Sự kiện nổi bật ngày 14.2

14/02/2020 18:45

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII là sự kiện nổi bật ngày 14.2.

TRONG NƯỚC


Ngày 14.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở các cấp đóng góp ý kiến. Bộ Chính trị đã nghe Tổ trưởng Tổ Biên tập các Tiểu ban trình bày tờ trình, báo cáo bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; dự thảo Báo cáo Kinh tế -  Xã hội; dự thảo Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các Tiểu ban và Tổ Biên tập đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà lại một lần nữa các dự thảo báo cáo, bảo đảm thống nhất quan điểm tư tưởng, với tinh thần báo cáo chính trị là trung tâm; văn phong chính xác, dễ hiểu. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 14.2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid -19 gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Ngày 11.2, tôi đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp, nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại. Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại”. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 14.2, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem "Tình yêu”. Bộ tem sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho những người thân yêu đúng dịp Ngày lễ tình nhân Valentine. Điều đặc biệt, đây là bộ tem đầu tiên Bưu điện Việt Nam ứng dụng công nghệ in tem có mùi hương, sẽ được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính đến ngày 31.12.2021. Trong ảnh: Bộ tem gồm 1 mẫu tem có giá mặt 4.000 đồng do họa sĩ cộng tác viên Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Ngày 14.2, Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết đoàn kiểm tra liên ngành vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang không bảo đảm quy định. Trước đó, vào 9 giờ ngày 13.2, tổ liên ngành thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố (PC03), Cục Quản lý thị trường và Thanh tra Sở Y tế thành phố tiến hành kiểm tra xe ô tô 15C-31080 do Nguyễn Quang Chính (sinh năm 1979, ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe chở 350 hộp chứa 17.500 khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp nhãn hiệu DAHAKI không có hóa đơn, chứng từ. Xác minh số khẩu trang trên được sản xuất tại nhà xưởng ở xóm 4 thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thuộc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất DAHAKI do Đặng Hùng Cường (sinh năm 1982, ở xóm 2, thôn Kiều Đông, cùng xã Hồng Thái) làm Giám đốc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng thu giữ các sản phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang không bảo đảm quy định. Ảnh: TTXVN


Chiều 14.2, Bộ Công an đã thông tin chính thức về quá trình vây bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn khỉ, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) - nghi can giết 5 người bằng súng ở Củ Chi. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và truy tìm các bằng chứng liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ án. Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực lực lượng chức năng làm nhiệm vụ sáng 14.2. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.2, ngành tổ chức xây dựng Đảng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ đối với Đảng bộ cấp cơ sở, trước mắt tập trung làm tốt việc tổ chức Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Thái Tân (Nam Sách). Sau đại hội điểm, tổ chức rút kinh nghiệm để các Đảng bộ cấp huyện chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở Đảng bộ mình, phấn đấu cấp cơ sở hoàn thành đại hội trong tháng 4 và tháng 5. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức cấp ủy các cấp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy. Chú ý tiêu chuẩn về chính trị, bằng cấp đối với cán bộ xã... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019. Ảnh: Thanh Mai


Chiều 14.2, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19.2. Học sinh các cấp THCS, THPT đi học trở lại từ ngày 17.2. Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về các nội dung cần thực hiện trước, trong và sau khi cho học sinh trở lại trường... Trong ảnh: Các trường học của huyện Kim Thành vệ sinh sạch sẽ để sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập. Ảnh: Danh Trung

QUỐC TẾ



Ngày 13.2, tại Thủ đô Jakarta (Indonesia) đã diễn ra cuộc họp Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với mục đích kiểm điểm các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ EAS. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN chủ trì cuộc họp. Trong ảnh: Đại sứ các nước thành viên Cấp cao Đông Á (EAS) tham dự cuộc họp. Ảnh: Hữu Chiến - TTXVN 


Với 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 13.2 đã thông qua một nghị quyết hạn chế Tổng thống Donald Trump sử dụng các lực lượng quân đội chống Iran khi chưa được Quốc hội chấp thuận. Có 8 Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa và toàn bộ 47 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tăng Ích Tân ngày 14.2 cho biết, 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19, trong số đó có 6 người đã tử vong tính tới ngày 11.2. Phát biểu tại cuộc họp báo về việc bảo vệ các nhân viên y tế, ông Tăng cho hay số nhân viên y tế bị nhiễm Covid -19 đang gia tăng. Trong ảnh: Các nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, Trung Quốc nhằm điều trị cho các ca nhiễm Covid -19. Ảnh: THX/TTXVN


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 14.2 cho biết, một cuộc tấn công tên lửa do Israel tiến hành nhằm vào các mục tiêu quân sự gần Thủ đô Damascus của Syria trong đêm đã khiến cho 3 binh sĩ Syria và 4 binh sĩ Iran thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Israel tiến hành cuộc không kích tại địa điểm không xác định ở Syria ngày 6.2. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày lễ tình yêu Valentine's Day (14.2) là ngày mà tất cả những người yêu nhau trên thế giới mong chờ để được trao nhau những lời nói yêu thương, món quà ngọt ngào nhất. Vào ngày này, các cặp đôi thường tặng nhau chocolate, hoa hồng đỏ cùng những tấm thiệp chan chứa yêu thương. Trong ảnh: Hoa hồng được kết thành hình trái tim khổng lồ để chào đón ngày lễ tình yêu tại Quezon, Philippines. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.2