Sự kiện nổi bật ngày 15.4

15/04/2019 18:16

Thủ tướng Romania chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cựu Thủ tướng Malaysia ra tòa trong phiên xử thứ hai... là những sự kiện nổi bật ngày 15.4.

TRONG NƯỚC


Nhận lời mời của Thủ tướng RomaniaViorica Dancila, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức Romania từ ngày 14-16.4. Sáng 15.4 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Romania Viorica Dancila chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau lễ đón, Thủ tướng Romania Viorica Dancila và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiến hành hội đàm. Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Romania, nhất là trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, lao động, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, hợp tác giữa các địa phương… Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dancila duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Ngày 15.4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN


Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh vừa bàn giao 4 công trình “Nước ngọt vùng biên” cho lực lượng biên phòng và đồng bào vùng biên giới tại 4 tỉnh Kom Tum, Gia Lai, Đắc Nông và Đắk Lăk, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng trích từ nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Niềm vui của bà con xã Thuận An, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông khi được sử dụng nguồn nước sạch từ công trình "Nước sạch vùng biên". Ảnh: TTXVN 


Ngày 15.4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà 173/11 Lê Hồng Phong, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 20 phút, người dân nghe có 2 tiếng nổ và phát hiện có khói đen bốc lên nghi ngút từ phía khu vực bếp căn nhà trên nên báo tin cho cơ quan chức năng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Vụ hỏa hoạn khiến bà Trần Thị Huyền (khoảng 60 tuổi) tử vong, các vật dụng trong nhà hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN


Thông tin từ Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, khoảng 6 giờ ngày 15/4 trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn song rất may không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn liên hoàn làm 2 xe khách và xe tải hư hỏng nặng phần đầu và thân xe. Cảnh sát giao thông Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn xe và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến trưa cùng ngày, hiện trường được giải phóng giúp các phương tiện lưu thông bình thường trở lại. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN

QUỐC TẾ


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 15.4 đã đề nghị Anh hạn chế xuống mức tối thiểu tác động tiêu cực của việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) đối với các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như kinh tế toàn cầu. Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Abe nêu rõ Nhật Bản hoan nghênh khi kịch bản Brexit không thỏa thuận đã không xảy ra sau khi Anh và EU tuần trước đạt được thỏa thuận gia hạn Brexit đến ngày 31.10. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (trái) tại cuộc gặp ở Tokyo ngày 15.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.4, nhiều hoạt động đã diễn ra tại Triều Tiên nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - hay còn gọi là Ngày Ánh Dương, được xem là ngày lễ quan trọng nhất ở nước này. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân và quân nhân đã tới đặt hoa trước tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong Il trên đồi Mansu ở trung tâm Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên bày tỏ lòng thành kính trước tượng đài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong Il trên đồi Mansu ở Bình Nhưỡng ngày 15.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Lực lượng biểu tình tại Sudan ngày 14.4 đã yêu cầu Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) chuyển giao quyền lực "ngay lập tức" cho một chính phủ dân sự và chính phủ này sau đó phải đưa cựu Tổng thống Omar Al-Bashir ra xét xử. Hàng nghìn người biểu tình tiếp tục tập trung bên ngoài tổng hành dinh của quân đội Sudan ở Khartoum nhằm duy trì sức ép đối với TMC - cơ quan nắm quyền điều hành Sudan sau khi ông Al-Bashir bị phế truất hôm 11.4. Trong ảnh: Hàng nghìn người biểu tình tập trung bên ngoài tổng hành dinh của quân đội Sudan ở Khartoum ngày 14.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ra tòa trong phiên xử thứ hai tại Tòa Thượng thẩm ở thủ đô Kuala Lumpur về các cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1 MDB). Phiên xét xử sẽ tập trung vào các chi tiết kỹ thuật liên quan các khoản tiền thất thoát từ quỹ 1MDB. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Tòa Thượng thẩm ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho - công ty nắm đa số cổ phần của Tập đoàn Kumho Asiana vốn đang gặp khủng hoảng về tài chính - đã xem xét áp dụng các biện pháp tự cứu trợ mới cho tập đoàn, bao gồm việc bán hãng hàng không quan trọng nhất.Thông báo của Công ty xây dựng và kỹ thuật Kumho cho biết Hội đồng quản trị đã tổ chức họp kín trong sáng 15.4 và đưa ra quyết định bán hãng hàng không Asiana Airlines - một trong hai hãng hàng không lớn của Hàn Quốc, bên cạnh hãng Korean Air. Trong ảnh: Máy bay của Asiana Airlines tại sân bay quốc tế ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.4