Sự kiện nổi bật ngày 15.10

15/10/2020 18:51

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI; Chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 15.10.

TRONG NƯỚC


Sáng 15.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã khai mạc với sự tham gia của 444 đại biểu đại diện cho gần 25 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thành phố là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với tương lai, tầm nhìn chiến lược phát triển và con đường đi lên của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trung tâm kinh tế lớn nhất, phát triển năng động và đầu tàu kinh tế của cả nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và kỳ vọng lớn lao của toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố và đồng bào, chiến sĩ cả nước ta. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 15.10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau phiên họp, các cơ quan nắm chắc kết luận của từng nội dung để khẩn trương hoàn thiện các dự án luật, dự thảo nghị quyết và những nội dung sẽ báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát về mọi mặt, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn bảo đảm phục vụ kỳ họp chu đáo. Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp rất quan trọng, gần như là kỳ họp cuối khóa để hoàn thành công việc của Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp tổng kết. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 15.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ban Thư ký ASEAN tổ chức “Hội nghị ASEAN - UNICEF về chuyển đổi kỹ thuật số các hệ thống giáo dục trong toàn ASEAN”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và trong bối cảnh ngành giáo dục các nước ASEAN đang cố gắng đối phó với dịch COVID-19, bảo đảm cho mọi học sinh được an toàn và không bị gián đoạn việc học. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 15.10, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2020 “Hanoi Gift Show 2020”. Đây là lần thứ 9 Hội chợ “Hanoi Gift Show 2020” được tổ chức - Sự kiện thường niên, uy tín của ngành thủ công mỹ nghệ nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo; đồng thời là môi trường thuận lợi để thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Hội chợ quốc tế Hanoi Gift show 2020 đã thu hút 400 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước hứa hẹn mang tới cho các doanh nghiệp, các làng nghề thủ công truyền thống cũng như các nghệ nhân làng nghề những cơ hội tiếp tục đưa ngành hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Phương Anh - TTXVN


Đến 15 giờ ngày 15.10, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm kiếm được thêm 7 thi thể của các thành viên đoàn công tác tại Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ,  xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Danh tính các nạn nhân vẫn đang chờ được xác định. Những thi thể của cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn công tác được tìm thấy trong ngày 15.10 được đưa về Bệnh viện 268 (TP Huế). Sau đó, Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, TP Huế. Theo phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường, thời tiết đang xấu đi, khu vực này có nhiều mây đen và sương mù. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. Trước đó, trưa 12.10, sau khi nhận được tin báo ngắn qua điện thoại từ một công nhân về vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, cơ quan chức năng xác minh có 17 công nhân của Nhà máy bị mất tích. Trong ảnh: Xe cứu thương của lực lượng y tế tham gia cứu nạn các nạn nhân. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Vào 0 giờ 40 ngày 15.10, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe khách đi ngược chiều đã xảy ra tại km số 9 đường dẫn phía nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khiến 2 người chết tại chỗ và 17 người bị thương. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lái xe Trương Minh Thìn (sinh năm 1976, trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo 51C - 907.23 kéo theo rơ-móoc 51R - 149.29 chạy trên đường dẫn phía nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hướng Nam- Bắc. Khi đến Km9 trên đường dẫn, xe đầu kéo đâm vào xe ô tô khách 93B - 004.07 (chưa biết tên tài xế) chạy chiều ngược lại, chở theo khoảng 40 hành khách. Hiện những người bị thương đều đã được đưa đi cấp cứu (trong đó có lái xe khách) tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cả hai xe bị hư hỏng nặng.  Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 29 để thảo luận, thống nhất dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung, chương trình tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và một số văn bản phục vụ đại hội. Đây là hội nghị cuối cùng của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin Bộ Chính trị đã nhất trí với phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Tiểu ban của đại hội cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, khẩn trương thực hiện những nội dung công việc do BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về đại hội... Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 25-27.10.2020, khai mạc vào sáng 26.10. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 29 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Thành Chung


