Sự kiện nổi bật ngày 1.5

01/05/2019 20:22

Một vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) đã thiêu rụi nhiều xe ô tô và tài sản của người dân... là sự kiện nổi bật ngày 1.5

TRONG NƯỚC


Sáng 1.5, tàu SAR 412 - thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ngư dân Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, thuyền viên trên tàu cá QNa 94464 TS về cảng Hải đoàn 48 Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định an toàn. Lực lượng chức năng khẩn trương chuyển ngư dân Nguyễn Thanh Bình đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị. Trước đó chiều 30.4, khi tàu cá QNa 94464 TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng 210 hải lý về phía Đông Nam thì anh Bình bị đau dữ dội, sốt cao, mê man, tình trạng nguy kịch. Thuyền trưởng tàu cá liên hệ các cơ quan chức năng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trong ảnh: Lực lượng bác sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kiểm tra sức khỏe cho ngư dân Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN


Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 440 nghìn lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt trên 91,2 nghìn lượt người, tăng 17,9% và tổng thu từ du lịch ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 36,9%. Trong ảnh: Du khách quốc tế tham gia các hoạt động văn hoá tại phố đi bộ hồ Gươm. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Chiều 1.5, một vụ cháy xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An) đã làm thiêu rụi nhiều xe ô tô và tài sản của người dân. Đám cháy xuất phát từ việc đốt đồng của người dân rồi lan sang điểm thu mua phế liệu ven đường. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi 3 xe tải cùng nhiều tài sản khác, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Ngọn lửa thiêu rụi 3 xe tải cùng nhiều tài sản khác gây thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN


Sáng 1.5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có lốc xoáy, lũ quét gây một số thiệt hại ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Gió lốc kèm theo mưa dông mạnh đã quét qua các huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Bát Xát, gây thiệt hại 121 nhà dân. Gió xoáy mạnh bốc đi toàn bộ phần mái hai phòng học, một số công trình phụ của Trường THCS xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà). Ngoài ra, mưa lớn từ phía thượng nguồn đổ về gây lũ quét trên suối Nghĩa Đô (Bảo Yên), cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại Km71+500 tỉnh lộ 153. Hiện tại tuyến đường liên xã Nghĩa Đô đi Tân Tiến không lưu thông được. Trong ảnh: Người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN


Ngày 1.5, tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) diễn ra Lễ khai mạc Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - 2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” chặng đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2019) trong cả nước. Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019 với lộ trình đường đua dài hơn 500km, bắt đầu từ Thủ đô Hà Nội và kết thúc với vòng đua quanh TP Điện Biên Phủ. Cuộc đua thu hút gần 300 thành viên đến từ 10 đội đua mạnh nhất Việt Nam và hai đội quốc tế là Nhật Bản, Philippines. Kết thúc chặng thi đấu thứ nhất VĐV Quàng Văn Cường (Đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đích đầu tiên, giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về VĐV Nguyễn Thành Tâm (Đội Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời) và giải Ba thuộc về VĐV Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai). Trong ảnh: Các VĐV thực hiện cuộc đua vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN


Ngày 1.5, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết:Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người, trong đó, trên đường bộ xảy ra 135 vụ, làm chết 94 người, bị thương 96 người, trên đường sắt xảy ra hai vụ, làm chết hai người, trên đường thủy nội địa và hàng hải không xảy ra tai nạn giao thông. Trong ảnh: Nhiều xe ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 1.5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết ông và đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã có "các cuộc đàm phán hiệu quả" với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh. Dự kiến Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới thủ đô Washington để tiến hành đàm phán thêm bắt đầu vào ngày 8.5 tới. Trong ảnh (từ trái sang): Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chụp ảnh chung trước vòng đàm phán ở Bắc Kinh ngày 1.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 1.5, trong phát biểu đầu tiên gửi tới toàn dân trong ngày đăng quang, tân Nhật hoàng Naruhito đã cầu nguyện cho hòa bình của thế giới và khẳng định ông sẽ phụng sự lợi ích của người dân Nhật Bản. Trong ảnh: Tân Nhật hoàng Naruhito (thứ 2, phải) phát biểu trong lễ đăng quang tại Hoàng cung ở Tokyo, Nhật Bản ngày 1.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 1.5 cam kết hỗ trợ một cách có hệ thống cho các địa phương ở nước này theo đuổi các dự án hợp tác liên Triều, cho rằng những việc này sẽ giúp bù lại những hạn chế của chính quyền trung ương trong hợp tác liên Triều. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc tham gia kế hoạch xây tuyến đường đi bộ chiến lược trong khu phi quân sự liên Triều ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, tháng 11.2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ngày 1.5, đại diện Mỹ và phiến quân Taliban bắt đầu vòng đàm phán mới tại thủ đô Doha, Qatar, nhằm tìm kiếm giải pháp kiến tạo hòa bình ở Afghanistan. Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ tập trung vào mục tiêu là một thỏa thuận ngừng bắn để mở đường chấm dứt tình trạng xung đột. Tuy nhiên, phía Taliban được cho là sẽ ưu tiên yêu cầu Mỹ rút quân khỏi quốc gia này. Trong ảnh (tư liệu): Phái đoàn Mỹ (trái) và phái đoàn Taliban (phải) tại vòng đàm phán hòa bình ở Doha, Qatar ngày 26.2. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 1.5