Sự kiện nổi bật ngày 13.6

13/06/2020 18:30

Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu là sự kiện nổi bật ngày 13.6.

TRONG NƯỚC


Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2020), sáng 13.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Trong ảnh: Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng các Nhà báo lão thành. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Ngày 13.6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Các đại biểu cho rằng, đây là thời điểm Chính phủ cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khôi phục kinh tế sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 13.6, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức Ngày hội Hiến máu cứu người- Hành Bồ Tát đạo 2020 với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Trong ảnh: Ngày hội thu hút đông các chư tôn đức lãnh đạo, giảng sư, tăng ni tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Một vụ giết người bằng dao vì mâu thuẫn tình cảm trong khi ăn nhậu xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 tối 12.6 tại thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Đối tượng gây án là Lê Văn Việt (21 tuổi) và nạn nhân là Nguyễn Hữu Đại cũng mới 21 tuổi. Công an huyện Phú Riềng phối hợp với công an xã Bình Sơn đã bắt tạm giam đối tượng gây án. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Sáng 13.6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ xã Đắk R’La (còn gọi là chợ 312), huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 5 người bị thương. 2 xe tải lưu thông cùng chiều theo hướng từ Đắk Lắk đi Đắk Nông va chạm với một xe công nông lưu thông theo hướng ngược lại khiến 2 xe tải lao vào lề đường, tông trực diện vào nhiều tiểu thương, gian hàng đang bày bán dọc lề đường, dẫn đến tai nạn nói trên. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12.6 đã tiến hành phiên họp trực tuyến về tình hình khu vực Trung Phi và hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại đây (UNOCA). Tại phiên họp, Việt Nam và Indonesia cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất ổn an ninh tại Trung Phi thông qua các biện pháp toàn diện và dài hạn. Trong ảnh (tư liệu): Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ảnh: Khắc Hiếu - TTXVN


Ngày 13.6, Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc nên dừng việc đề cập đến đàm phán phi hạt nhân hóa, cho rằng Seoul không đủ điều kiện để thảo luận hoặc can dự các cuộc đàm phán hạt nhân giữa nước này và Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên  Ri Son-gwon cho rằng những kỳ vọng cải thiện mối quan hệ Mỹ - Triều, vốn trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu hai năm trước đây, giờ đã trở thành nỗi thất vọng. Ông tuyên bố mục tiêu của nước này là xây dựng một lực lượng "tin cậy hơn" để chống lại những mối đe dọa quân sự dài hạn từ Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp quân ủy trung ương ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN


Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL) của Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực sau đại dịch COVID-19 và kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực đưa ra các chính sách khẩn cấp.Thư ký điều hành của CEPAL Alicia Bárcena đánh giá Mỹ Latinh và Caribe - khu vực bất bình đẳng nhất trên thế giới hiện nay - đang đối mặt với sự suy thoái lớn nhất trong lịch sử và dự báo số người nghèo sẽ tăng từ 186 triệu người hiện nay lên 214,7 triệu người, tương đương 34,7% tổng dân số của khu vực, trong đó số người nghèo cùng cực sẽ lên đến 83 triệu người. Trong ảnh: Người vô gia cư trên một đường phố ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 13.6, chợ bán buôn lớn nhất ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đóng cửa để khử trùng sau khi các nhân viên làm việc tại đây và những khu vực xung quanh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nhà chức trách y tế đã tiến hành xét nghiệm đối với tất cả các nhân viên tại chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, sau khi phát hiện các ca mắc mới ngày 11 và 12.6 đã từng tới khu chợ này. Khu chợ có tổng diện tích khoảng 112 ha, với 1.500 nhân viên quản lý và hơn 4.000 chủ sạp, chuyên cung cấp buôn các mặt hàng rau, quả, thịt. Trong ảnh: Chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đóng cửa để khử trùng sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới ngày 13.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Bang New York của Mỹ ngày 12.6 đã ban hành hàng loạt luật mới về cải cách lực lượng cảnh sát, sau cái chết của công dân da màu George Floyd ở TP Minneapolis thuộc bang Minnesota cuối tháng 5 vừa qua. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã chính thức ký ban hành 10 luật đã được hai viện trong quốc Mỹ thông qua hồi đầu tuần này. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai để ngăn chặn người biểu tình quá khích ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.6