Sự kiện nổi bật ngày 14.4

14/04/2019 17:44

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Kiên Giang; ​Linh thiêng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 14.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 13-14.
4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với tỉnh Kiên Giang về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, trọng tâm nhiệm vụ năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm khu nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Trung sơn ở xã Trung Hóa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 14.4 (mùng 10.3 âm lịch), tại điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí, tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước. Dự Lễ dâng hương có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành địa phương cùng đông đảo nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng. Ảnh: Thành Đạt –TTXVN


Sáng 14.4 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Bucharest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Viorica Dancila. Dự kiến trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Romania, hội kiến Tổng thống Romania, Chủ tịch Thượng viện Romania và Chủ tịch Hạ viện Romania, dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Romania, tọa đàm với các địa phương hợp tác với Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng và một số hoạt động khác. Trong ngày 14.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn sẽ thăm tỉnh Prahova, làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Prahova; thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania. Trong ảnh: Cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay quốc tế Henri Coanda, Bucharest. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Ngày 14.4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Mặt trận 479 Quân khu 7 tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Mặt trận 479- Quân khu 7 (14.4.1979 -14.4.2019), chia sẻ ký ức hào hùng của những năm tháng chiến đấu thực hiện nghĩa vụ quốc tế và tri ân các liệt sỹ đã hy sinh trên Mặt trận 479 trong suốt gần 10 năm liên minh chiến đấu giúp bạn Campuchia. Trong ảnh: Ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Mặt trận 479 tặng kỷ niệm chương cho đại diện lãnh đạo Quân khu 7 và các tướng lĩnh nguyên là chỉ huy các thời kỳ của Mặt trận 479. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Sáng 14.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết chiều 13.4, đơn vị phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan); Cục Hải quan An Giang, C04- Bộ Công an, PC04- Công an An Giang và Đoàn 3, Bộ Tư lệnh Biên phòng bắt giữ vụ vận chuyển 26,6kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (trong đó có: 25.000 viên thuốc lắc, 1kg Ketamine và 16,8kg ma túy đá) và bắt giữ 2 đối tượng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, ngay trong đêm 13.4, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, phát hiện, thu giữ: 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1 kg ma túy đá và một số đồ vật, tài sản có liên quan. Tronh ảnh: Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vừa bắt giữ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Ngày 14.4, ông Tô Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tiểu học là Nguyễn Anh Khôi (sinh năm 2011, học sinh lớp 3A3), Nguyễn Đăng Khôi (sinh năm 2013, học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc, là hai anh em ruột) và Hoàng Công Huân (sinh năm 2012, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) tử vong. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

TRONG TỈNH


Tối 14.4, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương, Giải bóng bàn quốc tế cúp Hoàng Thạch lần thứ VIII năm 2019 thi đấu các nội dung chung kết và bế mạc sau 3 ngày tranh tài sôi nổi. Ở trận chung kết nội dung đồng đội nam, đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 đã thi đấu xuất sắc và giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước các tay vợt của Quân đội để giành cúp vô địch. Tại trận chung kết nội dung đồng đội nữ, đội tuyển Suwon (Hàn Quốc) cũng không gặp mấy khó khăn để vượt qua đội Quảng Tây (Trung Quốc) với tỷ số 3-0. Hai tay vợt của đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1 là Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân lần lượt giành giải nhì và ba nội dung đơn nam. Giải nhất đơn nam, đơn nữ thuộc về các tay vợt Lou Wei Quan và Li Tian đều của đội Quảng Tây (Trung Quốc). Trong ảnh: Ban tổ chức trao cúp vô địch nội dung đồng đội nam cho đội Vicem Hoàng Thạch Hải Dương 1. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ


Ngày 13.4 (giờ địa phương), tại Washington, D.C., Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên họp mở đầu của chuyên đề ứng dụng kỹ thuật, đổi mới trong quản trị công (GovTech) thuộc Hội nghị mùa Xuân 2019 do Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức về quản trị số, phát triển Chính phủ số. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại phiên họp mở đầu GovTech thuộc Hội nghị "Spring Meetings 2019". Ảnh: Đặng Huyền - TTXVN


Ngày 14.4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi người dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ quốc gia nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi hoàn cảnh trong nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar, Tổng thống Maduro nhấn mạnh với việc tăng cường thêm gần 1 triệu người, tính đến cuối năm nay, lực lượng này sẽ có gần 3 triệu thành viên. Ông khẳng định Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar của Venezuela lấy nhân dân làm nòng cốt, chống lại mọi âm mưu phá hoại, và là lực lượng dân quân duy nhất có kinh nghiệm về quân sự tại Mỹ Latinh và Caribe. Trong ảnh: Các thành viên Lực lượng dân quân quốc gia Bolivar tại lễ kỷ niệm ở Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.4, chiếc máy bay lớn nhất thế giới gồm 2 thân và 6 động cơ máy bay Boeing 747 đã có chuyến bay thử đầu tiên tại California, Mỹ. Hành trình đầu tiên của siêu máy bay này là bay qua sa mạc Mojave. Chiếc máy bay này do Stratolaunch đặt hàng Công ty Scaled Composites chế tạo. Với thiết kế sải cánh (115m), dài hơn một sân bóng và gấp 1,5 lần sải cánh của một chiếc Airbus A380 (chưa đến 80m), máy bay đã hoàn thành hành trình đầu tiên trong khoảng 2 giờ rưỡi, với tốc độ tối đa 304km/h và đạt độ cao 5.182m so với mặt đất. Trong ảnh: Chiếc máy bay lớn nhất thế giới bay qua sa mạc ở California. Ảnh: AFP/TTXVN


Lễ diễu hành ôtô nghệ thuật“Art Car Parade” lớn nhất thế giới lần thứ 32 đã được tổ chức tại TP Houston, bang Texas của Mỹ ngày 13.4.Tại lễ hội thường niên này, những người yêu xe được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc xe nghệ thuật với nhiều hình dáng độc đáo và thiết kế ấn tượng. Lễ diễu hành ôtô nghệ thuật “Art Car Parade” hàng năm luôn là một sự kiện được mong chờ nhất ở Houston, Mỹ. Trong ảnh: Người dân và du khách chiêm ngưỡng những chiếc xe trang trí độc đáo và lạ mắt tại Houston Art Car Parade 2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.4