Sự kiện nổi bật ngày 15.7

15/07/2020 18:38

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; MTTQ các cấp phối hợp thực hiện mục tiêu kép... là những sự kiện nổi bật ngày 15.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 15.7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì họp Hội đồng, đánh giá công tác thi đua khen thưởng nửa đầu năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình hình 6 tháng đầu năm 2020 rất đặc biệt, cần đánh giá toàn diện để thấy được sự cố gắng của hệ thống chính trị trong phong trào thi đua yêu nước. Thủ tướng nêu bối cảnh nửa đầu năm nay, đại dịch COVID-19 diễn ra nghiêm trọng trên toàn cầu, làm cho thế giới chao đảo, ảnh hưởng lớn đến Việt Nam; vấn đề căng thẳng chính trị trong khu vực và thế giới; Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc…Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng - Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN


Ngày 15.7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tham dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí là lãnh đạo Đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, hơn 400 đại biểu trong nước, quốc tế cùng gần 10.000 đại biểu tại các điểm cầu là thường trực tỉnh ủy, thành ủy, sở, ngành, các ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện, đại diện của các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác các cấp trên cả nước. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1.8.1930 - 1.8.2020), ngày15.7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Sáng 15.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh tổ chức thông xe nhánh hầm N2, thuộc dự án hầm chui An Sương. Việc thông xe cả hai nhánh hầm cùng các công trình chính của nút giao thông An Sương đã giúp giải tỏa áp lực giao thông khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố. Trong ảnh: Nhánh N2 hầm chui An Sương chính thức thông xe sáng 15.7.2020. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN


Ngày 15.7, Tòa án Nhân dân TP Phan Thiết (Bình Thuận) xét xử và tuyên phạt 5 năm tù giam đối với bị cáo Lê Minh Sơn (nguyên Đại úy, cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận) và 6 năm tù giam đối với bị cáo Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận) cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bị cáo Sơn đã lợi dụng nhiệm vụ được giao của mình cấu kết với phạm nhân đang chấp hành án là Võ Ngọc Thiện nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền thân nhân các bị can đang tạm giam tại đây thông qua việc cho thuê điện thoại trong buồng giam, đây là vật cấm sử dụng trong khu vực trại tạm giam theo quy định của Luật giam, giữ 2014. Trong ảnh: Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Lê Minh Sơn và Võ Ngọc Thiện. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, thông qua chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu thời gian tới MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của nhân dân và doanh nghiệp, cùng các cấp, các ngành thực hiện mục tiêu kép, đó là tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, đồng thời khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, hỗ trợ việc giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn do Covid-19... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT


Chiều 15.7, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với nội dung tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể và phương án thu tiền sử dụng đất chênh lệch khi chuyển mục đích sử dụng đất lô TM01 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng khu phía tây cầu Phú Lương (TP Hải Dương). Thống nhất về nguyên tắc xác định giá đất, phương pháp xác định giá đất và số tiền sử dụng đất chênh lệch nhà đầu tư phải nộp sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là hơn 12,7 tỷ đồng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến vào các báo cáo và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7. Ảnh: Phan Anh


Sáng 15.7, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2015-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu trong thời gian tới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ cần hướng tới những mục tiêu lớn hơn nhưng phải bằng những công việc cụ thể, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Cần đổi mới cách tổ chức, động viên phụ nữ hăng hái thi đua thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Tạo điều kiện để mỗi phụ nữ phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia nhiều hơn vào các phong trào thi đua... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.7 thông báo ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chấm dứt những ưu đãi thương mại đối với Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), liên quan việc Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ Hong Kong giờ đây sẽ được Mỹ đối xử như đối với Trung Quốc đại lục, theo đó "không có đặc quyền, không được đối xứ đặc biệt về kinh tế và không có xuất khẩu công nghệ nhạy cảm". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 14.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính phủ Anh vừa chỉ thị cho các nhà cung cấp viễn thông nước này không mua thiết bị mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G) từ tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc kể từ đầu năm tới. Chỉ thị cũng yêu cầu loại bỏ toàn bộ các thiết bị của Huawei vào năm 2027. Phát biểu trước Quốc hội sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson chủ trì các cuộc họp nội các và Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ trưởng phụ trách Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Oliver Dowden nêu rõ: "Từ cuối năm nay, các nhà cung cấp viễn thông không được phép mua bất kỳ thiết bị 5G nào từ Huawei" và mạng 5G của Anh sẽ "không còn mối liên quan nào với Huawei" vào cuối năm 2027. Trong ảnh: Biểu tượng Huawei tại tòa nhà văn phòng của tập đoàn này ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 15.7 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 13.447.044 ca nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 580.276 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 7.841.472 người. Hiện vẫn có hơn 5 triệu người đang phải điều trị, trong đó số ca nguy kịch chiếm 1%. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.545.044 ca nhiễm và 139.137 ca tử vong. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN


Tại Nhật Bản, chính quyền TP Tokyo có kế hoạch trong ngày 15.7 nâng mức cảnh báo nguy cơ lây lan dịch COVID-19 lên mức cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp độ. Mức cảnh báo cao nhất đồng nghĩa dịch COVID-19 "có thể sẽ lan rộng". Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Trong ảnh: Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại nhà ga Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9.7.2020. Ảnh: THX/TTXVN


Lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Bắc Luwu thuộc tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Ngày 15.7, người đứng đầu khu vực Bắc Luwu Indah Putri Indriani cho biết số nạn nhân có thể tăng lên vì hiện lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được một số địa điểm trong khu vực. Lũ lụt xảy ra sau khi các trận mưa lớn bắt đầu từ ngày 12.7 đã làm nước của 3 con sông Masamba, Rongkong và Mely tràn vào các ngôi làng. Hiện chính quyền đang tập trung lực lượng để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và phân phối lương thực và quần áo cứu trợ. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt tại làng Radda, khu vực Bắc Luwu, Nam Sulawesi, Indonesia, ngày 14.7.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.7