy ra. Nhân viên cứu hỏa đã chuyển người bị thương tới bệnh viện gần nhất để điều trị trong khi cảnh sát tiến hành điều tra nguyên nhân sự cố nhiều khả năng là do chập điện. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở Viện dưỡng lão Santa Marta thuộc Chiguayante ngày 14.8. Ảnh: THX/TTXVN


Kênh truyền hình Tolo News của Afghanistan ngày 15.8 đưa tin phiến quân Taliban đã tấn công một doanh trại của lực lượng an ninh ở miền Bắc nước này, khiến ít nhất 45 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ hai trong tuần của nhóm Hồi giáo cực đoan này nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan. Lực lượng an ninh địa phương cho hay vụ tấn công diễn ra vào nửa đêm, hàng trăm tay súng Taliban tấn công căn cứ quân sự Allahuddin tại quận Baghlan-e-Markazi thuộc tỉnh Baghlan, cách Thủ đô Kabul 160 km về phía Bắc. Sau nhiều giờ đồng hồ giao tranh, các tay súng Taliban đã chiếm căn cứ quân sự này và một số phương tiện, vũ khí và khí tài. Trong số thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng có 35 binh sĩ quân đội và 10 cảnh sát địa phương; ngoài ra có 5 binh sĩ bị thương và 8 cảnh sát mất tích sau vụ giao tranh. Trong ảnh (tư liệu): Thi thể các nạn nhân sau vụ không kích của không lực Mỹ xuống làng Dasht-e-Bari ở Logar. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.8