Sự kiện nổi bật ngày 14.3

14/03/2019 18:42

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Các huyện, thành phố giao ước thi đua... là những sự kiện nổi bật ngày 14.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Cần tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm minh bạch, không có vùng cấm và theo đúng quy định của pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 14.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ngày 14.3, tại TP Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Ủy ban châu Âu (EC) tổ chức Cuộc họp lần thứ 11 Nhóm giữa kỳ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về An ninh biển (ISM-MS) với sự tham gia của hơn 80 đại biểu là quan chức đầu ngành về an ninh và hợp tác biển đến từ 27 thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), cùng các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, khu vực liên quan và các bộ, ngành của Việt Nam. Cuộc họp là hoạt động thường kỳ trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) nhằm rà soát, kiểm điểm tình hình an ninh biển, các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và đề xuất hoạt động, sáng kiến mới cho giai đoạn tiếp theo. Trong ảnh: Quang cảnh Cuộc họp. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN


Ngày 14.3, tại TP Đà Nẵng, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 - 1988 tổ chức Lễ tưởng niệm 31 năm Ngày các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma - Trường Sa (14.3.1988-14.3.2019). Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa và thân nhân các liệt sỹ đã kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương thơm, thả hoa đăng tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cách đây tròn 31 năm. Trong ảnh: Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa và thân nhân các liệt sỹ chụp ảnh chung tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Đinh Văn Nhiều - TTXVN


Ngày 14.3, tại Đà Nẵng, Đại học Bang Arizona (Mỹ) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học Việt Nam thường niên lần thứ 7 (STEMCON Việt Nam) với chủ đề: “Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM”. Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu tham gia là lãnh đạo các doanh nghiệp, giới học thuật và đại diện các cơ quan chính phủ. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Chiều 14.3, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương. Một đối tượng được cho là “ngáo đá” điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn trên đường sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Trong quá trình chạy trốn, đối tượng này đã đâm liên tiếp vào 5 xe máy và 1 chiếc xe taxi. Hiện trường vụ tại nạn kéo dài khoảng 1,5km. Nhiều người đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn và thực hiện công tác giải tỏa ách tắc giao thông. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.3, UBND huyện Tứ Kỳ, trưởng Khối thi đua các huyện, thành phố năm 2018 tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh mong muốn thời gian tới, Khối thi đua các huyện, thành phố phát huy kết quả đạt được, cải tiến việc tổ chức giao ước thi đua, bảo đảm đi vào thực chất. Làm sao mỗi tập thể, cá nhân được suy tôn, khen thưởng thấy tự hào, hãnh diện, phấn khởi với kết quả mình đã làm được. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho UBND TP Hải Dương do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối các huyện, thành phố năm 2018. Ảnh: Hà Nga


Sáng 14.3, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị tại huyện Kim Thành.Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Kim Thành sớm rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản đã ban hành liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai. Giám sát chặt chẽ việc quy hoạch, quản lý sử đụng đất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tránh để lãng phí, sai phạm trong quản lý, sử dụng đất...Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, PhóTrưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 14.3 dẫn nguồn Liên hợp quốc (LHQ) đưa tin Hội đồng Bảo an LHQ vừa thông qua việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với 5 dự án nhân đạo được đề xuất tại Triều Tiên, trong đó có các hoạt động cung cấp dinh dưỡng và y tế cho người dân quốc gia Đông Bắc Á này. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 11.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.3, các Chính phủ và nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thống nhất về những quy tắc mới có thể buộc các nhà thanh toán bù trừ lớn của nước ngoài phải di dời đến lãnh thổ EU nếu muốn tiếp tục phục vụ khách hàng của khối. Thanh toán bù trừ bằng đồng euro là một trong những “chiến trường chính” giữa London và Brussels trong các cuộc đàm phán định hình cách thức thị trường tài chính châu Âu khi Anh rời EU, còn gọi Brexit. Trong ảnh (tư liệu): Đồng Euro tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.3, Thẩm phán Azmi Ariffin tại tòa Thượng thẩm Salam ở bang Selangor của Malaysia thông báo tạm hoãn phiên xét xử bị cáo Đoàn Thị Hương trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol tới ngày 1.4, với lý do bị cáo có sức khỏe không tốt, có biểu hiện rối loạn tâm lý. Sau cuộc trao đổi giữa bên công tố và luật sư bào chữa, chủ tọa phiên tòa đã đưa ra quyết định trên, tạo điều kiện cho Đoàn Thị Hương có thời gian nghỉ ngơi. Trong ảnh: Cảnh sát áp giải Đoàn Thị Hương rời Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 14.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13.3 tuyên bố tạm thời cấm các máy bay Boeing 737 MAX hoạt động sau vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Ethiopian Airlines khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Như vậy, Mỹ đã chính thức gia nhập làn sóng các nước cấm dòng máy bay này của Boeing hoạt động. Tuyên bố của FAA nêu rõ: "Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong khi chờ kết quả điều tra thêm, bao gồm việc kiểm tra thông tin thu được từ dữ liệu chuyến bay cũng như ghi âm trong buồng lái". FAA cũng cho biết sẽ phải mất "vài tháng" sửa chữa phần mềm để máy bay Boeing 737 MAX được hoàn thiện. Trong ảnh: Máy bay Boeing 737 Max 8 của Hãng hàng không American Airlines hạ cánh tại sân bay Reagan ở Washington D.C., Mỹ, ngày 13.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.3