Chiều 15.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc gian trưng bày “Đảng bộ tỉnh Hải Dương - 80 năm vinh quang và tự hào” tại Bảo tàng tỉnh. Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự. Gian trưng bày gồm hơn 200 ảnh, tư liệu, hiện vật được sắp xếp theo 3 chủ đề: Quá trình thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương; Đảng bộ tỉnh Hải Dương qua các kỳ đại hội; Hải Dương - thành tựu đổi mới và phát triển. Gian trưng bày đã khái quát quá trình đấu tranh, vận động, tiến tới thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời để lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân Hải Dương đấu tranh cách mạng giành chính quyền, cùng cả nước đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước; giới thiệu đến công chúng về các kỳ đại hội cũng như thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Hải Dương trong thời kỳ đổi mới. Gian trưng bày sẽ mở cửa đến hết ngày 1.11. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bày. Ảnh: Huyền Anh


Ngày 15.10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp với Công ty TNHH Gia Long Phát (Hà Nội) tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid-19 và trao tặng trang thiết bị y tế” cho các cơ sở y tế, người dân trong tỉnh thông qua Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh. Các đơn vị trên đã tặng 10 máy phân tích HbA1C tự động sử dụng cho xét nghiệm bệnh tiểu đường, tổng trị giá 600 triệu đồng. Các máy này sẽ được giao cho Sở Y tế để phân bổ đến các trung tâm y tế trong tỉnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Tỉnh đoàn tiếp nhận 10 máy xét nghiệm bệnh tiểu đường. Ảnh: Minh Nguyệt


Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao nên các khu vực trong tỉnh có mưa to. Lượng mưa từ ngày 14.10 đến 16 giờ ngày 15.10 phổ biến từ 80 - 100 mm. Trong đó, TP Chí Linh có tổng lượng mưa lớn nhất là 152 mm, Ninh Giang 134,5 mm. Mưa lớn đã làm hơn 1.100 ha cây trồng ở các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Kim Thành, thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh bị ngập. Tại TP Hải Dương, mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường như Ngô Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Vũ Hựu, Nguyễn Thị Duệ... bị ngập sâu từ 20 - 30 cm. Trong ảnh: Hơn 1.000 ha cây rau màu, cây chuyển đổi bị ngập. Ảnh: Trần Hiền

QUỐC TẾ


Ngày 14.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi hợp tác quốc tế để chấm dứt các cuộc xung đột nghiêm trọng tại khu vực Nagorny-Karabakh tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia. Thông báo mới của điện Kremlin nêu rõ lời kêu gọi trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - 2 quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với tình hình khu vực - kể từ khi xung đột tái bùng phát cuối tháng trước. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn cấp huy động các nỗ lực chung để chấm dứt xung đột sớm nhất có thể và tiến tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề Nagorny-Karabakh. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Moskva ngày 5.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 14.10 cho biết, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt "một số tiến bộ" trong các cuộc đàm phán thương mại tuần này, dù vẫn còn bất đồng. Phát biểu với báo giới, quan chức trên nhấn mạnh: "Một số tiến bộ đã đạt được trong tuần này, chủ yếu về mặt kỹ thuật đàm phán, song còn bất đồng về quyền đánh cá". Trong ảnh: Ngư dân đánh bắt cá ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam Anh ngày 12.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã kêu gọi những người giàu hỗ trợ những người nghèo nhất vượt qua tác động của đại dịch COVID-19 ở cả cấp độ quốc gia và trên toàn cầu. Ban lãnh đạo IMF và WB đặc biệt nhấn mạnh các chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong ảnh (tư liệu): Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva (trái) và Chủ tịch WB David Malpass tại cuộc họp báo chung về dịch COVID-19 tại Washington, DC, Mỹ, ngày 4.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại phiên họp ngày 14.10, Ủy ban kế hoạch cấp cao của Chính quyền dân sự Israel, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel phụ trách các vấn đề dân sự tại Bờ Tây, đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng mới 2.166 ngôi nhà định cư tại khu Bờ Tây. Quyết định trên đã chấm dứt 8 tháng tạm ngừng hoạt động này và được đưa ra chưa đầy 1 tháng sau khi Israel ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain với cam kết "đóng băng" các kế hoạch xây dựng trên. Trong ảnh: Khu định cư Efrat của Israel tại TP Bethlehem, Bờ Tây ngày 14.10. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.10