Sự kiện nổi bật ngày 13.4

13/04/2021 18:48

Chủ tịch nước dự Lễ phát động trồng cây ''Đời đời nhớ ơn Bác Hồ''; Tạo đột phá trong thu ngân sách để phục vụ đầu tư phát triển... là những sự kiện nổi bật ngày 13.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.4, tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quân đội những năm qua đã tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn trung du, miền núi, các đoàn kinh tế, quốc phòng. Qua đó, đã góp phần điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, nâng cao đời sống người dân. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại Khu di tích K9. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 13.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, sáng 13.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng và nghe đại diện Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tính đến ngày 12.4…Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 13.4, Cục Cảnh sát giao thông cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục sẽ bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên 3 tuyến giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường sắt trong dịp lễ 30.4, 1.5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội ra quân bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 13.4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hớn Quản (Bình Phước) phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức đưa 5 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 2 lái xe taxi người Việt Nam đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Vào tối 12.4, người dân ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản phát hiện 2 xe taxi có dấu hiệu nghi vấn nên đã báo với chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng phải truy đuổi mới chặn bắt được 2 phương tiện khi đang tìm đường bỏ trốn. Trên xe taxi 51G-312.93 do Phạm Hồng Khanh (31 tuổi) điều khiển có 3 hành khách người nước ngoài và xe 51G-257.90 do Lê Quang Hòa (37 tuổi) điều khiển có 2 khách nước ngoài (đều chưa rõ quốc tịch). Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện để phục vụ quá trình điều tra. Trong ảnh: Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Ngày 13.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Unachukwu Chiluba Paulinus (sinh năm 1996, quốc tịch Nigeria) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 19.2.2020, tại khu vực Tà Peng (thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), lực lượng thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ trong ba lô mà đối tượng Unachukwu Chiluba Paulinus mang trên người là 3 bịch nylon, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, được xác định là ma túy loại Methamphetamine, có khối lượng 2.997,8612 gam. Trong ảnh: Bị cáo Unachukwu Chiluba Paulinus tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 13.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Cục Thuế tỉnh để nghe báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, kết quả ngành thuế tỉnh đạt được thời gian qua, nhất là trong quý I.2021 khi Hải Dương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thu NSNN, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và sự phối hợp giữa các sở, ngành liên quan trong thu ngân sách; xác định đây là một nhiệm trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành chỉ thị để huy động toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện, tạo đột phá trong thu ngân sách và tạo nguồn lực đầu tư phát triển. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Cục Thuế tỉnh. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 13.4, phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong quý II MTTQ các cấp phải tập trung cao độ là tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tham gia tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp với cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh


Tại cuộc họp sơ kết công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 1 và triển khai kế hoạch tiêm cả năm 2021 của Sở Y tế diễn ra vào chiều 13.4, Giám đốc Sở Y tế quán triệt chỉ tổ chức tiêm ở những nơi đủ điều kiện. Tất cả các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các Trạm Y tế tuyến xã cần tăng cường năng lực xử lý sau tiêm, thực hiện tốt công tác khám sàng lọc. Các địa phương sớm hoàn thiện, đăng ký lịch tiêm với Sở Y tế. Căn cứ vào số vaccine được cấp trong đợt 2, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) bệnh Covid-19 tỉnh phân bổ cho các địa phương như sau: TP Hải Dương 5.700 liều, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ mỗi nơi 3.700 liều, các địa phương Chí Linh, Thanh Hà, Ninh Giang, Nam Sách, Kim Thành, Gia Lộc mỗi nơi 3.500 liều, các huyện còn lại là Thanh Miện, Cẩm Giàng và Bình Giang mỗi nơi 3.200 liều. Đợt 2 sẽ tiêm trong tháng 4 và kết thúc vào ngày 15.5. Trong ảnh: Sở Y tế họp triển khai công tác tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Thanh Nga

QUỐC TẾ


Ngày 12.4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp trực tuyến về tình hình Vùng Hồ Lớn. Với tư cách là nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4.2021, phiên họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Trong ảnh: Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tham dự phiên họp. Ảnh: Hữu Thanh -TTXVN

Ngày 12.4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Layen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có các cuộc gặp đầu tiên sau sự cố ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là "sofagate" (vụ bê bối ghế sofa), đẩy hai định chế chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) vào căng thẳng. Brussels hiện vẫn chưa hết bối rối sau sự cố tại Ankara hồi tuần trước khi bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Sự cố xảy ra khi nước chủ nhà chỉ xếp 2 chiếc ghế và bà von der Leyen phải đứng lùi lại trong tình huống rất khó xử. Sau đó bà von der Leyen phải ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở gần đó. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Layen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong cuộc gặp tại Brussels, Bỉ, ngày 19.3.2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố các lệnh trừng phạt sẽ không mang lại lợi thế cho Mỹ trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov sau hội đàm tại Thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Zarif nêu rõ Iran không có vấn đề với việc nối lại thực thi các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong ảnh: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 2, phải) trong cuộc gặp tại Tehran. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nga cần phải duy trì vị thế là một trong những cường quốc hàng đầu trong lĩnh vực hạt nhân và không gian vũ trụ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố này tại một hội nghị về phát triển không gian vũ trụ diễn ra ngày 12.4, ngày đánh dấu 60 năm kể từ chuyến bay đưa người đầu tiên trên thế giới, nhà du hành Yuri Gagarin vào vũ trụ. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị về phát triển không gian vũ trụ ở Engels. Ảnh: AFP/TTXVN

Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong 6 tháng đầu của tài khóa 2021 (bắt đầu từ ngày 1.10.2020) đã tăng lên mức 1.700 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, tăng 130% so với mức thâm hụt 743 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước. Nguyên nhân được xác định là do tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến nguồn thu từ thuế bị sụt giảm, trong khi chi tiêu cho các biện pháp cứu trợ dịch bệnh tăng vọt. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh cảng container Long Beach, bang California, Mỹ ngày 30.1.2019. Ảnh: REUTERS/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.4