Sự kiện nổi bật ngày 15.5

15/05/2021 21:30

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội; hội nghị lần thứ 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... là những sự kiện nổi bật ngày 15.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 14-15.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 10 của TP Hồ Chí Minh (gồm 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn) đã tham dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các huyện Củ Chi và Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc Đơn vị bầu cử số 10 của TP Hồ Chí Minh trả lời ý kiến cử tri Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 15.5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, nhất là trong hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá thành quả nổi bật, cũng như những hạn chế của ngành Y tế trong thời gian qua; nguyên nhân khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan của những thành tựu, hạn chế; bài học kinh nghiệm; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển ngành y tế trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của ngành y tế, đồng thời ghi nhận, hoan nghênh, biểu dương đối với những đóng góp của toàn ngành y tế, nhất là những hy sinh, vất vả của những “chiến sĩ” trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân và hỗ trợ bạn bè quốc tế trong phòng, chống dịch bệnh Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Dương Giang -TTXVN


Ngày 15.5, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2021- Phật lịch 2565 các vị chức sắc tôn giáo, các cơ sở thờ tự trên địa bàn Cần Thơ. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565 đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các tăng ni, phật tử trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong ảnh: Đoàn đến thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2021- Phật lịch 2565 tại Tịnh xá Ngọc Minh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện – TTXVN


Ngày 15.5, đoàn 200 bác sỹ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) đã xuất quân sang tỉnh Bắc Giang mang theo các trang thiết bị y tế hiện đại nhất để hỗ trợ địa phương này phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ngày 14.5, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 167/UBND-KGVX đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lực lượng y tế giúp tỉnh Bắc Giang xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân, người lao động trong khu công nghiệp Quang Châu và toàn bộ địa bàn huyện Việt Yên bắt đầu từ ngày 15.5. Trong ảnh: Lễ xuất quân của đoàn 200 bác sỹ, nhân viên y tế tình nguyện của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí. Ảnh: TTXVN


Ngày 15.5, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức phát hành bộ tem “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”. Đây là món quà đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2021). Bộ tem gồm một mẫu tem có khuôn khổ 37x37mm (giá mặt 4.000 đồng) và một blốc có khuôn khổ 110x90mm (giá mặt 15.000 đồng), được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 15.5- 31.12.2022. Trong ảnh: Mẫu block “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”. Ảnh: TTXVN


Ngày 15.5, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Tổ công tác gồm Đội đặc nhiệm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới, thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, thu giữ gần 5.000 gói thuốc lá các loại, chủ yếu là Hero và Jet. Trong ảnh: Tang vật gần 5000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu bị BĐBP An Giang thu giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 15.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án quy hoạch lại khu Đảo Ngọc (TP Hải Dương); phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị thương mại Lai Cách (Cẩm Giàng); chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Nam Cường tập trung nguồn lực để sớm triển khai thực hiện, nếu không tỉnh sẽ thu hồi dự án khu Đảo Ngọc. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, tính toán các chỉ tiêu về kinh tế, kỹ thuật của khu đô thị để đáp ứng mục tiêu thị trấn Lai Cách đạt đô thị loại IV trước năm 2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí chủ trương thành lập và giao chủ đầu tư 8 cụm công nghiệp ở thị xã Kinh Môn và các huyện Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Bình Giang, Thanh Miện. Trong ảnh: Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 15.5, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) phối hợp cùng Sở Công thương và UBND huyện Thanh Hà chính thức triển khai đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Vỏ sò tại địa chỉ https://Voso.vn. Viettel Post sẽ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc đồng giá 22.000 đồng/đơn cho đơn hàng từ 20 kg trở xuống, đồng thời miễn phí cước vận chuyển đối với địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Đại diện Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông cùng UBND huyện Thanh Hà tặng hoa chúc mừng Viettel Post chính thức đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Vỏ sò. Ảnh: Hà Kiên


Chiều 15.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Thanh Miện đã bàn giao 85 trường hợp F1 đã thực hiện xong thời gian cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, đã được cách ly tập trung kể từ ngày 25.4. Trong ảnh: 85 trường hợp cách ly tập trung đủ 21 ngày ở huyện Thanh Miện được bàn giao về địa phương. Ảnh: Duy Trung

QUỐC TẾ


Đêm 14.5, quân đội Israel thông báo đã có 3 quả rocket được bắn từ Syria về phía Bắc của Israel, nhưng một quả trong số này đã rơi ngay trên lãnh thổ Syria, 2 quả còn lại rơi xuống một cánh đồng trống và không gây thiệt hại về người cũng như tài sản. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt hiện nay giữa Israel và Palestine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp, khiến ít nhất 122 người Palestine và 9 người Israel thiệt mạng. Trong ảnh: Rocket được phóng từ Dải Gaza, hiện do Phong trào Hamas của Palestine kiểm soát, xuống lãnh thổ Israel tối 11.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.5, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) xác nhận xe tự hành (rover) thăm dò Sao Hỏa đầu tiên của nước này đã đáp thành công xuống bề mặt hành tinh đỏ. Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa một tàu thăm dò lên một hành tinh bên ngoài Trái Đất. Sứ mệnh thăm dò Sao Hỏa mang tên Thiên Vấn-1, gồm một tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một robot thăm dò, được triển khai từ ngày 23/7/2020. Tàu vũ trụ này bay vào quỹ đạo Sao Hỏa hồi tháng 2 vừa qua, sau một hành trình gần 7 tháng bay xuyên không gian và đáp xuống bề mặt hành tinh này sau hơn 2 tháng thăm dò điểm đáp phù hợp. Trong ảnh: Tàu đổ bộ tham gia sứ mệnh thăm dò Sao Hỏa đầu tiên của Trung Quốc đáp thành công xuống bề mặt "Hành tinh Đỏ". Ảnh: THX/TTXVN


Nhiều bang tại Mỹ bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang, sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ban hành hướng dẫn nới lỏng quy định về biện pháp phòng dịch này. Giám đốc CDC Rochelle Walensky nêu rõ những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đảm bảo đã qua hai tuần của mũi tiêm phòng bắt buộc thứ hai sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc bên ngoài, cũng như không cần phải thực hiện giữ khoảng cách. Một số bang như Washington, Nevada, Oregon, Pennsylvania và Kentucky ngay lập tức áp dụng hướng dẫn của CDC. Trong ảnh: Người dân lưu thông trên đường phố ở Washington DC., Mỹ trong bối cảnh chính quyền nhiều bang bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang phòng dịch COVI-19. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 6 người thiệt mạng và 218 người bị thương sau trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tối 14.5 tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái và gây hư hại hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại các công trường xây dựng, quật đổ nhiều cây xanh... Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một nhà kho rộng 8.000 m2 của công trường xây dựng cũng bị hư hại do lốc xoáy. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả tại hiện trường đổ nát sau trận lốc xoáy ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.5