Sự kiện nổi bật ngày 15.2

15/02/2020 18:43

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN, Tổng thống Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết... là những sự kiện nổi bật ngày 15.2.

TRONG NƯỚC



Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ để đánh giá về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra ngày 4.2. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 15.2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28 NQ-TW và nhiệm vụ công tác 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh qua 25 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đóng vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ. Công chức, viên chức người lao động ngành bảo hiểm đã đóng góp vào thành quả an sinh xã hội, được cộng đồng quốc tế công nhận. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị xuất sắc trong thi đua năm 2019. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam- Vietnam Airlines cho biết từ ngày 15.2, Vietnam Airlines chính thức đưa vào khai thác tàu bay thân rộng với tần suất 2 tiếng/chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sự đổi mới này mang đến cho hành khách cơ hội trải nghiệm thường xuyên hơn các dòng tàu bay hiện đại bậc nhất thế giới như Airbus A350, Boeing 787-9 và đặc biệt là Boeing 787-10, dòng tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay. Được mệnh danh là “siêu máy bay”, đội tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines có thể chứa trung bình hơn 300 hành khách mỗi chuyến bay. Trong ảnh: Máy bay của Vietnam Airlines tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN



Ngày 15.2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã liên tiếp triệt phá 3 vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy, bắt 3 đối tượng cùng nhiều tang vật trong các ngày 12, 14 và 15.2. Các đối tường bị bắt giữ là Thào A Sáng, sinh năm 1964, Vàng A Dơ, sinh năm 1967 và Hơ Thị Chía, sinh năm 1985. Tang vật thu giữ gồm 18 kg quả thuốc phiện; 1.636 viên ma túy tổng hợp, khoảng 160 gam heroin và 10 gam thuốc phiện. Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra xử lý các vụ án theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Vàng A Dơ cùng tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN



Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên- Huế) Trần Quốc Phụng cho biết khoảng gần 13 giờ ngày 15.2, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị đuối nước do lật thuyền trên sông, 1 người vẫn đang mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ ngày 15.2, một chiếc thuyền chở 12 người dân ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) qua sông La Ma để đi làm rừng không may bất ngờ bị lật chìm. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 9 người trên thuyền may mắn tự bơi được vào bờ, 3 người còn lại mất tích. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN



Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, những người nuôi ngao tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lo lắng vì tình trạng ngao đến mùa thu hoạch chết trắng bãi nhưng không tìm được ra nguyên nhân khiến người nuôi thiệt hại nặng nề. Các hộ dân nơi đây cũng đề nghị cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân ngao chết bất thường thì mới có cách xử lý, người dân yên tâm canh tác cho vụ nuôi sau. Đồng thời, các hộ dân cũng mong muốn huyện tính toán, hỗ trợ kinh phí phần nào thiệt hại khi thủy sản chết bất thường. Trong ảnh: Ngao chết trắng bãi bất thường khiến người nuôi thiệt hại nặng nề. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

QUỐC TẾ



Theo thông báo mới nhất sáng 15.2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, đến hết ngày 14.2, nước này đã ghi nhận tổng cộng 8.096 bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Riêng trong ngày 14.2 đã có 1.373 người được ra viện. Cũng theo cơ quan trên, tính đến hết ngày 14.2, tại Trung Quốc đại lục có tổng cộng 1.523 ca tử vong do Covid-19 và 66.492 trường hợp nhiễm bệnh. Trong ảnh: Các bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ngày 14.2. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 14.2, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp hiện nay. Phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 ở TP Munich, Tổng thống Steinmeier cho rằng thế giới mỗi năm lại càng rời xa mục tiêu tạo ra một thế giới hòa bình hơn thông qua hợp tác quốc tế. Trong ảnh: Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 ở thành phố Munich, Đức, ngày 14.2. Ảnh: AFP/TTXVN



Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ ngày 14.2 xác nhận nước này đã đạt được thỏa thuận với Taliban về một đề xuất giảm bạo lực trong 7 ngày. Đây được đánh giá là động thái có thể mở ra khả năng Mỹ rút quân khỏi Afghanistan trong thời gian tới. Hiện chính phủ Afghanistan hay Taliban chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã có cuộc gặp với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bên lề Hội nghị An ninh Munich. Trong ảnh (tư liệu): Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban tại cuộc đàm phán ở thủ đô Doha, Qatar ngày 26.2.2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Công ty Facebook Inc tuyên bố hủy kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp thị toàn cầu dự kiến diễn ra trong tháng 3 tới tại TP San Francisco của Mỹ để đề phòng các rủi ro liên quan dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Trong một thông báo ngày 14.2, người phát ngôn của Facebook nêu rõ: "Vì cẩn trọng, chúng tôi quyết định hủy hội nghị tiếp thị toàn cầu nhằm tránh các rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng liên quan đến virus Corona chủng mới". Trong ảnh: Trụ sở của Công ty Facebook Inc ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.2