Sự kiện nổi bật ngày 14.5

14/05/2019 21:19

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt...là sự kiện nổi bật ngày 14.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.5, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 14.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2019 đã bế mạc. Dự lễ bế mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan Tashi Dorji; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương; trưởng các phái đoàn ngoại giao quốc tế. Các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các nước, các tông phái Phật giáo trên thế giới cũng tham dự.Tại Lễ bế mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vesak 2019, tuyên đọc “Tuyên bố Hà Nam 2019”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 14.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình "Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019" nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) . Dự và chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Viện sỹ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tham dự cuộc gặp mặt có 100 đại biểu là các nhà trí thức, khoa học đã đạt các giải thưởng khoa học, công nghệ trong nước, quốc tế, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Kovalevskaia; các nhà giáo, nhà khoa học hoạt động trong khối viện, trường có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trong ảnh: Các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Ngày 14.5, tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Đây là năm đầu tiên, cả nước triển khai Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai. Dự và chỉ đạo tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng khẳng định: Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai là dịp để chúng ta nhận thức đúng, thể hiện sự cam kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, động viên chính quyền các cấp, các tổ chức và cộng đồng người dân nâng cao sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong phòng chống thiên tai. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Đăng – TTXVN


Chào mừng 129 năm ngày sinh và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều 14.5 Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 153 tập thể và 239 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2019). Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những tập thể, cá nhân được tuyên dương lần này ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau, từ công an, bệnh viện, thầy cô trong trường học đến cựu chiến binh, đoàn thanh niên, tăng ni tôn giáo… mỗi người một góc đều chọn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để giúp công việc được hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn. Chính những tấm gương này, hàng ngày luôn nhắc nhở về tình cảm, trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhân dân đối với Bác Hồ, ra sức xây dựng bảo vệ tổ quốc, đưa thành phố phát triển đúng vị trí như mong mỏi của Bác và nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với đại diện tập thể, cá nhân tại lễ tuyên dương. Ảnh: Xuân Tình - TTXVN


Ngày 14.5, theo thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Diệp Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra xác định, bị can Diệp Thị Hồng Liên (sinh năm 1974; trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Trong ảnh: Bị can Diệp Thị Hồng Liên. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.5, UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) tổ chức tiêu hủy 52 con lợn có tổng trọng lượng trên 2 tấn của gia đình ông Huỳnh Văn Núp ở ấp 1, xã Tân Lập bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận tại 2 đơn vị cấp huyện (Đồng Phú và TP Đồng Xoài) với 3 đơn vị cấp xã (phường Tân Phú, TP Đồng Xoài), xã Tân Lập và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) xuất hiện 7 ổ dịch tại các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi ở ấp 1, xã Tân Lập. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 14.5, phát biểu kết luận buổi giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh tại huyện Thanh Hà về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giảm nghèo của Trung ương, tỉnh để hộ nghèo nắm được. Việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo phải bảo đảm khách quan, đúng quy định. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong huyện tăng cường phối hợp triển khai các chương trình, mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, giống cho hộ nghèo. Phân chia hộ nghèo theo từng nhóm và theo các tiêu chí để có các hình thức, biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp, kịp thời... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hà Vy


Chiều 14.5, huyện Thanh Hà cùng các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Văn hóa, thể thao và Du lịch họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm 2019.  Huyện Thanh Hà sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm kết nối sản phẩm trước khi diễn ra ngày hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động kết nối với các công ty lữ hành, cơ quan truyền thông để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của huyện; đưa đoàn về tham quan, khảo sát các địa điểm như vườn ổi (Liên Mạc), khu vực cây vải tổ ở xã Thanh Sơn và một số di tích tâm linh trong huyện. Sở Công thương kết nối với một số doanh nghiệp, cơ sở uy tín để thu mua vải. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị chức năng cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho những hộ sản xuất vải đạt tiêu chuẩn và trao giấy chứng nhận trong ngày hội. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 14.5, Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2019). Đông đảo chiến sĩ Trường Sơn năm xưa đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của toàn lực lượng. 16 năm chiến đấu anh dũng làm nhiệm vụ chi viện chiến lược trên tuyến đường mang tên Bác, bộ đội Trường Sơn đã tham gia trực tiếp và phục vụ hiệu quả cuộc tổng tấn công Xuân Mậu Thân 1968, Chiến dịch đường 9 – Nam Lào, Chiến dịch giải phóng Khe Sanh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành Cổ hè năm 1972... Đặc biệt là tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước mùa xuân 1975. Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đạn dược; tiêu diệt và bắt sống 17.740 tên địch, bắn rơi tại chỗ 2.455 máy bay các loại; mở 3.000 km đường giao liên, tổ chức cho hơn 2 triệu lượt người vào ra chiến trường an toàn... Trong ảnh: Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 14.5, Thủ tướng Anh Theresa May đang phải chịu sức ép từ chính đảng Bảo thủ cầm quyền của mình nhằm từ bỏ nỗ lực tìm một phương án nhượng bộ về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU) với Công đảng đối lập. Bà May được đề nghị không nên nhất trí với yêu cầu của Công đảng về một liên minh thuế quan với EU hậu Brexit. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu tại cuộc họp của đảng Bảo thủ Scotland ở Aberdeen ngày 3.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14.5 cho biết Hàn Quốc đang nỗ lực gửi lương thực cho Triều Tiên trước tháng 9 để giúp giảm nhẹ tình trạng thiếu lương thực ở nước này. Seoul đang vạch kế hoạch cung cấp viện trợ lương thực vì cho rằng tình trạng thiếu hụt lương thực ở Triều Tiên có thể trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt quốc tế và nhiều năm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Trong ảnh (tư liệu): Xe chở hàng viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại khu vực cửa khẩu ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc ngày 21.9.2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Tập đoàn bán lẻ Fast Retailing Co. của Nhật Bản ngày 14.5 cho biết thông tin cá nhân của 461.091 tài khoản khách hàng trên các website của thương hiệu thời trang Uniqlo và GU thuộc tập đoàn này có thể đã bị rò rỉ thông qua các truy cập trái phép.Tập đoàn Fast Retailing Co. đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cam kết không để tình trạng này tái diễn. Trong ảnh: Cửa hàng thương hiệu thời trang Uniqlo thuộc tập đoàn Fast Retailing ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.5