Sự kiện nổi bật ngày 13.3

13/03/2019 18:47

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chớp thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước; Tàu hỏa tông ô tô, 2 người chết, 3 người bị thương... là những sự kiện nổi bật ngày 13.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 13.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ hai tại Hà Nội và đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức gốc Việt, ông Philipp Rösler nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 13.3, tại Kon Tum, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua - khen thưởng của Cụm. Nhiều địa phương đã có mức tăng trưởng cao như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đăk Nông, Bình Định… Hầu hết các tỉnh, thành phố trong cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Trong ảnh: Lễ Ký giao ước thi đua năm 2019 tại Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Ảnh: Quang Thái - TTXVN


Từ ngày 12-14.3, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp Tổng công ty hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng hơn 10 tập đoàn, công ty du lịch, lữ hành và kinh doanh khách sạn của Việt Nam tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT - 2019 tại Thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Tại hội chợ lần này, gian trưng bày của Việt Nam được thiết kế trang nhã và hợp lý được các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, giới truyền thông Nga và quốc tế ghé thăm. Đặc biệt, các ấn phẩm quảng bá như cẩm nang “Chào Việt Nam”, các tài liệu quảng bá du lịch “Biển và Đảo Việt Nam”, “Các di sản của Việt Nam - Sự hài hòa giữa văn hóa và thiên nhiên”... thu hút được nhiều khách tham quan. Trong ảnh: Gian trưng bày của Việt Nam thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Hồng Quân - TTXVN


Ngày 13.3, Tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Nguyễn Đúng của tàu QNg 94695 TS bị đau bụng cấp, không ăn uống được khiến sức khỏe yếu dần khi đang hành nghề đánh bắt thủy sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa về đến TP Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa. Trong ảnh: Thuyền viên Nguyễn Đúng được đưa về bờ tại Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Nguyên - TTXVN


Ngày 13.3, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo & Triển lãm Minh Vi (VEAS – Việt Nam) phối hợp với Công ty Nova Exhibitions B.V (Hà Lan) tổ chức khai mạc Triển lãm và Hội nghị quốc tế về công nghệ sản xuất và chế biến rau, hoa, quả lần thứ 2 (HortEx Vietnam 2019). Triển lãm có sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ảnh: Cắt băng khai mạc HortEx Vietnam 2019. Ảnh: Xuân Anh - TTXVN


Ngày13.3, theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, sau khi đánh giá các thông tin liên quan đến hoạt động khai thác loại tàu bay Boeing 737 Max, để bảo đảm an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay Boeing 737 Max trong vùng trời Việt Nam. Chỉ lệnh an toàn này có hiệu lực từ 10 giờ (tức 3 giờ UTC) ngày 13.3.2019 cho đến khi có quyết định mới. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay 737 MAX 9 của Boeing trình diễn tại Triển lãm hàng không quốc tế Paris ở Le Bourget. Ảnh: AFP/TTXVN


TRONG TỈNH


Ngày 13.3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực địa một số đơn vị thuộc Chi nhánh xăng dầu Hải Dương và Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 về việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tại cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Quốc Thưởng lưu ý các đơn vị cần tiếp tục chủ động, thường xuyên rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ cao về cháy nổ, đề cao cảnh giác, cảnh báo về PCCC; tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng, huấn luyện nhuần nhuyễn nghiệp vụ PCCC cho toàn thể cán bộ, nhân viên... Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở TP Hải Dương. Ảnh: Trung Thu


Vào khoảng 15 giờ ngày 13.3, tại Km62+070 đường sắt Hà Hải đoạn qua phường Ái Quốc (TP Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hoả làm 2 người tử vong. Theo người dân có mặt ở hiện trường, xe ô tô Hyundai 34A-066.13 đang đi từ khu Vũ Xá, phường Ái Quốc vượt qua đường sắt ra quốc lộ 5 thì bị tàu hoả LP8 đang lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào. Xe ô tô bị kéo rê khoảng 200m. Khi xảy ra tai nạn có 5 người bị kẹt cứng trong xe. Lực lượng chức năng và người dân đã rất khó khăn mới đưa được họ ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong sau đó, 3 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đỗ Quyết


QUỐC TẾ


Vài giờ sau khi dự thảo thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, lần thứ hai bị Hạ viện bác bỏ, ngày 13.3, người phát ngôn của Thủ tướng Theresa May cho biết bà May hiện không có kế hoạch tiến hành thêm các cuộc đàm phán với EU về các điều khoản "ly hôn". Nữ Thủ tướng Anh cũng sẽ bắt đầu xem xét về lựa chọn của mình trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 13.3 về phương án "Brexit cứng". Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong phiên họp Hạ viện ở London ngày 12.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.3, Campuchia và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập thường niên “Rồng Vàng 2019” với sự tham gia của gần 3.000 quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campchia (RCAF) và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại tỉnh Kampot, Campuchia. Chủ đề cuộc diễn tập năm nay là “Chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo". Đây là năm thứ 3 Campuchia và Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận “Rồng Vàng” sau hai lần vào các năm 2016 và 2018 vốn chỉ diễn ra trong 15 ngày. Trong ảnh: Các binh sĩ Trung Quốc hành quân tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Hưng - TTXVN


Ngày 12.3, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã giới thiệu một dự luật giúp Quốc hội Mỹ có thể dễ dàng chấm dứt những tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày trước khi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết nhằm chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, theo đó ngăn chặn chính quyền mở rộng việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ với Mexico bằng cách sử dụng khoản ngân sách đã được chuẩn chi cho các chương trình khác. Trong ảnh: Bức tường biên giới Mỹ-Mexico, nhìn từ Tijuana, bang Baja California, Mexico, ngày 18.1.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Khoảng 3.000 thành viên thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Baghhouz, phía đông tỉnh Deir al-Zour, thành trì cuối cùng của IS ở Syria đã ra hàng. Đây là vùng lãnh thổ rộng khoảng 4 km2 do IS kiểm soát, ở phía đông sông Euphrates gần biên giới Iraq. Trước đó, ngày 10.3, SDF đã nối lại chiến dịch tấn công vào Baghouz sau khi dừng chiến dịch này vài ngày trước để sơ tán hàng nghìn người dân bị mắc kẹt bên trong. Kế hoạch sơ tán được xem là bước đi cần thiết trước khi tấn công hoặc làm cho các tay súng thánh chiến cuối cùng đang trú ẩn bên trong phải ra hàng. Tuy nhiên, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào thành trì cuối cùng của IS này đã khiến 50 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trong ảnh: Các tay súng IS ra hàng tại Baghouz, tỉnh Deir al-Zour, Syria, ngày 22.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.3